FABC cảnh báo: Châu Á lo ngại chiến tranh, không bao giờ tìm kiếm công lý bằng bạo lực

FABC cảnh báo: Châu Á lo ngại chiến tranh, không bao giờ tìm kiếm công lý bằng bạo lực

Các Giám mục Á châu kêu gọi đối thoại trước nguy cơ xung đột lan rộng từ Trung Đông: “Cần một lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Xin các lãnh đạo của các truyền thống tôn giáo lớn trong khu vực cùng làm chứng cho sự thánh thiêng của sự sống”. Đồng thời mời gọi các cộng đoàn Kitô hữu “gia tăng cầu nguyện”.

Milano (AsiaNews) – Các giám mục Công giáo tại châu Á đã cùng lên tiếng bày tỏ mối quan ngại của toàn lục địa trước cuộc chiến đang lan rộng từ Trung Đông, đồng thời kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Dưới đây là toàn văn lời kêu gọi do Ban Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) công bố tại Bangkok.

“Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa” (Mt 5,9)

Ủy ban Trung ương của Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC), đang họp tại Bangkok trong tinh thần hiệp thông hiệp hành, bày tỏ nỗi đau sâu sắc và mối quan ngại nghiêm trọng trước sự leo thang bạo lực mới tại Trung Đông. Những đợt ném bom và trả đũa gần đây, với sự tham gia của các cường quốc toàn cầu và khu vực, đang đe dọa đẩy khu vực và cả thế giới vào một cuộc xung đột với những hậu quả nhân đạo và kinh tế không thể lường trước. Với tư cách là một lục địa, chúng tôi đặc biệt lo ngại về cuộc xung đột này.

Chúng tôi lặp lại lời kêu gọi khẩn thiết của Đức Giáo hoàng Lêô XIV, Đấng nhắc rằng hòa bình không thể được xây dựng trên những đe dọa hay vũ khí gieo rắc sự tàn phá, đau khổ và chết chóc. Sự ổn định không thể nảy sinh từ sợ hãi, cũng như công lý không thể được bảo đảm bằng bạo lực. Chỉ có đối thoại chân thành, có trách nhiệm và kiên trì mới có thể mở ra con đường dẫn đến một nền hòa bình công bằng và bền vững.

Từ bối cảnh châu Á của chúng tôi – nơi được đánh dấu bởi sự đa dạng tôn giáo phong phú, những truyền thống văn hóa sâu sắc và cuộc sống hằng ngày đầy khó khăn của người nghèo – chúng tôi khẳng định rằng hòa bình không chỉ đơn giản là sự vắng bóng của chiến tranh. Hòa bình là hoa trái của công lý, là thành quả của đối thoại và là kết quả của việc kiên nhẫn xây dựng lòng tin giữa các dân tộc. Ngược lại, chiến tranh luôn gây tổn hại nặng nề nhất cho những người dễ tổn thương: người nghèo, người phải di dời, trẻ em và các thế hệ tương lai.

Trong sự trung thành với con đường mà các Hội Thánh tại châu Á đã cùng nhau phân định, chúng tôi khiêm tốn đưa ra những lời kêu gọi sau đây:

• Chúng tôi kêu gọi chấm dứt ngay lập tức mọi hành động thù địch và yêu cầu tất cả các bên thể hiện trách nhiệm luân lý, chống lại vòng xoáy leo thang chỉ dẫn đến đau khổ sâu sắc hơn và những mất mát không thể đảo ngược.

• Chúng tôi kêu gọi khôi phục ngoại giao như phương thế chính yếu để giải quyết xung đột. Đối thoại, dù khó khăn đến đâu, vẫn là con đường duy nhất tôn trọng phẩm giá của các dân tộc và chủ quyền của các quốc gia.

• Chúng tôi khuyến khích sự liên đới liên tôn, đặc biệt giữa các lãnh đạo của những truyền thống tôn giáo lớn trong khu vực, để cùng làm chứng cho sự thánh thiêng của sự sống.

• Chúng tôi tái khẳng định cam kết đứng về phía người nghèo và các nạn nhân của chiến tranh, những người mà tiếng kêu thường bị lãng quên giữa các tính toán địa chính trị. Nỗi đau của họ phải luôn ở trung tâm của mọi nỗ lực kiến tạo hòa bình.

Chúng tôi tha thiết mời gọi tất cả các Giáo hội địa phương tại châu Á, trong Mùa Chay này, hãy gia tăng cầu nguyện, ăn chay và những hành động liên đới cụ thể cho hòa bình. Khi cùng bước đi như những người hành hương của hy vọng, chúng ta từ chối đầu hàng trước tuyệt vọng. Chúng ta tin rằng ngay cả trong những giờ phút đen tối nhất, Chúa Thánh Thần vẫn tiếp tục mở ra những con đường dẫn đến hòa giải.

Xin Đức Maria, Nữ Vương Hòa Bình, đồng hành với các dân tộc Trung Đông và chuyển cầu cho thế giới đang bị tổn thương của chúng ta.

Nhân danh Liên Hội đồng Giám mục Á châu, trong sự hiệp thông và hy vọng.

Đức Hồng y Filipe Neri Ferrao
Tổng Giám mục Goa và Daman
Chủ tịch FABC

Đức Hồng y Isao Kikuchi
Tổng Giám mục Tokyo
Tổng Thư ký FABC

Đức cha Pablo Virgilio David
Giám mục Kalookan
Phó Chủ tịch FABC

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *