Đại hội Caritas Tổng Giáo phận Hà Nội lần III

Vào lúc 8h30, thứ năm ngày 24/8/2017, tại hội trường Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, cha Giám đốc Caritas Hà Nội – Bruno Phạm Bá Quế đã đọc diễn văn chính thức khai mạc Đại hội Caritas Tổng Giáo phận Hà Nội lần thứ III.

Trong giờ khai mạc đại hội, ngoài sự hiện diện của Ban điều hành và gần 600 hội viên của Caritas Hà Nội, còn có Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn – Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, Đức cha phụ tá Lorenxo Chu Văn Minh, Đức cha Tôma Aquino Vũ Đình Hiệu – Chủ tịch Ủy ban Bác ái xã hội – Caritas của Hội đồng Giám mục Việt Nam và Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến – Phó Chủ tịch Ủy Ban Bác ái xã hội; Cha Vinh-sơn Vũ Ngọc Đồng – Giám đốc Caritas Việt Nam, cha Gioan Baotixita Vũ Đức Kiện – Đặc trách Caritas Giáo tỉnh Hà Nội, Cha Piô Ngô Phúc Hậu – thuyết trình viên về đề tài Truyền giáo.

Đại hội Caritas Hà Nội lần này mang chủ đề “Hoạt Động Bác Ái Và Truyền Giáo”. Đại hội hướng đến mục đích nhằm kiện toàn và phát triển mạng lưới Caritas tại các giáo xứ trong toàn Tổng Giáo phận, đào sâu ý hướng thực thi Bác ái theo tinh thần Kitô giáo, và đặc biệt là hướng các hoạt động Bác ái Caritas tại giáo xứ tới sứ mạng truyền giáo.

Các thành viên tham dự đại hội đến từ các giáo xứ, giáo họ. Mỗi giáo họ có một đại diện và mỗi giáo xứ có từ 4 đến 6 đại diện. Đồng thời còn có các đại diện của  hầu hết các dòng tu, tu đoàn, tu hội đang hoạt động trên địa bàn Tổng Giáo phận Hà Nội.

Đại hội sẽ diễn ra trong 2 ngày 24 và 25. Tất cả mọi sinh hoạt trong thời gian đại hội đều diễn ra trong khuôn viên của Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, 40 Nhà Chung.

dai hoi 5

dai hoi 5

 

dai hoi 5

 

Nguồn: Website Tổng giáo phận Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *