Anh em Đa Minh họp mặt mừng Bổn mạng Tỉnh dòng

Sáng ngày 14 tháng 09 năm 2024 có rất nhiều anh em đã quy tụ về Tu viện Rất Thánh Mân Côi, Gò Vấp để tham dự ngày họp mặt và tham dự Thánh lễ mừng  bổn mạng Tỉnh Dòng.

Hiện diện trong buổi gặp gỡ huynh đệ có Cha Giám tỉnh Tôma Aquinô Nguyễn Trường Tam, O.P., Cha Phụ tá Giám tỉnh Phaolô Nguyễn Minh Tuấn, O.P., quý Cha Bề Trên, quý Cha, quý Thầy và đông đảo anh em đến từ các Tu viện, Tu xá, các cộng đoàn thuộc Tỉnh Dòng và Phụ tỉnh thánh Vinh Sơn Liêm. Chương trình của ngày họp mặt gồm 2 phần: Chia sẻ sứ vụ và Thánh lễ tạ ơn.


Hiệp thông trong sứ vụ chung

“Như trong Hội thánh của các Tông đồ, sự hiệp thông giữa chúng ta cũng phải được đặt nền xây dựng và củng cố trong một Thần Khí” (SHC số 3, § I). Trong phần thứ nhất của buổi họp mặt, anh em trong Tỉnh Dòng đã được lắng nghe những chia sẻ của các vị đại diện đến từ nhiều nơi khác nhau: Tu xá Tôma Aquinô – Bangkok; Tu xá Đa Minh Hạnh – Khoa Trường; Tu xá Hiêrônimiô Hermosilla Liêm – Phượng Mao và Phụ tỉnh Thánh Vinh Sơn Liêm.

Mở đầu cho phần chia sẻ về sứ vụ truyền giáo tại xứ sở Chùa Vàng, Cha Phaolô Đỗ Bá Hoàng O.P. đã đem đến cho toàn thể hội trường một bầu không khí vui tươi và sống động khi trình bày về những nét văn hóa, ngôn ngữ và con người của đất nước Thái Lan. Qua phần trình bày gắn gọn và dí dỏm của mình, Cha Phaolô đã cho anh em thấy một viễn tượng cụ thể về sứ vụ và những thao thức của anh em Đa Minh đang hiện diện và hoạt động tại những “biên cương mới” của Tỉnh Dòng tại Thái Lan và Lào.


Kế đến, Thầy Giuse Nguyễn Bá Dâng, O.P., và Cha Gioan Hồ Sỹ Hiền, O.P., thuộc Tu xá Đa Minh Hạnh – Khoa Trường đã trình bày sơ lược về đời sống và sứ vụ của anh em trong Tu xá. Được biết, phạm vi hoạt động của Tu xá Đa Minh Hạnh trải dài trong hai giáo phận Vinh và Hà Tĩnh, với con số 20 anh em và được chia ra làm 3 cộng đoàn: Cộng đoàn Tu xá Khoa Trường – thuộc giáo họ biệt lập Khoa Trường, Giáo phận Vinh; Cộng đoàn Kẻ Đọng thuộc giáo họ Fatima, giáo xứ Kẻ Đọng, Giáo phận Hà Tĩnh; Cộng đoàn Thiên Cầm thuộc giáo họ Song Yên, giáo xứ Vinh Cầm, Giáo phận Hà Tĩnh. Sứ vụ của anh em tại đây bao gồm: dâng lễ cho các cộng đoàn nữ tu, dạy học, linh hướng, giảng tĩnh tâm, giải tội, đặc trách và cổ võ Kinh Mân Côi, đồng hành cùng chương trình thăng tiến hôn nhân, mục vụ giáo xứ và cộng tác với các giáo xứ theo các nhu cầu của địa phương…


Sau đó, đại diện anh em Đa Minh thuộc Tu xá Hêrônimiô Hermosilla Liêm – Phượng Mao, cha Phêrô Nguyễn Văn Thủy, O.P., Bề trên Tu xá đã chia sẻ về những thuận lợi, khó khăn và những thao thức của anh em Đa Minh đang làm việc và hoạt động tại các giáo phận miền Bắc: Hà Nội, Thái Bình, Bắc Ninh và Bùi Chu. Cha cũng đặc biệt nhấn mạnh đến tính dân chủ Đa Minh cần được đặt trong truyền thống của Dòng. Việc tuân giữ kỷ luật tu trì và sự đồng tâm nhất trí trong cộng đoàn là vì ích chung.


Sau giờ nghỉ giải lao, buổi chia sẻ được tiếp tục với phần trình bày của Cha Tôma Aquinô Trần Thiên Ân, O.P., đại diện anh em Phụ tỉnh Thánh Vinh Sơn Liêm. Sự hiện diện của Cha Tôma Aquinô Trần Thiên Ân là một dấu chứng cho sự hiệp thông và liên đới mật thiết giữa các anh em trong Phụ tỉnh thánh Vinh Sơn Liêm và anh em Tỉnh Dòng. Nhắc lại lời của Cha Bề Trên Phụ tỉnh Phêrô Phạm Hương: “Phụ tỉnh là một phần của Tỉnh Dòng”, Cha Tôma đặc biệt nhấn mạnh đến sự liên đới mang tính sống còn cho tương lai của Phụ tỉnh, đồng thời Cha cũng chia sẻ những thao thức của Phụ tỉnh trong việc liên đới về đào tạo và sứ vụ cho anh em của Tỉnh Dòng trong tương lai.


