Thứ Tư, ngày 05/3/2025, tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội, Đức Tổng Giám mục (TGM) Giu-se Vũ Văn Thiên chủ sự Thánh lễ Tro, khai mạc Mùa Chay thánh.
Hiệp dâng Thánh lễ có Đức cha Phụ tá Giu-se Vũ Công Viện, quý cha, quý tu sĩ cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa.


Mùa Chay: Hành trình thiêng liêng cùng nhau bước đi trong hy vọng
Mùa Chay là thời gian hồng ân để mỗi tín hữu trở về với Chúa trong tâm tình sám hối và canh tân đời sống. Chia sẻ trong bài giảng lễ, Đức TGM Giu-se nhấn mạnh đến sứ điệp Mùa Chay 2025 của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô với chủ đề “Chúng ta hãy cùng nhau bước đi trong hy vọng”. Ngài mời gọi cộng đoàn suy ngẫm về ba điểm quan trọng:
Sám hối: Mùa Chay là thời gian đặc biệt để mỗi người nhìn lại thân phận mỏng manh, hữu hạn của mình, đồng thời ý thức sâu xa hơn về ơn gọi làm Ki-tô hữu. Qua việc sám hối, cầu nguyện và thực thi bác ái, chúng ta được mời gọi trở về với Chúa, canh tân đời sống đức tin và sống trọn vẹn hơn trong tình yêu mà Ngài dành cho chúng ta.

Trở về: Trở về không chỉ là một hành động, mà là một thái độ khiêm tốn, nhận ra thân phận tội lỗi và hoàn toàn tín thác vào lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Như người con hoang đàng được người Cha nhân hậu đón nhận, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi trở về với Thiên Chúa qua Bí tích Hòa Giải – nơi Ngài tỏ lộ lòng nhân từ, tha thứ và chữa lành những thương tích tâm hồn. Bí tích này không chỉ giúp chúng ta giao hòa với Thiên Chúa, mà còn hòa giải với tha nhân và chính mình. Nhờ ân sủng Bí tích, tâm hồn được thanh tẩy, đổi mới và nên giống Chúa Ki-tô hơn, để tiếp tục hành trình nên thánh trong ánh sáng và tình yêu của Ngài.
Trong hy vọng: Niềm hy vọng vào Chúa Ki-tô Phục Sinh là động lực giúp chúng ta can đảm tiến bước. Dù đối diện với những thử thách và đau khổ trong cuộc sống, người tín hữu không tuyệt vọng, nhưng luôn tin tưởng rằng Chúa đang đồng hành và dẫn dắt đến sự sống vĩnh cửu.

Nghi thức xức tro: Dấu chỉ của sự khiêm nhường và hoán cải
Sau bài giảng, nghi thức xức tro được cử hành trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Khi lãnh nhận tro trên đầu, mỗi người được nhắc nhớ về thân phận mỏng giòn của mình và lời mời gọi của Chúa: “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15). Đây là dấu chỉ giúp mỗi tín hữu ý thức hơn về sự cần thiết của việc hoán cải, sống khiêm nhường và từ bỏ tội lỗi.





Thánh lễ khai mạc Mùa Chay kết thúc với lời mời gọi của Đức TGM Giu-se: Hãy bước đi trong hy vọng, để Mùa Chay trở thành thời gian đổi mới thực sự, giúp mỗi người tiến gần hơn đến ân sủng Phục Sinh.
Với nghi thức sám hối và xức tro trên đầu, chúng ta khởi đầu cuộc hành hương thiêng liêng của Mùa Chay Thánh – một hành trình trở về với Chúa trong đức tin, đức cậy và lòng yêu mến. Xin cho mỗi bước đi của các Ki-tô hữu trong Mùa Chay này trở thành dấu chỉ của sự hoán cải, canh tân và niềm hy vọng vào Đấng đã hiến mình vì nhân loại.
Truyền Thông TGP Hà Nội
https://www.tonggiaophanhanoi.org/tgp-ha-noi-khai-mac-mua-chay-2025-cung-nhau-buoc-di-trong-hy-vong/