Nhà thờ Chính Tòa Phát Diệm

Nhà thờ Chính Tòa Phát Diệm

Nhà thờ chính tòa Phát Diệm, một di tích văn hóa cấp quốc gia, là một quần thể kiến trúc do cha Phêrô Trần Lục xây dựng từ năm 1875 đến 1898. Khu vực rộng khoảng 22 mẫu, nằm tại thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, Ninh Bình, cách Hà Nội khoảng 120 km về hướng Nam.

nt_phatdiem.jpg

Chính cha Trần Lục (Cụ Sáu) đã vẽ mẫu và chỉ huy công trình, với mong muốn diễn tả tính chất hòa hợp giữa kitô giáo với nền văn hóa kiến trúc của dân tộc.

nt_pd_sodo.jpg

Quần thể nhà thờ Phát Diệm có sáu nhà thờ, gồm : nhà thờ lớn kính Đức Mẹ Mân Côi, nhà thờ đá kính Đức mẹ Vô Nhiễm, bốn nhà nguyện kính Thánh Tâm, thánh Gioan, thánh Giuse, và thánh Phêrô. Ngoài ra còn có :

– Một ao chữ nhật rộng 4 mẫu với tượng Chúa Kitô vua..

– Một phương đình với những đá lớn nguyên khối, những bức phù điêu được khắc chạm trên đá hình ảnh chúa Giêsu và các thánh với những đường nét thanh thoát.

– Ba hang đá nhân tạo : núi Sinh nhật (Belem), núi Cây Dầu và Núi Sọ.

Phim do Vietcatholic thực hiện

 

nt_phatdiem2.JPG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *