HĐĐM Gx. Nhân Hòa và Gx. Phú Thọ mừng thánh Đa Minh bổn mạng

WGPSG — Vào lúc 9g30 ngày 15-8-2015, tại nhà thờ Nhân Hoà, cha chánh xứ Giuse Phạm Văn Nhân đã long trọng cử hành Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Hồn xác lên trời, bổn mạng Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh.

Gx Nhan Hoa (1).jpg

Đến hiệp dâng Thánh lễ có đại diện Huynh đoàn Đa Minh Giáo phận, Đại diện Liên huynh Thánh Vinh Sơn giáo hạt Tân Sơn Nhì, và các huynh đoàn bạn  trong giáo hạt, cùng đông đảo cộng đoàn Dân Chúa.

Trước Thánh lễ, toàn thể đoàn viên đã cùng nhau đọc kinh thần vụ thật sốt sắng.

Gx Nhan Hoa (6).jpg

Đầu lễ, cha mời gọi mọi người cầu nguyện cho 10 anh chị em mới gia nhập, 1 chị tuyên khấn lần đầu, 7 anh chị khấn vĩnh viễn luôn biết tôn thờ Thiên Chúa, yêu mến Đức Mẹ, bảo vệ Hội Thánh, loan báo Tin Mừng, sống khiêm nhường, bác ái để ngày sau được hưởng Nước Trời như Mẹ.

Trong bài giảng, cha chia sẻ: Thiên Chúa ban cho Đức Mẹ 4 đặc ân: Vô nhiễm nguyên tội, làm mẹ Thiên Chúa xuống thế làm người, trọn đời đồng trinh và hồn xác lên trời. Năm 413 Công đồng Ephêsô đã tuyên xưng Đức Maria là mẹ Ngôi Hai Thiên Chúa, 1858 tuyên xưng Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội, ngày 1-11-1950 Đức Giáo hoàng Piô XXII tuyên tín Đức Mẹ Hồn Xác lên Trời.

Qua các bài đọc, cha diễn giải: Bài Khải huyền đã nhắc chúng ta nhớ đến Hội Thánh Chúa phải trải qua nhiều gian nan, thử thách nhưng Hội Thánh vẫn kiên trì noi gương Mẹ Maria, Mẹ lại noi gương Chúa Giêsu. Đức Maria về Trời là nhờ sự cộng tác của Chúa Giêsu.

Qua bài Tin Mừng, cha nhấn mạnh đến việc cầu nguyện cần phải đi đôi với việc làm; đời sống cầu nguyện thật sự cần thiết cho đời sống Đức Tin của người Kitô hữu sẽ giúp chúng ta thực hành theo thánh ý Chúa. Một đoàn viên luôn luôn cầu nguyện, noi gương cha thánh Đa Minh, noi gương thánh nữ Catarina lần chuỗi Mân Côi và  ra sức cổ động cho nhiều người lần chuỗi Mân Côi, hết lòng yêu mến Mẹ Maria là thực hành những lời Mẹ dạy là hãy sám hối và siêng lần hạt Mân Côi, sẽ giúp đoàn viên sống khiêm nhường, phục vụ giáo xứ, làm việc bác ái yêu thương mọi người và ngày sau được hưởng Nước Trời như Mẹ.

Tiếp theo là nghi thức thâu nhận đoàn viên mới, tuyên khấn, khấn vĩnh viễn đã diễn ra thật long trọng.

Gx Nhan Hoa (2).jpg

Gx Nhan Hoa (4).jpg

Gx Nhan Hoa (5).jpg

Gx Nhan Hoa (8).jpg

Kết thúc Thánh lễ, cộng đoàn vui mừng, hạnh phúc nhận phép lành của Chúa qua cha chủ tế.

Xin Đức Mẹ cầu thay nguyện giúp để chúng con luôn biết hướng về quê Trời, nơi Mẹ đang hưởng vinh phúc bên Thiên Chúa Ba Ngôi.

 

Video G.x Phú Thọ mừng Lễ bổn mạng thánh Đa Minh