Đức Hồng y Lucian Mureşan qua đời

Đức Hồng y Lucian Mureşan qua đời

Vatican News

Đức Hồng y Lucian Mureşan, Tổng Giám mục Trưởng của Giáo hội Công giáo Hy Lạp Romania, đã qua đời ngày 25 tháng 9 tại Blaj, hưởng thọ 94 tuổi. Ngài được Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI vinh thăng Hồng y vào năm 2012.

Lucian Mureşan sinh ngày 23 tháng 5 năm 1931 tại Transylvania, trong một gia đình có mười hai người con. Khi chế độ cộng sản bãi bỏ Giáo hội Công giáo Hy Lạp vào năm 1948, ngài buộc phải bỏ học trung học và học nghề thợ mộc, đồng thời tiếp tục học hành cách riêng. Vì bị coi là “không được chấp nhận” do thuộc Giáo hội Công giáo Hy Lạp, ngài bị đưa đi lao động tại công trường xây dựng nhà máy thủy điện đầu tiên của Romania.

Năm 1955, Đức cha Márton Áron đã đặc cách nhận năm chủng sinh Công giáo Hy Lạp vào Đại Chủng viện nghi lễ Latinh tại Alba Iulia, trong đó có Mureşan. Tuy nhiên, đến năm thứ tư, ngài bị Nha Tôn giáo trục xuất và bị công an giám sát. Suốt mười năm tiếp theo, ngài làm việc trong ngành duy tu đường bộ và cầu cống, đồng thời tiếp tục âm thầm theo học thần học.

Âm thầm lãnh tác vụ linh mục
Ngày 19 tháng 12 năm 1964, sau khi nhận được lệnh ân xá đặc biệt, Mureşan được Đức cha Ioan Dragomir – Giám mục Phụ tá Maramureş – âm thầm truyền chức linh mục. Ngài thi hành sứ vụ trong bí mật, đặc biệt dấn thân cho giới trẻ và ơn gọi. Sau khi Đức cha Dragomir qua đời năm 1986, ngài trở thành vị lãnh đạo âm thầm của Giáo phận Maramureş, tiếp tục nâng đỡ đức tin của dân Chúa giữa thời bách hại.

Trở lại sứ vụ công khai
Cuộc cách mạng năm 1989 và sự sụp đổ của chế độ cộng sản đã đưa Giáo hội Công giáo Hy Lạp thoát khỏi cảnh hầm trú. Ngày 14 tháng 3 năm 1990, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm Lucian Mureşan làm Giám mục Maramureş, và ngài được thụ phong giám mục do Đức Hồng y Alexandru Todea. Bốn năm sau, năm 1994, ngài kế nhiệm Todea trong sứ vụ Tổng Giám mục Făgăraş và Alba Iulia.

Năm 2005, Đức Bênêđictô XVI nâng Tổng Giáo phận Făgăraş và Alba Iulia lên hàng Tòa Tổng Giám mục Trưởng, và Mureşan trở thành vị Tổng Giám mục Trưởng tiên khởi. Ngài đã hướng dẫn Giáo hội mình trong những năm tháng đầy thử thách để tái thiết cơ cấu, nhận lại các nhà thờ, và khôi phục sự hiệp nhất nơi các tín hữu.

Phục vụ Giáo hội hoàn vũ
Đức Hồng y Mureşan cũng phục vụ Giáo hội Công giáo tại Romania rộng lớn hơn, nhiều lần giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng Giám mục từ năm 1998 đến 2012. Năm 2012, ở tuổi 80, ngài được Đức Bênêđictô XVI vinh thăng Hồng y và nhận tước hiệu nhà thờ Sant’Atanasio. Sau đó, ngài còn là thành viên của Thánh Bộ Các Giáo hội Đông phương, đóng góp kinh nghiệm quý giá cho Giáo hội hoàn vũ.

Di sản chứng tá
Trong một trong những sứ điệp công khai cuối cùng, Đức Hồng y Mureşan đã gửi lời tưởng niệm Đức Hồng y Chân phước Iuliu Hossu – vị Giám mục Công giáo Hy Lạp từng chịu cảnh tù đày và bách hại vì đức tin. Nhắc lại lần gặp gỡ cá nhân với Đức Hồng y Hossu trong thời gian bị quản thúc, ngài khẳng định chứng từ của ngài là “tình bạn với Thiên Chúa và với mọi người, vượt qua mọi biên giới tôn giáo hay sắc tộc,” cùng sức mạnh để tha thứ cho những kẻ bách hại mình.

https://www.vaticannews.va/en/vatican-city/news/2025-09/cardinal-muresan-dead-romanian-greek-catholic-church.html

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *