Băng nhạc rock các linh mục trình diễn tại Panama

 

Nhóm nhạc Công giáo “Tiếng nói sa mạc”, gồm 3 linh mục và 4 giáo dân thuộc giáo phận Al¬ca¬lá de He¬na¬res, Tây ban nha, sẽ trình diễn 6 buổi hòa nhạc tại Panama nhân dịp Đại hội Giới trẻ Thế giới (ĐHGT), dự kiến sẽ quy tụ hàng trăm ngàn bạn trẻ đến đây cùng với ĐGH Phanxicô.

Ban nhạc “Tiếng nói sa mạc” sẽ ở Panama từ ngày 18-27/01/2019. Ban tổ chức chính thức của ĐHGT đã chọn nhóm nhạc này trình diễn 3 buổi nhạc tại các khu vực trung tâm của thành phố.

Một trong số các buổi hòa nhạc này sẽ được tổ chức tại lễ đài chính ở Cinta Costera vào thứ năm ngày 24/01, trước khi ĐTC Phanxicô đến và gặp gỡ lần đầu các bạn trẻ tụ họp ở đó. Người ta hy vọng sẽ có hơn 200 ngàn người tham dự sự kiện này.

Vào thứ tư ngày 23/01 trước đó, ban nhạc “Tiếng nói sa mạc” sẽ tham dự một buổi đại hòa nhạc cùng với ban nhạc Siervas, “Các nữ tỳ”, một ban nhạc được thành lập bởi các nữ tu Nam mỹ, thu hút hàng triệu lượt người xem trên Youtube, và bởi linh mục ca sĩ người Mỹ Rob Galea.

Ba buổi hòa nhạc khác sẽ được tổ chức bởi các giáo xứ ở thành phố Panama, trong đó có các giáo xứ thánh Phanxicô Assisi ở La Caleta và Đức Bà Guadalupe. Trong các buổi biểu diễn này, các linh mục rocker sẽ được đồng hành cùng các nghệ sĩ địa phương như Kenia Moreno hay Alberto Prado.

Ngoài ra, ban nhạc rock cũng xuất bản một videoclip bài hát “Magnificat”, về lời tạ ơn của Đức Trinh nữ Maria khi thăm bà Elisabét. Bài hát được đăng trên Youtube

Hồng Thủy – Vatican

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *