Mừng kính bổn mạng Thánh Giuse tại Đất Thánh Nam Định (19.03.2016)

Nhân dịp mừng kính bổn mạng Thánh Giuse ngày 19.03.2016, Và Thánh lể vọng Lể Lá tại Giáo xứ Khoái Đồng . Đai diện Huynh Đoàn Mỹ Thuật Thánh Giuse Ngô Duy Hiển ( Dominiart) trực thuộc Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam.

Họa si Phêrô Lê Hiếu OP, thư ký Maria Bích Ngân , nhiếp ảnh gia Phaolô Phó Bá Cường, Camera Giuse Hữu Hiệu.,

Đã có mặt tại Nhà Thờ Khoái Đồng, Nam Định để tham dự Thánh lễ đồng tế, với chủ tế Cha Chánh Xứ Giuse Nguyễn Cao Huấn OP, Cha Phó Giuse Nguyễn Văn Tuy OP, Cha phó Giuse Hà Đình Tuấn OP, Cha Gioan Nguyễn Thiên Minh OP, Giuse Lê Văn Thiên, Chính xứ, Trực Chính, Bùi Chu  .. và chúc mừng  bổn mạng quan thầy của quý cha, quý thầy, quý Hội đồng Giáo xứ, cùng nhóm sinh viên công giáo

Trong buổi họp mặt liên hoan tại hội trường giáo xứ,  Đai diện Huynh Đoàn Mỹ Thuật Thánh Hiển (Dominiart) , đoàn trưởng Họa sĩ Phêrô Lê Hiếu OP, đã gởi lời  kính chúc sức khỏe, chúc mừng quý cha , quý thầy Ban hành giáo, nhóm sinh viên công giáo một năm thánh đức và ngập tràn hồng ân Thiên Chúa.

Cũng trong dịp này, họa sĩ  đã chia sẻ về tiêu chí của Huynh Đoàn mỹ thuật Thánh Hiển (Dominiart) “Chiêm niệm, cầu nguyện, loan báo tin mừng yêu thương qua đường nét và màu sắc”.

Để chào mừng kỷ niệm 800 năm ngày thành lập Dòng Anh Em Giảng Thuyết, kỷ niệm 50 năm Dòng Đa Minh Việt Nam, đặc biệt bước vào năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót, Giáo xứ Khoái Đồng cùng Huynh Đoàn Mỹ Thuật Thánh Hiển (Dominiart) tổ chức triển lãm mỹ thuật  tranh & tượng với chủ đề “Chân Dung Lòng Thương Xót” triển lãm được khai mạc vào lúc 16g00 Chúa nhật ngày 03/4/2016 tại Hội trường nhà thờ Khoái Đồng và bế mạc ngày 07/4/2016

Trong đợt triển lãm này  Huynh Đoàn Mỹ Thuật Thánh Hiển từ Sài Gòn ra tham dự, như một chuyến Hành Hương “Về Nguồn” cùng viếng mộ của Thánh Giuse Ngô Duy Hiển bổn mạng quan thầy của Huynh Đoàn Mỹ Thuật Thánh Hiển (Dominiart).

“Ấn tượng đẹp nhất trong cuộc đời tử đạo của thánh Giuse Ngô Duy Hiển là hình ảnh cụ già 71 tuổi, sau bao cực hình tra tấn ban ngày, mỗi tối nằm dài trong nhà lao, nắn nót vẽ trên vải từng mẫu thánh giá mỹ thuật với những nét hoa văn tinh tế, khi giáo hữu đến thăm cha phát cho mỗi người một mẫu, khuyên họ cung kính suy gẫm và xin ơn bền đỗ” (trích nguồn sách 38 Dấu Ấn Niềm Tin Gia Đình Đa Minh của Lm. PX. Đào trung Hiệu OP, họa sĩ Phêrô Lê Hiếu OP)

Nhà Thờ Khoái Đồng là Đền thờ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo của Dòng Đa Minh Việt Nam, là cái nôi của giáo hội Việt Nam.  Huynh Đoàn chúng con “Về Nguồn” dâng lên Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo những đóa hoa của đường nét và màu sắc qua bộ tranh 38 vị Thánh tử đạo Dòng Đa Minh. Nhân dịp mừng kính bổn mạng Thánh  Giuse, và đại diện của Thánh Cả Giuse ở thế gian là Linh Mục Giuse Nguyễn Cao Huấn OP, đả nhận lời cầu nguyện của chúng con.

Nguyện xin Thiên Chúa luôn đồng hành và  tuôn đỗ  hồng ân ngập tràn xuống giáo xứ Khoái Đồng Nam Định và gia đình Đa Minh Việt Nam. Amen.

 

Maria Bích ngân

(Hình ảnh – nhiếp ảnh gia Paul Phó Bá Cường)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *