Theo UNICEF, số trẻ em không được đến trường sẽ tăng lên 278 triệu em, tương đương việc “đóng cửa tất cả các trường tiểu học ở Đức và Ý”.
Ngân sách hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) dành cho giáo dục toàn cầu dự kiến sẽ giảm tới 3,2 tỷ USD – tức giảm 24% so với năm 2023.
Nguyên nhân chính:
Nhiều quốc gia tài trợ (các nước giàu) đang ưu tiên ngân sách cho các lĩnh vực khác như:
Chiến tranh (Ukraina, Trung Đông).
Ứng phó biến đổi khí hậu.
Khủng hoảng di cư và nhân đạo.
Hệ quả: Giáo dục – vốn đã nhận ít ngân sách hơn so với y tế, quốc phòng – bị cắt giảm trước tiên.
Phân tích mới nhất của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cảnh báo, chỉ trong hai năm tới sẽ có thêm 6 triệu trẻ em bị đẩy ra khỏi lớp học, trong đó khoảng 2 triệu em đang sống giữa khủng hoảng nhân đạo do xung đột và thiên tai.
Chủ tịch UNICEF, bà Catherine Russell, nhấn mạnh: “Mỗi một đô la bị cắt khỏi ngân sách giáo dục không chỉ là con số kế toán, mà là một đứa trẻ bị đẩy đến bờ vực mất tương lai. Ở những nơi khẩn cấp, trường học chính là sợi dây cứu sinh – gắn kết trẻ với dịch vụ y tế, dinh dưỡng và sự bảo vệ.”
Các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề
Tây và Trung Phi: khoảng 2 triệu trẻ em có nguy cơ rời bỏ lớp học.
Trung Đông và Bắc Phi: 1,4 triệu trẻ em có thể mất quyền học tập.
28 quốc gia phụ thuộc nhiều vào viện trợ sẽ mất hơn 1/4 ngân sách giáo dục, trong đó Côte d’Ivoire và Mali dự kiến giảm 4% tỉ lệ nhập học – một mức đáng báo động.
Giáo dục tiểu học là lĩnh vực bị ảnh hưởng lớn nhất, kéo theo thiệt hại suốt đời ước tính 164 tỷ USD thu nhập bị mất đối với thế hệ trẻ.
Hệ lụy vượt ngoài chuyện đến trường
Ở những quốc gia khủng hoảng nhân đạo, giáo dục còn là “nơi an toàn, nguồn chữa lành, và hy vọng để trở lại cuộc sống bình thường”. Tuy nhiên, ngay cả những chương trình này cũng đối mặt với mức cắt giảm 10%.
Hơn 350.000 trẻ em Rohingya được UNICEF hỗ trợ có nguy cơ không bao giờ được tiếp cận giáo dục cơ bản.
Nguy cơ trẻ em bị lôi kéo vào lao động cưỡng bức, buôn người và bóc lột gia tăng.
Ngân sách cho bữa ăn học đường và giáo dục nữ sinh giảm quá nửa.
Ngay cả trẻ em còn đang đi học cũng phải chịu “chất lượng giáo dục xuống cấp”, ảnh hưởng đến ít nhất 290 triệu học sinh trên toàn cầu.
Lời kêu gọi khẩn cấp
UNICEF kêu gọi các quốc gia tài trợ và các tổ chức đối tác bảo vệ và tái cân bằng ngân sách giáo dục, coi đầu tư cho trẻ em là “lựa chọn giá trị nhất cho tương lai chung của nhân loại”.
Bà Russell khẳng định: “Đầu tư cho giáo dục trẻ em chính là đầu tư cho tương lai của tất cả chúng ta.”
https://www.vaticannews.va/ko/world/news/2025-09/un-educazioni-bambini.html
CHIA SẺ / SHARES: