12 Thầy nhận chức Phó tế tại Tổng Giáo phận Hà Nội

Sáng thứ Tư trong tuần Bát Nhật Phục sinh ngày 04/4/2018, tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội, Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Hà Nội đã truyền chức Phó tế cho 12 ứng viên thuộc Tổng Giáo phận.

Thánh lễ diễn ra từ 10h00 đến 12h00 trong nhà thờ Chính Tòa. Hiện diện trong Thánh lễ còn có Đức cha Phụ tá Lô-ren-xô, quý linh mục trong Tổng Giáo phận, các thầy phó tế cùng lớp với các ứng viên thuộc các Giáo phận khác, và đông đảo anh chị em tín hữu đến từ các giáo xứ quê hương của các ứng viên.

Trước khi đặt tay truyền chức cho các ứng viên, Đức Hồng Y đã nhắc lại vai trò phục vụ của chức Phó tế. Đời sống độc thân giúp cho sứ vụ phục vụ của các thầy được thực thi tốt đẹp. Ngài đã nhấn mạnh câu của Thánh Phê-rô trong Bài đọc I: “Vàng bạc thì tôi không có, nhưng có cái này tôi cho anh, là: nhân danh Ðức Giêsu Kitô Nadarét, anh hãy đứng dậy mà đi!” để nhắc nhở các ứng viên về đời sống phục vụ nhưng không và thái độ siêu thoát đối với tiền bạc.

12 Tân Phó tế hôm nay bao gồm: 9 Thầy theo học tại Đại Chủng Viện thánh Giuse Hà Nội, 2 Thầy theo học tại Đại chủng viện bên Hoa Kỳ, và 1 Thầy theo học tại Đại Chủng Viện bên Tây Ban Nha.

Tất cả các Thầy chịu chức Phó tế hướng tới sứ vụ Linh mục trong tương lai. Độ tuổi trung bình của các Thầy là 38 tuổi. Danh sách cụ thể các Tân Phó tế:

Phó tế Gioan Trần Văn Chiều quê xứ Công Xá, 37 tuổi

Phó tế Giuse Vương Văn Đệ quê xứ, 40 tuổi

Phó tế Giuse Nguyễn Anh Đua quê xứ Động Linh, 34 tuổi

Phó tế Giuse Trần Khắc Hạnh quê xứ Đồng Đội, 39 tuổi

Phó tế Phêrô Nguyễn Quang Khánh quê xứ Động Linh, 35 tuổi

Phó tế Giuse Đỗ Văn Kiên quê xứ Tân Độ, 35 tuổi

Phó tế Phêrô Trần Ngọc Lâm quê xứ Đồng Yên, 37 tuổi

Phó tế Phaolô Vũ Đức Long quê xứ Nam Định, 38 tuổi

Phó tế Giuse Nguyễn Mạnh Tâm quê xứ Vạn Phúc, 35 tuổi

Phó tế Giuse Trần Văn Thắng quê xứ Tân Độ, 38 tuổi

Phó tế Gioan Baotixita Nguyễn Văn Chiến (Tu đoàn Truyền Tin) quê xứ Thượng Lâm, 45 tuổi

Phó tế Phanxicô Xaviê Trần Văn Liên (Tu đoàn Truyền Tin) quê xứ Tầm Khê, 47 tuổi.

13687 pho te 20

13687 pho te 20

13687 pho te 20

12 tiến chức chuẩn bị lãnh nhận chức vụ phó tế

13687 pho te 20

13687 pho te 20

Đức Hồng Y thẩm vấn các tiến chức

13687 pho te 20

Kinh cầu các thánh

13687 pho te 20

13687 pho te 20

13687 pho te 20

13687 pho te 20

13687 pho te 20

13687 pho te 20

Đức Hồng Y trao sách Phúc Âm cho các tiến chức với lời nhắn nhủ: “Con hãy nhận lấy Tin Mừng của Đức Ki-tô mà con đã trở thành người rao giảng, và con hãy nhớ phải tin điều con đọc, giảng điều con tin và thi hành điều con rao giảng”

13687 pho te 20

13687 pho te 20

Những giây phút đầu tiên được phục vụ bàn thánh của các phó tế

13687 pho te 20

13687 pho te 20

13687 pho te 20

13687 pho te 20

13687 pho te 20

BBT

Ảnh: Ziczăc

https://tonggiaophanhanoi.org/tin-tuc/tin-giao-phan/13687-12-thay-nhan-chuc-pho-te-tai-tong-giao-phan-ha-noi.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *