Bộ Tư pháp Liên bang Mỹ đã chính thức đệ đơn kiện chính quyền bang Washington ở miền tây bắc Mỹ, vì đã ban hành luật buộc các linh mục phải vi phạm ấn tín tòa giải tội nếu biết được do một hối nhân xưng tội lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Sau khi được Hạ viện và Thượng viện tiểu bang thông qua, ngày 03 tháng Năm vừa qua, dự luật số 5375 đã được chuyển lên Thống đốc tiểu bang là ông Bob Ferguson để ký nhận và công bố. Luật dự kiến bắt đầu có hiệu lực từ ngày 27 tháng Sáu này, theo đó người vi phạm có thể bị tới 364 ngày tù và 5.000 Mỹ kim tiền phạt.
Luật buộc các linh mục cũng phải hành xử như các nhân viên học đường, y tá, nhà tâm lý, nghĩa là tố giác những vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên đã biết được trong khi giải tội.
Trong thời gian qua, các giám mục thuộc ba giáo phận ở bang Washington, đã đệ đơn kiện Thống đốc Bob Ferguson, thuộc đảng dân chủ, sau khi ông ký nhận và ban hành luật buộc các linh mục phải vi phạm bí mật tòa giải tội, nếu lúc giải tội biết được một vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên.
Dự luật này, trước đó đã được bà thượng nghĩ sĩ Noel Frame cũng thuộc đảng dân chủ ở thành phố Seattle bảo trợ và không chuẩn chước cho các giáo sĩ.
Hội đồng Công giáo bang Washington ở địa phương đã từng chống lại dự luật và đã kêu gọi các tín hữu cử tri hãy vận động, yêu cầu các đại biểu của mình loại bỏ dự luật, trừ khi chấp nhận luật trừ về những thông tin kín đáo như trong tòa giải tội giữa hối nhân và cha giải tội.
Hội đồng này nói rằng: “Phần lớn các bang tại Mỹ đều miễn chuẩn cho các giáo sĩ không buộc phải trình báo những thông tin kín đáo với tín đồ, các bang đó chứng tỏ rằng có thể bảo vệ quyền lợi của các trẻ em mà không vi phạm quyền tự do hành đạo”.
Tuy có những cố gắng đó, dự luật vẫn được thông qua. Ngày 23 tháng Sáu vừa qua, Bộ Tư pháp Mỹ đã đệ đơn kiện bang Washington và khẳng định rằng chính quyền bang này đã vi phạm quyền tự do hành động của mọi tín hữu Công giáo. “Ấn tín tòa giải tội chính là mạch máu của bí tích giải tội. Nếu không có ấn tín này thì việc tự do hành đạo của Công giáo, không thể tiến hành”.
(Tổng hợp 24-6-2025)