Một số hình ảnh Đức Giáo Hoàng Phanxicô tại Cuba

Đức Thánh Cha Phanxicô viếng thăm Cuba từ 19 đến 22 tháng Chín, với chủ đề: “Thừa sai của Lòng Thương xót”.

Để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm này, các Đức giám mục Cuba mời gọi các tín hữu thực thi những “nghĩa cử của lòng thương xót”: thăm viếng bệnh nhân, chia sẻ của cải, thứ tha và xin tha thứ, an ủi người than khóc, yêu thương tha nhân hơn nữa.

[shashin type=”albumphotos” id=”21″ size=”medium” crop=”n” columns=”2″ caption=”y” order=”date” position=”center”]

Các thông tin tóm tắt cơ bản, tổng quát về Cộng hòa Cuba.

– Tên nước: Cộng hòa Cuba (Republic of Cuba).

– Ngày quốc khánh: 1/1/1959

– Thủ đô: Havana

– Vị trí địa lý: Cuba nằm giữa biển Caribe và Bắc Đại Tây Dương, bao gồm đảo lớn Cuba và trên 1.600 đảo nhỏ.

– Diện tích: 109.886 km2

– Khí hậu: Nhiệt đới, ôn hòa; có hai mùa: Mùa khô (từ tháng 11 đến tháng 4) và mùa mưa (từ tháng 5 đến tháng 10). Nhiệt độ trung bình hàng năm: 22,5 độ C đến 28 độ C. Lượng mưa trung bình hàng năm: 1.200-2.200mm.

– Dân số: 11.236.444 (con số ước lượng đến 2008)

– Dân tộc: Người lai da trắng và da đen (51%), người da trắng (37%), người da đen (11%), người Hoa (1%).

– Hành chính: Cuba có ba cấp hành chính là trung ương, tỉnh (provincias) và hạt (municipios). Cấp tỉnh có 14 đơn vị, cấp hạt có 169 đơn vị.

– Đơn vị tiền tệ: Đồng Peso.

– Tôn giáo: Đạo Công Giáo (85%); ngoài ra theo đạo Tin lành, đạo của người Do Thái và một số đạo giáo khác…

– Ngôn ngữ: Tiếng Tây Ban Nha.