Cuối cùng, Cha Giám tỉnh có đôi lời đúc kết. Cha cám ơn sự hiện diện của anh em trong buổi gặp gỡ thân tình này, cách đặc biệt là những anh em đang hiện diện và thi hành sứ vụ tại những vùng ngoại biên, những biên cương mới của Tỉnh Dòng. Bên cạnh đó, Cha Giám tỉnh chia sẻ: Với con số lý tưởng gần chạm mốc 500 anh em, đã đến lúc chúng ta phải quay lại với xuất phát điểm của Tỉnh Dòng – một Tỉnh Dòng được thành lập cho việc truyền giáo. Vì thế, mỗi người chúng ta có trách nhiệm để tiếp nối và duy trì những di sản của cha anh đã để lại. Trách nhiệm ấy được thể hiện cụ thể qua sự dấn thân, cùng đưa vai gánh vác sứ vụ chung của Tỉnh Dòng và toàn Dòng. Bên cạnh đó, trước những thách đố đang làm suy yếu đời sống cộng đoàn và ảnh hưởng đến chứng tá và hiệu quả của công cuộc loan báo Tin Mừng, Cha Giám tỉnh cũng mời gọi anh em cần ngồi lại với nhau để duyệt xét và lên kế hoạch cho đời sống cộng đoàn, đồng thời mỗi thành viên trong cộng đoàn phải không ngừng dấn thân trong việc kiến tạo và xây dựng đời sống chung.


Nghi thức tuyên xưng đức tin của Tu viện trưởng

Trước thánh lễ, cha Giuse Vũ Minh Tiến, O.P. đã tuyên xưng đức tin nhậm chức Tu viện trưởng Tu viện Rất thánh Mân Côi, Gò Vấp. Nghi thức tuyên xưng đức tin do Cha Giám tỉnh chủ sự với sự tham dự của các anh em trong và ngoài Tu viện, quý Bề trên, quý Tu sĩ, quý ân nhân, thân nhân và quý Hội đồng mục vụ Giáo xứ Mân Côi, Gò Vấp.

Trong bài phát biểu của mình, Cha Giuse chia sẻ tâm tình với anh em và nhắc lại vai trò và trách nhiệm của một Tu viện trưởng: “Đừng nghĩ mình có phúc vì được quyền thống trị, nhưng vì được yêu thương phục vụ anh em, tu viện trưởng phải: Cổ võ đời sống huynh đệ tu trì và tông đồ. Trù liệu cho anh em có những nhu cầu cần thiết; Quan tâm giúp anh em chu toàn nghĩa vụ riêng của mỗi người.” (x.SHC 299)

Qua đó, ngài ý thức mình được anh em chọn để phục vụ, để xây dựng và nối kết anh em thành một cộng đoàn huynh đệ yêu thương. Cha cũng nhận thấy sự đa dạng trong Tu viện từ tuổi tác, trình độ, tài năng, cá tính, tập quán vùng miền… Nhưng tất cả được mời gọi để hiệp nhất thi hành sứ vụ theo linh đạo Đa Minh. Vì thế, Cha mời gọi anh em cùng cộng tác với Cha để kiến tạo cộng đoàn tươi mới và sống động bằng tình yêu và sự tha thứ, ngang qua việc lắng nghe tiếng Chúa, cầu nguyện, quan tâm chia sẻ với nhau để cùng nhau thi hành sứ vụ giảng thuyết cứu độ các linh hồn.



Hiệp thông trong Hy tế tạ ơn

Niềm vui trong buổi họp mặt còn nối dài qua Thánh Lễ mừng Bổn mạng Tỉnh Dòng. Chia sẻ trong Thánh lễ, Cha Phaolô Nguyễn Minh Tuấn, O.P., Phụ tá Giám tỉnh đã mời gọi tất cả các thành viên trong Đại gia đình Đa Minh tại Việt Nam hướng tới dấu mốc kỷ niệm 60 năm Tỉnh Dòng Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam được thành lập (18/03/1867 – 18/3/2027), đây là dịp để gia đình thiêng liêng của Thánh Đa Minh tại Việt Nam sống tinh thần hiệp thông và tạ ơn.

Mượn lại 3 ý tưởng chính trong văn thư thành lập Tỉnh Dòng của Cha nguyên Bề Trên Tổng Quyền  Aniceto Fernandez, O.P., Cha Phaolô nhấn mạnh: hãy yêu thương anh em mình bằng đức mến nồng nàn và sẵn sàng giúp đỡ anh em mình bằng nhiều cách thức, hãy thương xót và tha thứ cho nhau. Bên cạnh đó, cha Phaolô còn mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm hình ảnh của Đức Maria Sầu Bi dưới chân Thập Giá qua ba góc nhìn: lịch sử, đức tin và bí tích. Qua đó, chúng ta có thể sống trong bầu khí của một đại gia đình, trong đó có nhiều sự khác biệt như những mảnh ghép mosaic đầy màu sắc được đặt trong đôi tay tài hoa của Thiên Chúa để làm nên một kiệt tác tuyệt vời. Sau thánh lễ, anh em trong Tỉnh Dòng đã cùng nhau chia sẻ niềm vui trong bữa tiệc huynh đệ.


Anh em Đa Minh họp mặt mừng Bổn mạng Tỉnh dòng

Ban Thông Tin
Nhà Học Đa Minh
https://daminhvn.net/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *