Phiên Họp Toàn Thể Ban Phục Vụ Huynh Đoàn Tỉnh Dòng 27 – 29.11.2018: Ngày Bế Mạc

Ngày Khai Mạc

 


Phiên làm việc ngày thứ hai khởi đầu với Giờ Kinh Sáng mang tâm tình cảm tạ cùng xin ơn soi sáng cho ngày làm việc cuối cùng, với nhiều hoạt động: Tường thuật chuyến tham dự Hội nghị Huynh đoàn thế giới lần III từ  4 đến 10 tháng 10, tại Fatima nước Bồ Đào Nha, của hai chị Maria Hoàng Kim Dung và Chị Rosa Nguyễn Mai Linh, thông qua Nghị quyết, đón tiếp Cha Giám Tỉnh,  Thánh lễ Bế mạc,…

Sau buổi điểm tâm sáng, vào lúc 8h ngày 29.11.2018, cả Hội trường TTMV hào hứng lắng nghe phần tường thuật  sinh động hai chị em tài sắc vẹn toàn Kim Dung và Mai Linh.

Theo đó, hai chị chia sẻ về:  Fatima – Về Miền Đất Thánh, Hội Nghị – Những Dấu Ấn Đáng Nhớ, Sứ Vụ Người Giáo Dân Đa Minh Đối Với “Công Lý Hòa Bình Và Chăm Sóc Thiên Nhiên” – Các Diễn Giả Chính, Giao Lưu Văn Hóa & Tình Hiệp Thông Huynh Đệ Đa Minh Trên Thế Giới. Tất cả những tường thuật trên đã được đăng trên Web Huynh Đoàn, mời quý cộng đoàn bấm vào đây để xem chi tiết.

https://youtu.be/Cfc7rQqorIU

Tiếp theo là phần giải quyết kiến nghị, Báo Chia Sẻ Tin Mừng, Ân Nhân, Văn phòng Huynh Đoàn Tỉnh, quản trị  Đoàn viên.

Sau đó, các đại biểu cùng thông qua nghị quyết năm 2019, như cổ võ học Kinh Thánh và chủ đề của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: Mục vụ Gia đình “Đồng hành với các gia đình khó khăn.”, tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức Ban Phụ trách giới trẻ, thành lập ban truyền thông,…

 

Cuối phiên làm việc buổi sáng, BPV/HĐ Tỉnh kính tặng Huynh Đoàn các Giáo phận cuốn kỷ yếu đánh dấu 10 năm thành lập Huynh Đoàn Mỹ Thuật DominiArt.

Được biết, từ ngày 19.12 – 26/12/2018, tại Trung Tâm Mục Vụ Gx. Thánh Đa Minh – Ba Chuông, Huynh Đoàn sẽ triển lãm mỹ thuật với chủ đề “DOMINIART CÂU CHUYỆN TÌNH 10 NĂM ” nhằm ủng hộ công tác bác ái từ thiện “Đêm Đông Không Nhà” dịp Giáng Sinh 2018.

Vào lúc 14h, Cộng đoàn cử hành Giờ Kinh Chiều, chuẩn bị lòng sốt sắng để tổng kết hai ngày làm việc qua.

14h20, Cộng đoàn hân hoan đón tiếp Cha Bề trên Giám tỉnh Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam cha Giuse Nguyễn Đức Hòa, OP.

Anh Giuse Nguyễn Văn Hùng, Thư Ký Ban Phục Vụ Huynh Đoàn Tỉnh, thay mặt Đại biểu báo cáo diễn tiến Phiên họp Toàn thể, báo cáo về nhân sự (năm nay có hiện diện Huynh Đoàn Gp. Kontum, số Huynh Đoàn cũng như Đoàn viên tăng hơn năm trước), báo cáo về đời sống cầu nguyện, hiệp thông huynh đệ, học tập, huấn luyện, tông đồ bác ái, báo cáo sinh hoạt giới trẻ và truyền thông giáo dục. Những con số tuy không nói lên hết bản chất sự việc nhưng cũng nói lên Thiên Chúa đã chúc lành cho hoa trái tinh thần thánh Tổ phụ Đa Minh được “hoa thơm trái tốt”trong mảnh vườn Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh Việt Nam.

Cha Giám tỉnh đáp lời cảm ơn Huynh Đoàn đã hy sinh đóng góp cho sự phát triển của Giáo Hội, cho Dòng tại Việt Nam. Cha khen tổ chức Huynh Đoàn ngày càng hoàn thiện, phát triển về mảng truyền thông. Cha Giám tỉnh nhắc nhở lại tinh thần Ban Phục Vụ, noi gương Chúa Giêsu, “đến để phục vụ”, noi gương Đức Thánh Cha,”Ôsin các Ôsin”, biết xây dựng tinh thần liên kết gắn bó chặt chẽ. Cha Bề trên Giám tỉnh hóm hỉnh so sánh, số Đoàn viên Phụ nữ thì đông đảo nhưng nằm trong Ban Phục Vụ thì ít, Cha mong những năm tới “Tinh thần Phụ nữ” sẽ được nâng cao trong PBV.

Cha cũng thông báo sự kiện lớn trong năm 2019, Tổng Hội Bầu Cử Bề Trên Tổng Quyền Dòng Đa Minh sẽ tổ chức tại Việt Nam. Tổng hội có khoảng 160 đại biểu gồm các vị  Nguyên Bề trên tổng Quyền, Giám tỉnh, Phụ tá Giám tỉnh, các vị Giám định viên trên khắp thế giới. Cha kêu gọi Huynh Đoàn cầu nguyện cho Tổng hội sắp tới. Cuối cùng, Cha Giám tỉnh cầu chúc cho Huynh Đoàn ngày càng phát triển về số lượng lẫn chất lượng.

Tiếp theo là Thánh lễ Bế mạc do cha Giám tỉnh chủ tế. Cùng đồng tế có Cha Bề trên Tu viện Thánh Martin Phanxicô X. Bùi Quang Thảnh OP, Cha Tổng Đặc trách, Cha Đặc trách học tập, Cha đặc trách Huynh Đoàn Giáo phận Xuân Lộc Antôn Trần Bảo Toàn OP, và Cha Quản lý Tu viện Phaolô Trần Quốc Huy OP.

https://youtu.be/iFbiZPyPP54

Trong bài giảng, Cha Giám tỉnh nêu lên 4 tội ác thời đại ngày hôm nay (loại trừ Thiên Chúa, phá hủy sự sống, bất công tràn lan và tình dục vô độ) sẽ dẫn đến cơn thịnh nộ Thiên Chúa vào ngày cánh chung. Còn những chúng ta đây là người theo Chúa, tin Chúa hãy ngẩng cao đầu chờ Chúa đến, đừng sợ trước những biến cố dữ dội của thiên nhiên cũng như sự bách hại người đời.

Trước khi ban phép lành cuối thánh lễ, anh Trưởng BPV/HĐ Tỉnh thay mặt nói lên lời cảm ơn Tỉnh Dòng, cách riêng Cha Giám Tỉnh, Cha Bề trên Tu viện Thánh Martin đã ưu ái giúp đỡ Huynh Đoàn tổ chức Phiên họp toàn thể dược thành công tốt đẹp.

Đặc biệt vào ngày 03.12 sắp tới, toàn thể Giáo hội mừng kính thánh Phanxicô Xavier, bổn mạng của Cha Tổng đặc trách, Cha Bề trên Tu viện thánh Martino và Cha đặc trách báo CSTM, Anh Trưởng thay mặt Đoàn viên chúc mừng bổn mạng quý Cha.

Tạ ơn Chúa đã gìn giữ và ban ơn trong suốt ba ngày làm việc qua. Xin Chúa chúc lành cho Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh chúng con. Amen.

 

Phêrô Maria Phi Khanh OP.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *