Khai mạc Đại lễ mừng Đức Maria Mẹ Giáo Hội – Mẹ Giáo phận Thái Bình

Chiều ngày 20 tháng 5 năm 2018, tại Giáo xứ Cổ Việt – Giáo phận Thái Bình, Đức cha Phêrô chủ chăn Giáo phận đã cử hành đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống cùng với đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo phận. Trong thánh lễ này, Đức cha Phêrô đã long trọng công bố khai mạc Ngày lễ mừng Đức Maria Mẹ Giáo Hội, Mẹ Giáo phận Thái Bình.

Giáo phận Thái Bình

Qua mọi thời đại, Đức Maria vẫn luôn là Mẹ khả ái của Giáo Hội. Người cầu xin tuôn đổ tràn đầy ân sủng Chúa Thánh Thần và hướng dẫn nhắn nhủ các môn đệ và dân Chúa tới gần Chúa Giêsu hơn. Chính vì lý do này mà cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài Giáo phận Thái Bình, các đội dâng hoa, các ban trống kèn và anh chị em tín hữu khắp nơi đã cùng quy tụ về Giáo xứ Cổ Việt để cùng tôn vinh Đức Maria với tước hiệu Mẹ Giáo Hội. Cũng trong tâm tình ấy, trong ngày lễ này, qua những nghi thức đơn sơ, Đức cha Giáo phận đã hiệp ý cùng với cộng đoàn dân Chúa Giáo phận Thái Bình – Hưng Yên dâng lên Chúa lời chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa là Cha Toàn Năng đã ban cho chúng ta một người mẹ tuyệt vời và khẩn nài xin Đức Mẹ thương trở nên Mẹ của Giáo phận Thái Bình.

Giáo phận Thái Bình

Chương trình khai mạc Đại lễ mừng Đức Maria Mẹ Giáo Hội, Mẹ Giáo phận Thái Bình đã được bắt đầu với phần dâng hoa kính Đức Mẹ nơi tầng hầm ngôi thánh đường Giáo xứ Cổ Việt. Trong ngày lễ trọng đại này, các đội hoa đến từ các giáo xứ, hội dòng trong và ngoài giáo phận đã quy tụ về nơi đây để cùng chung chia niềm vui với Giáo phận trong ngày mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, cùng với Mẹ Maria ngợi ca Lòng thương xót của Thiên Chúa.

Giáo phận Thái Bình

Lúc 16h30, cộng đoàn dân Chúa đã cùng với Đức cha, quý cha rước kiệu tôn vinh Đức Mẹ từ Linh đài Đức Mẹ Fatima tiến ra lễ đài. Tại quảng trường trước lễ đài, tất cả các đội hoa đã cùng đồng tiến lên Đức Mẹ những đóa hoa tươi thắm, những nén hương bày tỏ tấm lòng thơm thảo của những người con yêu mến Mẹ, qua Mẹ, cộng đoàn tín hữu bày tỏ niềm tin tưởng nơi Đức Giêsu con của Mẹ. Sau phần đồng tiến hoa, cộng đoàn đã cùng với Đức cha Phêrô, quý cha dâng Thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, cầu nguyện cho Giáo hội hoàn vũ dưới sự cầu bầu của Mẹ Giáo Hội, cầu nguyện cho mọi thành phần dân Chúa trong Giáo phận Thái Bình.

Giáo phận Thái Bình

Trong thánh lễ này, cộng đoàn dân Chúa hiện diện đã dâng lên Đức Mẹ những bức tâm thư, những tâm tình yêu mến Mẹ, những lời nguyện xin để được mẹ an ủi, sẻ chia, nâng đỡ trên con đường lữ hành đức tin. Cuối thánh lễ, Đức cha đã đốt những bức thư ấy để quyện với hương trầm, những lời nguyện xin sẽ bay tới Thiên Nhan Chúa, nhờ lời cầu bầu của Mẹ, chúng con được Chúa xót thương. Đức cha cũng đã thay mặt cho cộng đoàn đọc lên bức tâm thư gửi Mẹ Thái Bình:

“Lạy Mẹ Maria Vô nhiễm nguyên tội, Phù hộ các Giáo Hữu, Mẹ Giáo hội, Mẹ Thái Bình, chúng con toàn thể Giáo phận Thái Bình, Giám mục, linh mục, tu sĩ, chủng sinh và giáo dân, chúng con hết lòng tin tưởng, trông cậy chạy đến cùng Mẹ.

Lạy Mẹ rất yêu dấu, mặc dầu chúng con rất bất xứng trước tình thương bao la vô bờ bến của Mẹ, chúng con xin Mẹ nhận chúng con làm con cái yêu quý của Mẹ, xin Mẹ nhận Giáo phận Thái Bình chúng con làm giáo phận yêu quý, đặc biệt của Mẹ vì Mẹ là Mẹ Thái Bình yêu quý của chúng con. 

Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thái Bình, Mẹ Phù hộ các giáo hữu, xin Mẹ nhận nơi đây làm nhà của Mẹ, làm đền thánh của Mẹ, làm trung tâm hành hương tôn vinh  Mẹ, xin Mẹ chúc phúc, ban muôn ơn lành hồn xác cho tất cả những ai đến kêu xin Mẹ, khẩn cầu Mẹ tại nơi đây, cách riêng người nghèo khổ, cùng cực bị bỏ rơi. 

Lạy Mẹ Thái Bình, xin Mẹ chúc lành cho Giáo phận Thái Bình chúng con. Xin mẹ hướng dẫn các chủ chăn, Giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân, xin Mẹ đem tinh thần Phúc Âm thấm nhuần tất cả các cơ cấu phẩm trật của Giáo phận chúng con. Xin Mẹ cho mọi thành phần dân Chúa trong Giáo phận Thái Bình, Hưng Yên chúng con biết đoàn kết, hiệp nhất, yêu thương nhau, để cùng nhau xây dựng, kiến thiết, phát triển Giáo hội Chúa tại Thái Bình và Hưng Yên ngày càng đẹp lòng Chúa và như lòng mong muốn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. 

 

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình  

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Truyền Thông Giáo phận Thái Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *