Đức Thánh cha lên tiếng về vụ thảm sát Kitô hữu tại Congo

 

Đức Thánh cha lên tiếng về vụ thảm sát Kitô hữu tại Congo

Trong buổi Tiếp kiến chung sáng thứ Tư, ngày 30 tháng Bảy vừa qua, tại Quảng trường thánh Phêrô, Đức Thánh cha Lêô XIV tái bày tỏ đau buồn về vụ hơn 40 người trẻ bị sát tại miền đông Congo Dân chủ.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh cha nói: “Tôi tái bày tỏ đau buồn sâu đậm vì cuộc tấn công khủng bố tàn bạo xảy ra trong đêm 26 rạng ngày 27 tháng Bảy vừa qua tại Komanda, thuộc miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo, trong đó hơn 40 tín hữu Kitô bị giết tại nhà thờ trong một buổi canh thức cầu nguyện và nơi nhà riêng của họ. Trong khi tôi phó thác các nạn nhân cho lòng thương xót yêu thương của Thiên Chúa, tôi cầu nguyện cho những người bị thương và các Kitô hữu trên thế giới đang tiếp tục chịu đau khổ vì bạo lực và bách hại, đồng thời kêu gọi những người có trách nhiệm, trên bình diện địa phương và quốc tế, hãy cộng tác để phòng ngừa những thảm trạng tương tự như thế.”

Đề cao Hội nghị Helsinki

Đức Thánh cha nói thêm rằng: “Ngày 01 tháng Tám này là kỷ niệm 50 năm ký kết Văn kiện chung kết ở Helsinki (Phần Lan). Được linh hoạt do ước muốn bảo đảm an ninh trong bối cảnh chiến tranh lạnh, 35 nước đã khai mạc một mùa chính trị địa lý mới tạo điều kiện cho sự xích lại gần nhau giữa Đông và Tây phương. Sự kiện đó cũng đã đánh dấu một sự tái quan tâm đến các quyền con người, đặc biệt là quyền tự do tôn giáo, được coi như một trong những nền tảng của việc kiến tạo sự cộng tác bấy giờ, từ Vancouver (Canada) đến Vladivostok (Nga). Sự tham gia tích cực của Tòa Thánh vào hội nghị Helsinki, do Đức Hồng y Agostino Casaroli đại diện, đã góp phần giúp đỡ sự dấn thân chính trị và luân lý cho hòa bình. Ngày nay, hơn bao giờ hết, cần bảo tồn tinh thần Helsinki, kiên trì trong đối thoại, củng cố sự cộng tác, biến ngoại giao thành con đường ưu tiên để phòng ngừa và giải quyết các xung đột”.

(Sala Stampa 30-7-2025)

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *