HĐGDĐM GP. Long Xuyên tổ chức hành hương Năm Thánh mừng 800 năm thành lập Dòng

Ngày 13/5/2015 – HĐGDĐM Giáo phận Long Xuyên tổ chức ngày hành hương Năm Thánh của Dòng mừng kỷ niệm 800 năm ngày thành lập. Được biết, ngày hành hương được tổ chức tại Giáo xứ Đền Thánh Giuse do Cha Giuse Phan Chí Minh –  Linh giám Huynh đoàn Giáo phận làm chánh xứ.

8giờ00: trong giờ khai mạc có sự hiện diện của Cha Vinh-sơn Phạm Xuân Hưng, OP, Phụ tá Bề Trên Giám Tỉnh, Cha Đặc trách Huynh đoàn Giáo phận, Quý Tu sĩ, Ban Phục vụ Huynh đoàn Tỉnh dòng và hơn 3000 thành viên Huynh đoàn đến từ 5 Liên huynh trong toàn Giáo phận.

– Sau phút thánh hóa: Cha Linh giám ngỏ lời chào và chúc mọi người về hành hương được tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa; ngài chia sẻ, Năm Thánh của Dòng được tổ chức trong Năm Thánh Lòng Thương Xót  nhắc nhớ người Đa Minh chúng ta nhớ lại mỗi khi chúng ta tiến cấp, trong lời thẩm vấn “Anh chị em xin gì?”, chúng ta đã cùng nhau xin tình thương của Chúa và của Dòng. Vì vậy, với sứ vụ người Giáo dân Đa Minh, anh chị em hãy giới thiệu Chúa Kitô là hiện thân của Chúa Cha, Đấng luôn biểu lộ quyền năng bằng sự tha thứ và đầy lòng thương xót,…

– Tiếp theo chương trình, trong bài huấn dụ, Cha Phụ tá Bề trên Giám tỉnh nêu bật lên bức tranh 800 năm Dòng Đa Minh được viết nên bằng sự khởi đầu nơi Thánh Phụ sai 16 Anh em tiên khởi ra đi… sự ra đi ấy luôn được tiếp nối cho tới ngày nay và bức tranh di sản thiêng liêng ấy luôn mang đậm nét của sự dấn thân cho Tin Mừng mà Cha Anh đã thực hiện không chỉ với lòng yêu thương, tận tụy phục vụ mà được viết cả bằng máu của chính mình… 800 năm, nay chúng ta cùng nhìn lại gia sản hào hùng của Dòng mà chúng ta đã tiếp nhận từ nơi cha anh, để rồi chúng ta lại cùng tiếp bước làm cho gia sản ấy càng ngày càng lớn lên và được đến với mọi người,…

Chương trình được đan xen với phần diễn nguyện của các bạn trẻ trong Huynh đoàn Giáo phận.

Tiếp theo, Cha Đặc trách Huynh đoàn Giáo phận giúp mọi người cùng ôn lại sứ vụ của mình hằng ngày là phải xuất phát từ đời sống chiêm niệm sâu xa, khám phá lòng thương xót của Thiên Chúa đối với nhân loại và nhờ tình yêu của Chúa Kitô thôi thúc, chúng ta được biến đổi để trở nên khí cụ tông đồ của Chúa giữa lòng thế giới, …

Đại diện Huynh đoàn Tỉnh dòng, anh Gioan Kim Nguyễn Hồng – Phó BPV/HĐT có đôi lời chúc mừng đến mọi người trong ngày hành hương và nói lên sự hiệp thông. Đặc biệt, sự liên đới được thể hiện cùng chung một niềm tin, cùng chung một sứ vụ và chung một gia đình.

Trong huấn từ, Cha Tổng Đại diện đặc biệt nhấn mạnh đến sự hiệp nhất trong Huynh Đoàn. Mặc dầu anh chị em mỗi người có một hoàn cảnh, một cuộc sống khác nhau, nhưng luôn hiệp nhất với nhau trong đức ái. Anh chị em hãy có những cái nhìn rộng mở yêu thương để đón nhận và giúp đỡ nhau nên thánh, …

10giờ30: đi đầu là Thánh giá nến cao, tiếp theo là hội kèn đồng cùng đông đảo Ban Phục vụ các cấp trong Huynh đoàn Giáo phận rước đoàn đồng tế.

Sau bài Ca Nhập Lễ, Cha Đặc trách Huynh đoàn Giáo phận đọc văn thư về cử hành Năm Thánh của Đức Giám mục Giáo phận.

Anh Phê rô Nguyễn Lan Phương trưởng Ban Phục vụ Huynh đoàn Giáo phận cám ơn Quý Cha, Quý Tu sĩ, Quý Khách và toàn thể mọi người trong ngày hành hương và dâng lên Cha Tổng Đại diện Giáo phận, Cha Phụ tá Bề trên Giám tỉnh bó hoa mến yêu của hơn 4000 anh chị em Giáo dân Đa Minh trong Giáo phận.

Đỉnh cao của ngày hành hương là thánh lễ tạ ơn do Cha Tổng đại diện chủ tế; cùng đồng tế với ngài có sự hiện diện của Cha Phụ tá Bề trên Giám tỉnh, Cha Hạt trưởng và quý Cha.

Trong lời ngỏ đầu lễ, Cha chủ tế kêu gọi mọi người cùng tạ ơn Chúa và hướng lòng về Đức Mẹ, cầu nguyện cho mọi người trong Dòng; đặc biệt, là gia đình Đa Minh cùng quý ân nhân thân nhân trong Giáo phận chúng ta, …

Sau bài Tin Mừng, trong lời chia sẻ, Cha chủ sự Đặc biệt nhấn mạnh đến sự bảo trợ của Đức Maria đối với Dòng và những kẻ ngày đêm có lòng trông cậy đến Đức Mẹ.

Thánh lễ tiếp diễn, mọi người cùng nhau dâng lên Chúa tâm tình tạ ơn; đồng thời, cầu nguyện cho Huynh đoàn và mọi người trong Giáo phận, Giáo xứ được tràn đầy muôn ơn lành,…

Sau bữa tiệc lời Chúa và Thánh Thể; mọi người cùng chung vui trong bữa tiệc Agapê.

HĐGDĐM Giáo phận Long Xuyên xin chân thành cám ơn Cha Tổng đại diện, Cha Phụ tá Bề trên Giám tỉnh, Cha Linh giám, Cha Đặc trách HĐGP, Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ, Ban Phục vụ Huynh đoàn Tỉnh dòng va toàn thể quý anh chị trong Huynh đoàn Giáo phận. Xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria đấng bảo trợ Dòng, ban muôn ơn lành xuống trên Quý Cha và mọi người.

BPV Huynh đoàn Tỉnh dòng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *