17 nơi thờ phượng Kitô giáo sẽ được xây tại các Tiểu vương quốc A rập và Chính phủ Maurice tài trợ cuộc viếng thăm của ĐTC

17 nơi thờ phượng Kitô giáo sẽ được xây tại các Tiểu vương quốc A rập

19 nơi thờ tự của các cộng đồng tôn giáo không phải là Hồi giáo ở Dubai đang trong tiến trình được cấp phép, trong đó sẽ có 17 nhà thờ và nhà nguyện sẽ được xây của các cộng đồng Kitô giáo.

ĐTC Phanxicô trong chuyến thăm các Tiểu Vương quốc A rập

Sultan Alzaheri, chủ tịch điều hành Phân bộ phát triển cộng đồng ở Abu Dhabi, đã nói với giới báo chí như trên.

Trong số 19 nơi thờ phượng, ngoài 17 nơi của Kitô giáo, có một đền thờ dành cho cộng đồng Ấn độ và một cho cộng đồng Sikh.

Các buổi hội họp giữa Sultan Alzaheri và đại diện các cộng đoàn tôn giáo đã được tổ chức để xác định các biện pháp và thủ tục phù hợp nhất, nhắm đảm bảo việc cấp giấy phép xây dựng các nơi thờ phượng, nơi các tín đồ có thể thực hành các nghi thức tôn giáo và phụng vụ của họ.

Sultan cũng cho biết là Phân bộ cũng đang làm việc để xác định các thủ tục pháp lý điều hành các tổ chức và tất cả các nơi thờ phượng tại Abu Dhabi, phù hợp với quy định pháp lý quốc gia theo tinh thần của Luật Hồi giáo.

Tin này được thông báo sau khi một di tích khảo cổ của Kitô giáo trên đảo Sir Bani Yas được mở cửa. Đây là dấu chỉ diễn tả ý muốn chung sống hòa hợp giữa các cộng đồng tôn giáo tại các Tiểu Vương quốc Arập.

Chính phủ Maurice tài trợ cuộc viếng thăm của ĐTC

Chính phủ đảo Maurice trong Ấn độ dương đã quyết định tài trợ 50 triệu đồng RS, tương đương với 1 triệu 400 ngàn mỹ kim cho cuộc viếng thăm của ĐTC Phanxicô tại nước này vào thượng tuần tháng 9 năm nay.
Logo của chuyến viếng thăm của ĐTC tại Maurice

Theo báo trực tuyến Défi Media, truyền đi ngày 24-6 vừa qua, thủ tướng kiêm bộ trưởng tài chánh Pravind Jugnauth, cho biết như trên khi trình bày ngân sách dự chi 2019-20. Một nửa ngân khoảng nói trên, tức là 25 triệu đồng RS sẽ được dùng để tu bổ thực hiện con lộ mới nối liền La Butte, Port-Louis với Đền thánh Maria Nữ Vương Hòa Bình, nơi ngài sẽ cử hành thánh lễ ngày 9-9. Với kế hoạch này ĐTC có thể đi xe papamobile thẳng tới Quảng trường Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình.

Ngoài ra có 400 ngàn đồng RS sẽ được dùng để may cờ Vatican. Số tiền chính phủ tài trợ cũng được dùng để tu bổ mộ của chân phước LM Jacques-Désiré Laval (1803-1864), dòng Thừa Sai Chúa Thánh Linh, tông đồ tại đảo Maurice, được phong chân phước ngày 29-4-1979 tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Roma.

Theo chương trình sơ khởi, ĐTC ngày 9-9-2019, ĐTC Phanxicô sẽ viếng mộ của chân phước Laval.

ĐTC sẽ viếng thăm 4 nước Mozambique, Madagascar, đảo Maurice và La Réunion từ ngày 4 đến 11-9-2019. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết chương trình sẽ được công bố kịp thời.

Vatican

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *