Tường Thuật ĐHGT giáo tỉnh Miền Bắc lần thứ XVI: Ngày Bế Mạc (15.11.2018)

 

ĐHGT giáo tỉnh Miền Bắc lần thứ XVI: Giao lưu và chia sẻ Giáo lý

Khởi đầu ngày thứ hai của Đại hội Giới trẻ giáo tỉnh Hà Nội (15/11), từ 6h45 – 8h30, Các Bạn trẻ giao lưu với cha Gioan Phanxicô Vũ Thế Toàn và lắng nghe Đức cha Toma Vũ Đình Hiệu, Giám mục Bùi Chu, chia sẻ Giáo lý với đề tài: “Bạn trẻ và các vấn nạn xã hội”.

Các Bạn trẻ đã đánh thức ngày mới, khi hừng đông chưa ló rạng, bằng những vũ điệu náo nhiệt và sôi động. Một bầu khí vui nhộn và tràn đầy sức trẻ đã chan hòa khắp Đại hội, xua đi sự mệt nhọc giấc ngủ vừa qua, khơi lên sức sống tươi mới.

Tiếp nối bầu khí ấy, cha Gioan Phanxicô đã gửi đến các Bạn trẻ những lời nhắn nhủ đơn sơ nhưng sâu sắc, giúp các Bạn luôn vững tin vào Chúa, vững bước đi trên đường đời và góp phần làm chứng cho Chúa.

Trong xã hội hiện đại, biết bao vấn nạn xã hội đang bủa vây các Bạn trẻ. Đức cha giảng thuyết nhấn mạnh đến 2 vấn nạn đặc biệt: Gian dối và sự vô cảm. Gian dối đang tràn gian khắp nơi trong xã hội, đó không chỉ là sự nói dối, mà còn thể hiện dưới biết bao trạng thái khác nhau: hàng giả, hàng nhái, gian lận, tham ô…

Bên cạnh đó, các phương tiện truyền thông hiện đại, nhất là smartphone, đang làm cho các Bạn trẻ trở nên vô cảm giữa cuộc sống, giữa những người đang sống xung quanh mình. Để tránh xa những vấn nạn này, Đức cha thuyết trình mời gọi các Bạn trẻ sống theo lương tâm Công giáo, theo sự hướng dẫn của Đức tin. Đồng thời biết nói không với những tiêu cực trong xã hội, như nói “nói không với phá thai”, “nói không với sống thử”, “nói không với bạo lực”…. Đây cũng là những lời mời của Đại hội qua những tấm panô trang trí hai bên đường vào Nhà Cánh Diều.

Đức cha Bùi Chu đã mượn lời của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II như là một đúc kết và lời mời gọi gửi đến các tham dự viên: “Chính các Bạn trẻ hãy làm tông đồ cho các Bạn trẻ khác”.

Giờ giao lưu và chia sẻ giáo lý đã kết thúc với các vũ điệu vui nhộn của các linh hoạt viên, bài hát sôi động của các ca sĩ chuyên nghiệp. Thời gian còn lại dành cho các Bạn trẻ chuẩn bị tâm hồn bước vào Thánh lễ tạ ơn bế mạc Đại hội.

BTT GP
Truc Tiep Dai Hoi 1280x1080 Chia se GL 3HDV 9103
HDV 9102

HDV 9096
HDV 9100
HDV 9099
SPHI5434
SPHI5431
HDV 9104
Truc Tiep Dai Hoi 1280x1080 Chia se GL 4

HDV 9182
HDV 9172
HDV 9173
HDV 9179
SPHI5490
SPHI5455
SPHI5496
SPHI5498
HDV 9183
HDV 9189
HDV 9191
HDV 9201

ĐHGT giáo tỉnh Miền Bắc lần thứ XVI: Thánh lễ bế mạc

Trung tâm và đỉnh cao của Đại hội Giới trẻ giáo tỉnh Miền Bắc là Thánh lễ tạ ơn, bế mạc Đại hội, do Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Hà Nội, chủ sự, vào lúc 8h45 ngày 15 tháng 11 năm 2018.

https://youtu.be/zPIpfVHoA08
Cùng đồng tế trong Thánh lễ đặc biệt này, có quý Đức cha trong Giáo tỉnh (vắng Đức cha Thái Bình vì lý do mục vụ), Đức Tổng Giám mục giáo phận Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức ông Yovko Pishtiyski – Cố vấn kiêm thư ký của Đức khâm sứ Zalewski, trên 300 linh mục, đông đảo quý tu sĩ và 15 ngàn Bạn trẻ cùng hiệp thông. Sự hiện diện đông đảo và trẻ trung ấy làm nên một nét đẹp của của sự hiệp thông trong Giáo tỉnh và sức sống sinh động của Giáo hội Chúa Kitô.
ZZAC0212

“Lạy Chúa, chúng con về từ bốn phương trời …”. Điệu nhạc hào hùng và trẻ trung của bài ca nhập lễ vừa tạo nên niềm vui trào dâng, vừa như nâng tâm hồn các Bạn trẻ lên với Chúa. Ý nghĩa của Thánh lễ này được Đức Hồng Y chủ sự nói lên trong lời ngỏ với cộng đoàn: “Hai ngày hồng phúc của Đại hội đã qua với biết bao ơn lành của Chúa. Đây là lúc chúng ta dâng lời tạ ơn và cầu xin Ngài trợ giúp, để mỗi người trẻ biết đem Chúa và Tin mừng đến cho đời, như chính sứ điệp mà Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vừa qua gửi đến cho các Bạn trẻ trong thời đại hôm nay”.“Hãy tỉnh thức và cầu nguyện” – Chủ đề của Đại hội lại một lần nữa được khắc sâu nơi tâm hồn các Bạn trẻ qua bài giảng của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh. Dù đã hơn 2 ngàn năm qua, lời giáo huấn của Chúa Giêsu vẫn luôn mang tính thời sự, nhất là với các người trẻ. Bởi, theo Đức Tổng Giuse, không ít Bạn trẻ vì đam mê trần thế mà quên lãng Thiên Chúa, sống vô thân, không ít người trẻ sống ích kỷ mà quên lãng anh em, vô cảm trước nỗi đau của tha nhân. Hơn nữa, sự tỉnh thức luôn mang tính thời sự, bởi vì cái chết là điều chẳng ai ngờ, nên cần khôn ngoan chuẩn bị sẵn sàng. Thái độ tỉnh thức cũng giúp mỗi người biết lựa chọn đúng đắn, khôn ngoan cho bước đường tương lai của mình được tốt đẹp. Cùng với lời mời gọi tỉnh thức, Đức cha giảng thuyết cũng hướng Các Bạn trẻ tới đời sống cầu nguyện để được “nối kết” với Chúa, bởi chỉ nơi Người, con người mới tìm được lẽ sống và ý nghĩa của cuộc đời.

HDV 9305

Trong lời ngỏ với các Bạn trẻ, Đức ông Yovko Pishtiyski đã bày tỏ niềm vui mừng hỷ hoan khi được hiện diện giữa các Bạn trẻ trong kỳ Đại hội này. Cùng với lời chào thân ái, ngài cũng nhắn nhủ các Bạn trẻ hãy đón nhận tuổi trẻ như là một món quà và trong tinh thần trách nhiệm, bởi tuổi trẻ qua đi không lấy lại được, đồng thời hãy đến với Chúa Giêsu để tìm ra hướng đi cho bước đường tương lai tươi sáng.

Hòa vào niềm vui mừng tươi trẻ và với tâm tình tri ân, cha Tổng đại diện Giuse Nguyễn Văn Thông đã nói lời cám ơn chân thành và sâu sắc đến quý Đấng bậc, các Ban ngành, cách riêng là các Bạn trẻ – những người làm Đại hội Giới trẻ này. Giáo phận chủ nhà cũng có những món quà đặc biệt để kính dâng Đức Hồng Y, Đức Tổng Giuse và Quý Đức cha, đó là “gánh quà” mang hương vị quê hương – như “gánh nghĩa tình” của người dân đất Cảng Hải Phòng bày tỏ lòng biết ơn và yêu mến với quý chủ chăn trong ngày vui dạt dào này.

HDV 9384

Tiếp theo là nghi thức trao Thánh Giá cho giáo phận Bùi Chu. Nghi thức đã diễn ra trong bầu khí xúc động, linh thiêng và với tâm tình bịn rịn lưu luyến. Cùng với việc trao Thánh Giá, Đức cha Giuse nguyện ước những ơn phúc của Thánh Giá đã tuôn đổ trên mảnh đất Hải Phòng, nối kết con người với nhau, cũng sẽ đến với giáo phận Bùi Chu, mảnh đất diễm phúc được dựng cây Thánh Giá đầu tiên trong lịch sử truyền giáo tại Việt nam. Đức cha Toma bày tỏ niềm vinh hạnh được đón Thánh Giá – nguồn ân sủng cứu độ, và ngỏ lời mời quý Đấng bậc và các Bạn trẻ đến với Bùi Chu vào kỳ Đại hội tới với những lời da diết: “Về với Bùi Chu. Vào cuối mùa Thu. Hai không mười chín. Tình nghĩa thiên thu”.Kỳ Đại hội Giới trẻ không chỉ là dịp các Bạn thể hiện đức tin, nhưng chính là lúc đức tin được hun đúc và sưởi ấm. Bởi vậy, khi Đại hội khép lại cũng chính là lúc các Bạn trẻ lên đường mang niềm vui và hy vọng đến cho đời, làm cho cuộc sống thêm vui tươi và tỏa rạng Tin mừng yêu thương của Chúa.

BTT GP
SPHI9211
ZZAC0195
ZZAC0190
ZZAC0181
ZZAC0212
ZZAC0198
SPHI9239
ZZAC0215
ZZAC0238
ZZAC0253
ZZAC0242
HDV 9254
HDV 9258
HDV 9262
ZZAC0272
HDV 9274
HDV 9305
HDV 9307
ZZAC0258
ZZAC0289
ZZAC0286ZZAC0305
ZZAC0301
ZZAC0380
ZZAC0333
ZZAC0319SPHI9225
HDV 9248
HDV 9245
HDV 9252
HDV 9328
ZZAC0434
HDV 9331
ZZAC0437
ZZAC0454
ZZAC0466
ZZAC0471
ZZAC0468
HDV 9354
HDV 9348
SPHI9325
ZZAC0528
ZZAC0540
ZZAC0553
HDV 9384
ZZAC0531
ZZAC0586
ZZAC0610
ZZAC0605
SPHI9338
ZZAC0650
ZZAC0692
ZZAC0623
ZZAC0709
ZZAC0706
ZZAC0826
SPHI9421
HDV 9441
ZZAC0891
ZZAC0904

ZZAC0756
HDV 9414
HDV 9415

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *