HĐGDĐMVN/GP. Vĩnh Long: Thăm viếng các ân nhân, thân nhân, và đoàn viên già yếu, ốm đau, bệnh tật nhân dịp cuối năm Đinh Dậu 

Quan tâm, chăm sóc là một nhân bản mỹ miều của con người. Khi ai đó biết quan tâm đến người khác, biết tranh thủ chăm sóc cho người khác, thì đó chính là dấu chỉ của một tình cảm nồng ấm của Tin Mừng.

Trong thế giới tranh giành và thường xuyên bạo động, sự quan tâm đến nhau, chăm sóc cho nhau không phải là thái độ thường gặp.

Nhưng khi chúng ta gặp được sự quan tâm, chăm sóc của anh chị em mình chúng ta cảm thấy như được ban ơn. Sự quan tâm, chăm sóc thật sự có ý nghĩa nếu mỗi người biết đối xử với người khác như “anh chị em” mình. Sống quan tâm, và biết chăm sóc cho người khác, chính là đi đến, gặp gỡ, và chia sẻ với người nào đó trong tinh thần “anh chị em” với nhau

Ðây thật sự là sự thử thách lớn lao: Mọi người, bất kể màu da, tôn giáo, phái tính, đều thuộc về gia đình nhân loại và được kêu gọi hãy biết quan tâm, chăm sóc lẫn nhau, đối xử với nhau như anh chị em.

Không có ngày nào trong cuộc đời mà chúng ta không được mời gọi sống quan tâm, và chăm sóc cho tha nhân.

CÁT BIỂN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *