Người tàn tật nổi tiếng : nhiều giáo hoàng ngưỡng mộ

Người tàn tật nổi tiếng Stephen William Hawking
Được nhiều giáo hoàng ngưỡng mộ

Đó là ông Stephen William Hawking.

Chàng thanh niên ấy bị liệt toàn thân từ năm 21 tuổi cho đến khi qua đời lúc 76 tuổi. Đây là nhân vật đặc biệt có một không hai trên thế giới. Ông được các giáo hoàng ngưỡng mộ, và được các vị lãnh đạo các nước trên thế giới hết sức thán phục.

Stephen William Hawking là một thiên tài về nghiên cứu tinh tú, vũ trụ. Ông là một nhà vũ trụ học, kiêm nhà vật lý lý thuyết học, và từng là Giám đốc Nghiên cứu tại Trung tâm Vũ trụ học lý thuyết thuộc Đại học Cambridge.

Ông được tất cả các nhà khoa học thán phục và được mệnh danh là “Ngôi sao sáng nhất trong ngành vũ trụ học hiện đại”, là một trong những người có bộ óc tinh thông sáng suốt nhất của nhân loại.

Ông là người ủng hộ mạnh mẽ cách diễn giải nhiều thế giới về cơ học lượng tử. Ông là người đầu tiên khởi đầu một nền vũ trụ học dựa trên sự thống nhất giữa thuyết tương đối tổng quát và cơ học lượng tử.

Ông sinh ngày 8 tháng 1 năm 1942 tại Oxford, Oxfordshire, Anh và qua đời ngày 14 tháng 3 năm 2018 (76 tuổi).

Ông từng nhận Huân chương từ Tổng thống Hoa Kỳ, Giải Wolf, là thành viên của Hội Nghệ thuật Hoàng gia và Viện Hàn lâm Khoa học Giáo hoàng.

Ông đảm nhiệm vị trí Giáo sư Toán học Lucas tại Đại học Cambridge từ năm 1979 đến năm 2009.

Năm 2002, Ông được xếp đứng thứ 25 trong cuộc bình chọn 100 người Anh vĩ đại nhất của BBC.

Ông từng nhận một trẻ Việt Nam làm con nuôi năm 1989 có tên là Nguyễn Thị Thu Nhàn.

Ông tuy tàn nhưng không hề phế. Trái lại, ông còn hơn rất nhiều người lành lặn khác.

Ông tuy tật nhưng vẫn rất tài. Tài năng của ông đã được rất nhiều đời Đức Giáo hoàng ghi nhận và thán phục.

Chúng ta cùng tạ ơn Chúa, cầu cho ông và cho chính chúng ta.

Sưu tầm : Giuse Kích
Hình từ trẻ đến già với các giáo hoàng Phaolo VI,
Gioan Phaolo II, Biển Đức XVI và Phanxicô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *