Nhà bác ái Đa Minh – Vĩnh Lộc: Mừng Chúa Giáng Sinh 2015

 

 

Mùa Giáng Sinh năm nay …..”

Ngay từ ngày đầu của  Mùa Vọng cộng đoàn nơi đây đã náo nức với những dự tính để chuẩn bị cho Mùa Giáng Sinh, mặc dù có gặp những khó khăn khách quan, vì nhà mình chỉ là nơi phục vụ chăm sóc cho 20 cụ già neo đơn, vậy mà các thánh lễ thì luôn có hơn 2000 người tham dự, nên các mô hình hang đá Chúa, cây đèn Noel,  thánh ca diễn nguyện đều được cha Đặc trách và Ban phục vụ Huynh đoàn giáo phận cân nhắc, riêng về phụng vụ thì luôn là kỹ lưỡng và chu đáo, Tuần thứ III.MV quí cha trong Dòng đã đến giúp cho cộng đoàn lãnh nhận bí tích Giải tội chuẩn bị tâm hồn đón mừng Chúa Giáng Sinh.

Đêm canh thức Giáng Sinh; mới 16g00 chiều mà các em thiếu nhi và các bạn trẻ, Ban phục vụ Huynh đoàn sở tại đã hiện diện để chuẩn bị cho chương trình canh thức và thánh lễ đêm. Đúng 18 giờ cha Đặc trách Huynh đoàn giáo phận tuyên bố khai mạc chương trình canh thức, mặc dù Ban phục vụ Huynh đoàn giáo phận có ý là tổ chức nhẹ nhàng, nhưng anh chị em sở tại cũng vẫn luôn muốn chuẩn bị kỹ lưỡng và hoành tráng, nên cũng rất là chuyên nghiệp, từ âm thanh, ánh sáng, máy quay video trực tiếp phát lên màn hình 500 inh để cộng đoàn tham dự dễ dàng theo dõi, chương trình diễn nguyện tất cả đều do các bạn giới trẻ và các em thiếu nhi sở tại thực hiện, nhưng cũng rất là sinh động, qua các bài thánh ca kèm theo là các vũ điệu giúp cho cộng đoàn hồi tưởng về Belem năm xưa, nơi Chúa Hài Đồng Giêsu giáng trần….

Thánh lễ đồng tế Vọng đêm Giáng Sinh do Cha Bề trên Giám Tỉnh chủ tế cùng đồng tế có Cha Đặc trách Huynh đoàn giáo phận, cha Trưởng ban Tông đồ tỉnh Dòng và cha Thư ký tỉnh Dòng. Thánh lễ được cử hành rất long trọng và trang nghiêm, với khoảng 3000 người tham dự, nên không gian nhà bác ái Đa Minh Vĩnh Lộc trở nên qúa chật chội, số lượng xe 2 bánh quá nhiều, vì anh chị em giáo dân tham dự thánh lễ đều phải đi bằng xe, bởi các gia đình đều ở rải rác và cách xa nguyện đường.

 

Cha Bề trên Giám tỉnh đã chúc mừng sự phát triển của nhà bác ái Đa Minh Vĩnh Lộc, chúc mừng sự nhiệt thành của anh chị em, đã hy sinh thời gian, vật chất và công sức để phục vụ cho cộng đoàn và thi hành sứ vụ loan báo nơi vùng xa xôi này, cha đã gửi lời chúc mừng Chúa Giáng Sinh và Năm Mới được An lành và Thánh đức đến với mỗi gia đình và mỗi người, để tất cả mọi thành phần tiếp tục xây dựng và phát cộng đoàn nhà bác ái Đa Minh Vĩnh Lộc.

Ban phục vụ Huynh đoàn giáo phận đại diện cho cộng đoàn cám ơn Cha Bề trên giáo Tỉnh, quí cha, quí Soeurs, quí ân nhân đã hy sinh công tác giúp đỡ nhà bác ái Vĩnh lộc trong thời gian qua, cầu xin chúa Hài Đồng Giêsu luôn ban bình an cho hết thảy mọi người.

BPV.HĐ.GP