Giáo phận Bà Rịa: Thánh lễ Truyền chức Linh mục 2017

“…Khi thi hành tác vụ linh mục do Chúa và Hội thánh trao ban, các con phải luôn ý thức được các chức năng thánh hóa đoàn chiên, chăn dắt đoàn chiên và rao giảng lời Chúa…” – Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn – Giám mục Giáo phận Bà Rịa đã nhắn nhủ với các tiến chức như thế khi ngài chủ tế Thánh lễ Truyền chức linh mục cho 7 thầy phó tế Giáo phận Bà Rịa.

​Thánh lễ được cử hành trọng thể lúc 08g30 ngày 24.8.2017 tại Nhà thờ Chánh Tòa Bà Rịa. Đồng tế với ngài có Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm – Nguyên Giám mục Giáo phận Bà Rịa, Cha Giuse Võ Công Tiến – Tổng Đại diện Giáo phận Bà Rịa cùng đông đảo linh mục trong và ngoài giáo phận.

Hiệp dâng thánh lễ còn có quý chủng sinh, tu sĩ nam nữ, quý ông bà cố, thân nhân và đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo phận.

Khởi đầu thánh lễ, Đức cha Emmanuel mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, hòa chung tâm tình tạ ơn với các thầy phó tế, và cầu nguyện cho các Thầy về tác vụ sắp lãnh nhận, để trổ sinh hoa trái vững bền trong đời sống nơi tất cả các cộng đoàn mà các thầy được sai đến.

Sau bài Tin mừng, nghi thức phong chức linh mục được cử hành gồm 3 phần: Nghi thức Mở đầu, Nghi thức Bí tích và Nghi thức Diễn nghĩa.

Nghi thức mở đầu với việc tuyển chọn các ứng viên lên chức linh mục. Cha Gioan B. Nguyễn Văn Bộ – Chánh Văn phòng Tòa Giám mục đã xướng danh 7 tân chức:

– Thầy Phêrô Nguyễn Đình Hiệp

– Thầy Giuse Nguyễn Văn Anh

– Thầy Micae Huỳnh Văn Phú

– Thầy Giuse Nguyễn Thanh Hùng

– Thầy Phaolô Đỗ Nguyên Kha

– Thầy Tôma Nguyễn Xuân Bắc

– Thầy Martinô Trần Thanh Tuấn

Tiếp, Cha Giuse Đoàn Như Nghĩa- Giám đốc Chủng sinh Giáo phận đã giới thiệu và xác nhận các tiến chức xứng đáng để xin Đức cha Giáo phận truyền chức linh mục.

Sau lời tiếp nhận, Đức cha ban huấn dụ cho các tiến chức và cộng đoàn. Trong bầu khí của ngày truyền chức cũng là ngày lễ kính Thánh Bartôlômêô tông đồ, Đức cha nhắc nhớ cộng đoàn về việc Đức Giêsu kêu gọi một số môn đệ để thi hành nhiệm vụ là thầy, là tư tế, là mục tử thay cho nhân loại. Trước khi chúng ta biết Chúa, Chúa đã biết chúng ta, trước khi chúng ta quyết định đi theo Chúa, Chúa đã chọn gọi chúng ta.

Ngỏ lời với các tiến chức, Đức cha nói: “…Khi thi hành tác vụ linh mục do Chúa và Hội thánh trao ban, các con phải luôn ý thức được các chức năng thánh hóa đoàn chiên, chăn dắt đoàn chiên và rao giảng lời Chúa. Lời sách tiên tri Giêrêmia đã nhắc cho chúng ta ‘Đây Ta đặt lời Ta vào miệng ngươi’, vì thế hãy để lời Chúa mà các con công bố luôn được trao đặt bằng tất cả khả năng Chúa ban. Hãy luôn là người chủ chiên nhiệt tâm hướng dẫn đoàn chiên của mình. Chúa Giêsu đã lập Bí tích Truyền chức ngay trong bữa tối tiệc ly cùng với Bí tích Thánh Thể và hôm nay trao vào tay các con để các con đem ân sủng Chúa đến cho toàn thể cộng đoàn tín hữu, thánh hóa đời sống tín hữu. Xin Chúa trao ban thánh chức trong nguồn ân sủng tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi cho các con…”

Sau bài huấn dụ, Đức Cha thẩm vấn các ứng viên về ước muốn được lãnh nhận thánh chức linh mục. Sau đó từng ứng viên quỳ, hai tay chắp lại đặt trong tay Vị Chủ chăn Giáo phận nói lên lời hứa kính trọng và vâng phục Đức Giám mục và các đấng kế vị ngài. Tiếp đến, qua kinh cầu Các Thánh, các tiến chức phủ phục để cùng với cộng đoàn phụng vụ nài xin các Thánh chuyển cầu.

Phần tiếp theo là Nghi thức Bí tích cũng là nghi thức chính yếu của Bí tích Truyền chức. Từng tiến chức quỳ trước mặt Đức cha chủ phong để ngài đặt tay truyền chức và đọc lời nguyện phong chức. Kể từ đây, các phó tế chính trở thành những linh mục của Chúa, cộng tác với Đức Giám mục chăn dắt đoàn chiên giáo phận. Sau đó, Đức cha Tôma và các linh mục đồng tế cũng lần lượt đặt tay trên các tiến chức như dấu chỉ hiệp thông và đón nhận những người anh em tân chức vào Linh mục đoàn.

Cuối cùng là Nghi thức diễn nghĩa gồm việc mặc phẩm phục cho tiến chức, xức Dầu thánh và trao Chén thánh. Quý ông bà cố các tiến chức đã tiến lên trao áo lễ cho tân linh mục, chiếc áo gói ghém sự hy sinh vất vả của cha mẹ, để dệt nên tấm áo lễ đầu đời này. Sau khi các tân linh mục mặc phẩm phục mới, Đức Giám mục xức dầu lòng bàn tay và trao chén thánh cho từng tân chức, biểu thị sự tham dự đặc biệt của linh mục vào chức tư tế của Đức Kitô qua việc phục vụ cộng đoàn Dân Chúa.

Tiếp đó, Đức Giám mục trao hôn bình an cho các tân chức, để ghi dấu việc nhận các cộng sự viên mới của mình vào thừa tác vụ của Giám mục. Quý linh mục đồng tế cũng trao hôn bình an cho các tân chức thể hiện cử chỉ yêu thương đón nhận những người anh em từ đây cùng chia sẻ với nhau nguồn ân thánh và sứ vụ trên mảnh đất tông đồ Giáo phận.

Nghi thức truyền chức kết thúc. Cộng đoàn cùng với các tân linh mục sốt sắng cử hành Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện các tân chức dâng lời tri ân đến quý đức cha, quý cha cùng tất cả mọi người.

Thánh lễ kết thúc. Các tân chức trào dâng niềm vui trong vòng tay yêu thương của gia đình và cộng đoàn. Xin chúc mừng quý tân chức và gia đình. Xin Chúa đổ tràn muôn ơn trên các tân chức hôm nay và trong sứ vụ mà Thiên Chúa vừa trao phó. Xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho các tân linh mục để các ngài mãi trung kiên trong sứ vụ cao quý mà họ lãnh nhận hôm nay.

Tin, Ảnh : Ban TT Gp. Bà Rịa

 




















Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *