Huynh Đoàn TGP Sài Gòn Mừng Bổn Mạng, Thánh Tôma Nguyễn Văn Đệ

 

Sáng thứ Bảy, ngày 15/12/2018, tại Thánh đường Giáo xứ Thánh Đa Minh – Ba Chuông, từng đoàn người áo trắng gài huy hiệu Đa Minh chỉnh tề, lịch sự phong nhã, từ khắp các Huynh Đoàn thuộc Giáo Phận Sài Gòn (HĐGPSG), hân hoan vui vẻ quy tụ về nơi đây để dự Thánh Lễ Mừng kính Thánh Tôma Đệ là Bổn Mạng của HĐGPSG.

https://youtu.be/Tgm5h2Ir6IQ

Chương trình bắt đầu vào lúc 9g sáng, một số thành viên của giới trẻ Đa Minh hóa trang nên những nhân vật vào thời Thánh Tôma Đệ, các bạn năng động nhiệt tình biểu diễn hoạt cảnh, mô tả về biến cố tử đạo của thánh nhân, giúp mọi người hiểu rõ hơn về hoàn cảnh và cái chết hùng dũng để làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa, nêu gương sáng thánh thiện của Thánh Tôma Đệ là Quan Thầy, Bổn Mạng HĐGPSG, cho đại gia đình Đa Minh chúng ta biết dõi bước theo Ngài.

Kế tiếp sau phần hoạt cảnh là hồi trống tưng bừng hân hoan, đoàn rước kiệu Thánh giá nến cao cùng tiến vào nhà thờ với các Cha Đa Minh.

Chủ tế Thánh Lễ hôm nay là Cha Phụ tá Giám tỉnh Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng OP. Cùng đồng tế có Cha Tổng Đặc trách HĐĐMVN Phanxicô X. Đào Trung Hiệu OP, Cha Đặc trách Học tập Giuse Lưu Công Chỉnh OP, Cha ĐặcTrách HĐGPSG Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín OP, cha đặc trách Giới trẻ HĐGPSG Gioan B. Võ Khắc Duy OP, cha Thư ký Tỉnh Dòng Đa Minh Nguyễn Tấn Thời, cùng một số quý Cha trong Tỉnh Dòng.

Thánh Lễ bắt đầu vào lúc 10g sáng, cộng đoàn trang nghiêm sốt sắng đọc kinh phụng vụ và hiệp thông cùng quý Cha đồng tế trên bàn thờ rất sốt mến kính tin.

Chị Têrêsa Trần Thị Thu Hằng, Phụ Trách học tập HĐGPSG đọc lời dẫn trước bài đọc Thánh Thư. Cha Đặc Trách giới trẻ Đa Minh công bố Tin Mừng Lời Chúa, Cha Phụ Tá Giám Tỉnh giảng Lễ, Ngài trình bày rất rõ ràng và cụ thể về mẫu gương sống động của Thánh Tôma Đệ tử đạo thật gần gũi với người giáo dân Đa Minh Việt Nam, vì Thánh nhân cũng là một Kitô hữu ở Thái Bình, đã có vợ và ba đứa con thơ. Thánh Tôma Đệ quyết tâm làm chứng tá cho tình yêu Thiên Chúa, chấp nhận chịu chết chứ không bước qua thánh giá phản bội Ngài. Thánh nhân đã anh dũng tử đạo lúc tuổi đời mới  27 còn rất trẻ trung… Bài giảng của Cha đã xoáy sâu vào lòng tín hữu hôm nay, đặc biệt với chủ đề trong năm hướng về các gia đình gặp khó khăn mà Giáo Hội VN cách riêng quan tâm giúp đỡ…

Sau khi được các Cha đồng tế ban phép lành, anh Giuse Phạm Quang Bổng, phó Ban Phục Vụ HĐGPSG đại diện nói lên tâm tình tri ân cảm tạ Cha Phụ Tá Giám Tỉnh, Cha Đặc Trách Tỉnh Dòng Đa Minh, Cha Đặc Trách HĐGPSG và các Cha cùng đồng tế Thánh Lễ, kính chúc quý Cha luôn được hồn an xác mạnh và ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, để thi hành tốt đẹp sứ vụ cao cả Chúa trao ban. Kính chúc Ban Phục Vụ HĐGPSG và tất cả anh chị em trong đại gia đình Đa Minh những lời cầu chúc tốt đẹp nhất trong Thánh Phụ Đa Minh, đặc biệt trong niềm vui mừng Thánh Tôma Đệ Bổn Mạng hôm nay.

Sau Thánh Lễ lúc gần 12g trưa, trưởng ban tổ chức kính mời các Cha Đồng Tế và Ban Phục Vụ HĐGPSG chụp hình lưu niệm tại cung Thánh, kế đến vị đại diện kính mời quý Cha qua hội trường dùng bữa tiệc liên hoan nhỏ cùng với Ban Phục Vụ của các Liên Huynh HĐGPSG.

Tạ ơn Chúa đã ban cho HĐGPSG chúng con muôn vàn hồng ân qua lời chuyển cầu của Thánh Bổn Mạng mà chúng con được vui mừng Lễ kính hôm nay, ước mong gương sáng tử đạo của Thánh Tôma Đệ sẽ phản chiếu trong cuộc đời của mỗi chúng con, để ánh sáng Tin Mừng Chúa được tỏa lan trên khắp cánh đồng truyền giáo Việt Nam ngày nay, cách riêng trong từng gia đình thành viên Đa Minh gần xa.

BCT

 

XEM THÊM HÌNH ẢNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *