Giáo phận Xuân Lộc : Huấn luyện Thiếu Nhi Thánh Thể

GIÁO PHẬN XUÂN LỘC KHÓA HUẤN LUYỆN BAN TRỊ SỰ GIỚI THIẾU NHI 

“LÃNH ĐẠO THEO GƯƠNG CHÚA GIÊSU”

Nhằm trang bị những kiến thức căn bản của người lãnh đạo cho các anh chị trưởng và phó Ban Trị sự Giới Thiếu nhi của các giáo xứ trong Giáo phận Xuân Lộc nhiệm kỳ 2017 – 2021, Ban Giáo Dục Công Giáo Giáo phận Xuân Lộc đã tổ chức khóa huấn luyện với chủ đề “Lãnh đạo theo gương Chúa Giêsu” tại Giáo xứ Thái Hòa, Giáo hạt Hòa Thanh, Giáo phận Xuân Lộc từ 7 giờ 30 ngày 08/07 đến 17 giờ ngày 09/07/2017. Khóa học đã đón nhận 198 anh chị trong Ban Trị sự Giới Thiếu Nhi của các giáo xứ.

Để bước vào sa mạc huấn luyện này, các khóa sinh đã nỗ lực gác lại mọi công việc thường ngày với một tình yêu thật lớn dành cho các em thiếu nhi trong giáo xứ của mình. Đến với khóa huấn luyện các anh chị cũng đã chiến thắng chính mình khi hòa mình vào những trò chơi, những điệu múa… dường như chỉ dành cho lứa tuổi “teen” và các anh chị cũng không ngại ngần đối diện và trải nghiệm những thử thách từ Ban Điều hành khóa huấn luyện mang lại. Thế đó, khi mang trên mình đồng phục của người Giáo lý viên Thiếu Nhi Thánh Thể, các anh chị đã hăng say dấn thân phục vụ công việc giáo dục đức tin và nhân bản cho các em thiếu nhi theo gương của Thầy Chí Thánh Giêsu.

Được hướng dẫn bởi hai giảng viên thuộc Trung tâm Đào tạo Giá trị sống – Kỹ năng sống YMCA (Young Men’s Christian Association) và Ban Tổ chức là các Chủng Sinh thuộc Đại Chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc, các khóa sinh đã được huấn luyện trên cả 4 chiều kích của đời sống và sứ vụ của nhà lãnh đạo theo gương Chúa Giêsu: nhân bản, thiêng liêng, tri thức và mục vụ. Tham dự khóa huấn luyện này, chị Maria Hoàng Thị Trinh, Giáo xứ Xuân Thịnh, Giáo hạt Phú Thịnh, người đã có thâm niên 36 năm đồng hành với các em thiếu nhi Giáo xứ Xuân Thịnh cho biết: Chị rất vui mừng và cám ơn Cha Giuse Đỗ Đức Trí, Trưởng ban Giáo Dục Công Giáo giáo phận Xuân Lộc, người đã có sáng kiến tổ chức khóa học này nhằm khơi lên ngọn lửa phục vụ và trang bị cho các anh chị trong Ban trị sự Giới Thiếu nhi nhiệm kỳ mới những kiến thức bổ ích và tinh thần phục vụ theo gương của Chúa Giêsu. Trong suốt khóa học, chị đã học được phương pháp lãnh đạo và những kỹ năng mới rất hữu ích cho chị trong việc phục vụ và hướng dẫn các em thiếu nhi trong giáo xứ của chị. Còn chị Têrêsa Lê Thanh Trúc Thy, Giáo xứ Bình An, Hạt Tân Mai thì cho biết: chị đến với khóa huấn luyện để được hâm lại ngọn lửa mà chị đã được truyền lại và khơi lên từ khi tham dự khóa huấn luyện Giáo lý viên Đuốc Hồng năm 2009.

Trong nghi thức bế mạc khóa huấn luyện, Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Giám mục Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc đã nhắn nhủ và khích lệ tinh thần phục vụ của các khóa sinh và ngài cũng mời gọi các khóa sinh hãy có những ước mơ như Chúa Giêsu là ước mơ cho ngọn lửa mà Ngài mang đến thế gian được bùng cháy lên và các anh chị là những người thừa kế Đức Giêsu thì hãy làm cho ngọn lửa tình yêu đó được bùng cháy lên nơi tâm hồn các em thiếu nhi của mình. Trong giờ Chầu Thánh Thể, Đức Cha Gioan, Phụ tá Giám mục Giáo phận Xuân Lộc cũng đã chủ sự nghi thức trao khăn Huấn luyện viên cao cấp và đặc cấp Sinai đầu tiên của Giáo phận Xuân Lộc cho Tân Trưởng và Phó Ban Trị sự Giới Thiếu Nhi cấp giáo phận.

Khóa huấn luyện ngắn ngủi đã khép lại nhưng khơi lên nơi lòng các anh chị Ban Trị sự Giới Thiếu Nhi nhiệm kỳ mới tinh thần tông đồ và lòng nhiệt thành tận tụy phục vụ các em thiếu nhi trong vai trò của nhà lãnh đạo theo tinh thần của Đức Giêsu.

Maria Phương Trâm – Vietcatholic

 

Xem thêm hình ảnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *