Huynh Đoàn Giáo Phận Hành Hương Giáo Xứ Khoái Đồng – Thành Phố Nam Định

Từ sáng sớm 04/11/2018, hàng trăm xe hơi, xe khách to nhỏ lần lượt nối đuôi nhau về thành Phố Nam Định nơi được suy tôn và mừng Lễ các sự kiện (Mừng Ngôi thánh đường giáo xứ được Hồi sinh 10 năm, năm 2008; Mừng cha xứ Giuse Nguyễn Cao Huấn, OP., 10 năm Linh Mục ; Mừng kỷ niệm 30 năm tôn phong Hiển Thánh các Anh Hùng Tử Đạo Việt Nam). Đặc biệt ngày hôm nay được sự quan tâm nâng đỡ của Đức Giám Mục giáo phận, cha Chính phụ Trách, cha Đặc Trách Huynh đoàn giáo phận cùng BPV/HĐGP tổ chức cho quý anh chị trong gia đình Đaminh giáo phận hành hương về nơi thánh Đường giáo xứ Khoái Đồng. Cùng hiệp dâng thánh lễ tạ ơn và lãnh nhận ơn Toàn xá.

9h20’ Cuộc rước Tôn vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Cha Thánh Tổ Phụ – Đức Maria Nữ Vương các Thánh Tử Đạo. Tuy giáo xứ mới Hồi sinh xong được sự giúp đỡ Quý Cha xứ, quý ân nhân cùng cộng đoàn dân Chúa xa, gần đã làm cho cuộc tôn vinh rất trang trọng và nghiêm trang, giữa thành Phố Nam Định với các hội: Anh em hội trống – Các em hội Khấn – Các em Giới trẻ – các bà mẹ công giáo – Quý gia trưởng – Hội nhạc đồng – Hội Kiệu…

10h00’ Thánh lễ tạ ơn. Đức Giám Mục giáo phận Tôma Vũ Đình Hiệu Chủ Tế. Thánh lễ Đồng tế hôm nay có sự hiện diện của Cha Tổng Đặc Trách HĐĐM Việt Nam Phanxicô X. Đào Trung Hiệu, OP. Cùng Quý cha Hạt trưởng, quý cha giáo, quý cha trong và ngoài giáo phận cùng Hiệp dâng thánh lễ Tạ ơn hôm nay. Với khoảng trên 6000 con tim cùng hiệp dâng thánh lễ này.

Trong bài chia sẻ Lời Chúa hôm, Đức Giám Mục khen ngợi cha xứ, cộng đoàn giáo xứ đã luôn đoàn kết gắn bó cùng cha xứ, cha phó cùng nhau vươn mình lên khắc phục mọi khó khăn tu sửa Ngôi thánh Đường và xây dựng lại một khuân viên nhà thờ giữa trung tâm Thánh phố Nam Định này… Đây là một điều đáng khen ngợi. Ngài hoan nghênh anh chị em trong Huynh đoàn Đaminh không quản ngại đường sa vượt khó về đây cùng chung chia những sự vui mừng cùng giáo xứ Khoái Đồng, một giáo xứ Khang trang lộng lẫy và đầy ắp tình Chúa và tình người.

Kết lễ Cha xứ Giuse Nguyễn Cao Huấn, OP., Chánh xứ Khoái Đồng đại diện cho cộng đoàn giáo xứ Dâng lên Đức Cha với lời cảm tạ tri ân sâu sắc…Cha Tổng Đặc Trách HĐ.ĐM Việt Nam. Quý cha giáo. Quý Cha Hạt Trưởng. Quý cha trong và ngoài giáo phận…Quý Tu sĩ nam – nữ, Quý BPV/HĐ các cấp (Nhất là BPV/HĐ Giáo phận Thái Bình) cùng quý anh chị em trong gia đình Đaminh giáo phận, cùng cộng đoàn hiện diện. Một lời cảm mến tri ân sâu đậm tình Chúa và tình người.

Sau thánh lễ là tiệc mừng. Đây là một bữa tiệc nhớ lại 10 năm qua Hồi sinh và 30 năm mừng kính các anh hùng tử đạo việt nam lên bậc Hiển Thánh, với bữa tiệc này mang đậm một nét son một bước đi đáng ghi nhớ cho cộng đoàn giáo phận Bùi Chu hôm nay và mãi mãi….                 

BTT.BC. Nguyễn Cường (Nam Phương)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *