Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp 60 góa phụ thánh hiến

 

 

Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 6-9-2018 dành cho 60 góa phụ tham gia hội nghị quốc tế của các góa phụ thánh hiến, thuộc ”Huynh đoàn Đức Bà Phục Sinh” và ”Cộng đồng Anna Ngôn Sứ” về Roma hành hương. Hai hội này hiện diện tại nhiều nước trên thế giới.

 Góa phụ sống các lời khuyên Phúc Âm

Lên tiếng trong dịp này, ĐTC nói: ”Qua sự thánh hiến, chị em làm chứng rằng nhờ ơn Chúa, với sự đồng hành và nâng đỡ của các thừa tác viên cũng như các thành phần khác trong Giáo Hội, chị em có thể sống những lời khuyên Phúc Âm, đồng thời thi hành các trách vụ gia đình, nghề nghiệp và xã hội. Sự thánh hiến của chị em trong cảnh góa bụa là một ơn Chúa ban cho Giáo Hội để nhắc nhở mọi tín hữu rằng sức mạnh lòng thương xót của Chúa là con đường sống và nên thánh, giúp chúng ta vượt thắng những thử thách và tái sinh để sống trong niềm hy vọng và vui tươi đến từ Tin Mừng của Chúa. Vì thế tôi mời gọi chị em hãy luôn nhìn lên Chúa Giêsu Kitô và vun trồng mối liên hệ chặt chẽ với Chúa”.

Góa phụ thành men trong bột

ĐTC nói thêm rằng: ”Ước gì, qua đời sống bí tích, chị em làm chứng về tình yêu thương xót của Thiên Chúa, đối với mọi người đó là một lời mời gọi nhìn nhận vẻ đẹp và hạnh phúc được Chúa thương yêu. Kết hiệp với Chúa Giêsu Kitô chị em hãy trở thành men trong bột của thế giới này, trở nên ánh sáng cho những người nam nữ đang bước đi trong tối tăm và bóng đêm của sự chết! Qua phẩm chất cuộc sống huynh đệ, giữa lòng các cộng đoàn của chị em, chị em hãy quan tâm trở nên những người gần gũi với người bé nhỏ và nghèo hèn, để biểu lộ cho họ sự dịu dàng của Thiện Chúa và sự gần gũi của Ngài trong tình thương”.

G. Trần Đức Anh OP – Vatican

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *