Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, thăm TGP. Hà Nội

Ngay sau ngày đầu tiên đặt chân tới Hà Nội, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Tân Đại diện Toà Thánh không thường trú tại Việt Nam đã gặp gỡ các thành phần dân Chúa và chia sẻ với cộng đoàn trong Thánh lễ đồng tế tại nhà thờ Chính tòa Hà Nội vào lúc 18h30 thứ Ba ngày 11/9/2018.

Sau khi chào thăm và trình Ủy nhiệm thư của Đức Giáo Hoàng tới Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đức Tổng Giám mục (TGM) Zalewski, Đại diện Tòa Thánh đã có những gặp gỡ đầu tiên với linh mục đoàn và giáo dân Tổng Giáo phận Hà Nội.

Vào lúc 16h30, tại phòng hội Tòa Tổng Giám mục, Đức TGM Zalewski đã gặp gỡ và nói chuyện với linh mục đoàn đang tham dự khóa thường huấn. Tại đây ngài đã có bài chia sẻ với linh mục đoàn xoay quanh mối tương quan giữa linh mục và giám mục địa phận, giữa linh mục và giáo dân.

Thánh lễ lúc 18h30 tại nhà thờ Chính tòa do Đức Hồng Y Phê-rô, Tổng Giám mục Hà Nội chủ tế. Đức TGM Zalewski và linh mục đoàn đã đồng tế trong Thánh lễ này với sự tham dự của đông đảo nam nữ Tu sỹ, Chủng sinh và anh chị em giáo dân.

Mở đầu Thánh lễ, Đức Hồng Y đã giới thiệu Đức TGM Zalewski với toàn thể cộng đoàn. Đức Hồng Y bày tỏ niềm vui: “Ngày 21-5-2018, Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Đức TGM làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Singapore và làm Đại diện của Đức Thánh Cha tại Việt Nam. Chúng con vui mừng và biết ơn khi nhận được tin này. Vì như thế sự liên hệ hữu hình của Giáo hội tại Việt Nam với Tòa thánh và với Đức Thánh Cha; cũng như tình thương mà Đức Thánh Cha dành cho chúng con và quê hương chúng con luôn được thể hiện một cách rõ ràng. Khi được chọn làm giám mục ngài đã chọn khẩu hiệu ‘Lumen vitae Christus – có nghĩa Chúa Kitô ánh sáng của sự sống’. Chúng con tin rằng ngài sẽ giúp chúng con luôn đi trong ánh sáng là Đức Kitô để được sống và được sống dồi dào. Chúng con xin kính chúc Đức TGM, lần đầu tiên đến đất nước của chúng con, được sức khỏe và bình an, được niềm vui và hạnh phúc và sứ vụ mà Đức Thánh Cha trao phó được hoàn thành một cách tốt đẹp”.

Đức Hồng Y mời gọi cộng đoàn cầu nguyện trong Thánh lễ cho cuộc thường huấn của linh mục đoàn, cho Đức Thánh Cha, cho Giáo hội, và đặc biệt cho Đức TGM Zalewski.

Sau phần công bố Lời Chúa, Đức TGM Zalewski đã tiến tới giảng đài và lên tiếng chia sẻ với cộng đoàn. Ngài chia sẻ bằng tiếng Anh và linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ chuyển dịch sang tiếng Việt.

Trước hết ngài ngỏ lời chào mọi thành phần dân Chúa đang hiện diện, đồng thời ngài cảm ơn Đức Thánh Cha đã gửi ngài tới “đất nước thân yêu của anh chị em”.

Nói về sứ vụ của mình, Đức TGM khẳng định: Sứ vụ của Đại diện Tòa thánh luôn gắn liền với sứ vụ của thánh Phê-rô tông đồ, đó là sứ vụ của Đức Thánh Cha. Trách vụ của tôi tại Việt Nam là để đảm bảo mối dây hiệp thông giữa các giám mục, giữa giám mục với linh mục đoàn của mình, giữa Giám mục và cộng đồng dân Chúa, giữa hàng giáo phẩm Việt Nam với Giám mục Rôma là Đức Thánh Cha. Một trách vụ nữa là ngài bảo đảm mối dây hiệp nhất giữa các Giáo hội địa phương với Đức Thánh Cha và với cả chính quyền dân sự tại Singapor cũng như tại Việt Nam.

Chia sẻ Lời Chúa về đoạn Chúa chọn 12 Tông đồ trong Tin Mừng theo thánh Luca, Đức TGM nhấn mạnh đến tinh thần cầu nguyện trong Tin Mừng Luca. Ngài phân tích Lc 6, 12-19 thành 2 đoạn: đoạn một nói về niềm vui của các Tông đồ và đoạn hai nói về niềm vui của những người dân.

Từ việc Chúa Giê-su đã cầu nguyện rất nhiều trước khi chọn các tông đồ, ngài mời gọi cộng đoàn hãy luôn biết chìm đắm trong cầu nguyện trước mọi việc như chính Chúa Giêsu đã cầu nguyện.

Trong đoạn hai nói đến Chúa Giêsu vừa là Chúa vừa là người. Chúa Giê-su không từ chối bất cứ ai. Và bất cứ ai khi đụng chạm đến Chúa Giêsu thì đều được chữa lành. Từ đó ngài mời gọi cộng đoàn hãy đến với Chúa Giê-su.

Thánh lễ kết thúc lúc 20h. Sau Thánh lễ, Đức TGM đã dùng cơm tối cùng Đức Hồng Y, Đức Cha Phụ tá và toàn thể linh mục đoàn.

 

14548 tgm 20

Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski gặp gỡ và chia sẻ với linh mục đoàn14548 tgm 2014548 tgm 20

14548 tgm 1814548 tgm 1814548 tgm 1814548 tgm 1814548 tgm 1814548 tgm 1814548 tgm 1814548 tgm 1814548 tgm 1814548 tgm 1814548 tgm 1814548 tgm 1814548 tgm 1814548 tgm 1814548 tgm 18

 

Lúc 18 giờ 20, ngày 13-9-2018, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski – Đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam đã đến thăm và có buổi gặp gỡ thân tình với Đức cha Giám đốc, quý cha trong Ban Giám đốc và Chủng sinh khoa Thần học – Đại Chủng Viện Thánh Giu-se Hà Nội.

Video – Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski giảng lễ tại Hà Nội

Đức TGM Zalewski, Đại diện Toà Thánh lần đầu tiên lên tiếng giữa cộng đoàn tại Hà Nội

Đức Tổng Giám mục (TGM) sinh ngày 02-02-1963 tại Ba Lan, thụ phong Linh mục ngày 27-5-1989. Ngày 25-3-2014, ngài được đặt làm TGM hiệu tòa Africa và làm Sứ thần Tòa Thánh tại Zimbabwe. Ngày 21-5-2018 vừa qua, ngài được Đức Thánh Cha Phan-xi-xô bổ nhiệm làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Singapore kiêm Đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, kế nhiệm Đức TGM Leopoldo Girelli.

Trong buổi gặp gỡ, Đức TGM bày tỏ niềm hạnh phúc vì được đến thăm Đại Chủng Viện. Ngài nêu nên hình mẫu và năm khía cạnh của đời sống Linh mục, đồng thời dựa trên những kinh nghiệm cá nhân, ngài đưa các phương thế mà người Chủng sinh cần thực hành để trở thành Linh mục mà Chúa và Giáo Hội mong đợi.

1. Cầu nguyện để sống mật thiết với Chúa Giêsu: Để có đời sống cầu nguyện người chủng sinh phải tham gia vào việc cử hành các Bí tích, các Giờ Kinh phụng vụ; Thiết lập và thực hành việc cầu nguyện riêng hàng ngày; Ứng dụng kiến thức của các môn học vào đời sống thiêng liêng; Tập cho mình thói quen hồi tâm, sống tĩnh lặng; Tập khả năng diễn giải, chia sẻ Kinh Thánh qua các buổi linh thao, tĩnh tâm; Chuyên chăm cử hành bí tích hòa giải và gặp gỡ cha linh hướng; Tập các thói quen đạo đức để gắn bó đời sống mình với Đức Kitô.

2. Độc thân giúp trung thành với Chúa và Hội Thánh và giúp ta có được tự do để thực hiện sứ vụ. Ngài đưa ra những việc thực hành để sống tốt đời sống độc thân: Sống trách nhiệm; Thực hành giáo huấn của Giáo Hội; Áp dụng những kiến thức đã học để sống trưởng thành trong mối tương quan với người khác; Thực hành việc tương quan hỗ tương với mọi người trong xã hội không loại trừ ai; Tập kiềm chế và giữ quân bình trong tương quan với những người mình quý mến hơn; Tránh dịp tội, tránh những biểu lộ cảm xúc dễ gây hiểu lầm, tránh những phương tiện kích thích sự ham muốn của mình.

3. Vâng phục để biết từ bỏ hy sinh bản thân mình cho một mục đích to lớn hơn. Tập vâng phục bằng cách tin tưởng vào các giá trị Tin Mừng và giáo huấn của Giáo Hội; Tôn trọng nội quy, bề trên và anh em; Tập vâng phục quyền bính của Giám mục giáo phận, bề trên, cha giám đốc ơn gọi; Vâng phục không chỉ bằng lời nhưng phải bằng hành động cụ thể.

4. Sống đơn giản: Tập từ bỏ bằng cách thực hành không lệ thuộc vào tiền của vật chất; Rao giảng về một Đức Giêsu nghèo khó một cách thuyết phục, chúng ta phải làm chứng bằng chính đời sống đơn giản, khó nghèo của mình.

5. Công bằng xã hội: biết quan tâm đến môi trường sống. Thực tập việc chăm sóc thiên nhiên và môi trường theo hướng dẫn của Tông huấn Laudato Si’.

Kết thúc buổi gặp gỡ, Đức TGM, Đức cha Giám đốc, quý cha trong Ban Giám đốc và anh em chủng sinh cùng chung vui trong bữa cơm thân mật tại nhà cơm Đại Chủng Viện.

14559 dai dien toa thanh 814559 dai dien toa thanh 8

14559 dai dien toa thanh 12

14559 dai dien toa thanh 1214559 dai dien toa thanh 1214559 dai dien toa thanh 1214559 dai dien toa thanh 1214559 dai dien toa thanh 1214559 dai dien toa thanh 1214559 dai dien toa thanh 1214559 dai dien toa thanh 1214559 dai dien toa thanh 12

theo tonggiaophanhanoi.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *