Trong buổi gặp gỡ các phóng viên tại Castel Gandolfo, Đức Giáo hoàng Lêô kêu gọi “suy tư sâu sắc” về cách đối xử với người di dân tại Hoa Kỳ, thúc giục “đối thoại” giữa Hoa Kỳ và Venezuela, cảnh báo rằng thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Hamas “rất mong manh”, và bày tỏ hy vọng rằng phiên tòa xét xử cựu linh mục Dòng Tên Marko Rupnik sẽ “mang lại sự sáng tỏ và công lý cho tất cả những người liên quan.”
![]()
Kêu gọi suy tư sâu sắc về người di dân ở Hoa Kỳ
Đức Giáo hoàng Lêô đã lên tiếng kêu gọi “một sự suy tư sâu sắc” về cách đối xử với người di dân tại Hoa Kỳ.
Phát biểu trước giới báo chí tại Castel Gandolfo, ngoại ô Rôma, Đức Thánh Cha nói rằng “nhiều người đã sống ở Hoa Kỳ suốt nhiều năm, không hề gây ra vấn đề gì, nhưng lại bị ảnh hưởng sâu sắc bởi chính sách trục xuất hàng loạt của chính phủ.”
Ngài nói thêm rằng nhiều người di dân bị giam giữ “đã bị chia cách với gia đình trong một thời gian dài, và không ai biết chuyện gì đang xảy ra.”
Các “quyền thiêng liêng” của người di dân bị giam giữ
Đức Giáo hoàng trả lời câu hỏi của một ký giả về việc một số người Công giáo di dân bị giam tại Chicago không được phép lãnh nhận Thánh Thể.
Ngài đáp rằng: “Vai trò của Giáo hội là loan báo Tin Mừng,” rồi nhắc đến trình thuật trong Tin Mừng Mátthêu về ngày phán xét cuối cùng:
“Chúa Giêsu nói rất rõ: vào ngày tận thế, chúng ta sẽ được hỏi: Ngươi đã đón tiếp người ngoại kiều ra sao? Ngươi có đón nhận họ và cho họ chỗ ở không?”
Từ đó, Đức Giáo hoàng Lêô nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ các “quyền thiêng liêng” của người di dân bị giam giữ.
Ngài nói: “Tôi kêu gọi chính quyền cho phép các nhân viên mục vụ được chăm sóc cho những người di dân đang bị giam giữ. Nhiều người trong họ đã bị tách khỏi gia đình quá lâu, không ai biết rõ tình trạng của họ… nhưng những nhu cầu thiêng liêng của họ cũng cần được chăm lo.”
Căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Venezuela
Trong phần trả lời được trình bày xen kẽ giữa tiếng Ý và tiếng Anh, Đức Giáo hoàng Lêô bày tỏ quan ngại về căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Hoa Kỳ và Venezuela.
Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ đã được triển khai gần vùng biển Venezuela, với lý do là “chiến dịch chống buôn ma túy”, trong khi Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro cáo buộc đây là cái cớ nhằm “thay đổi chế độ” để chiếm đoạt dầu mỏ của Venezuela.
Đức Giáo hoàng nhận định: “Tôi tin rằng bạo lực không bao giờ mang lại chiến thắng,” và cho biết ngài vừa đọc các bản tin về việc tàu chiến tiến gần bờ biển Venezuela. “Điều then chốt là phải tìm kiếm đối thoại, để giải quyết công bằng những vấn đề nội bộ của mỗi quốc gia.”
Tình hình “mong manh” ở Trung Đông
Khi được hỏi về tình hình tại Trung Đông, nơi thỏa thuận ngừng bắn đang bị đe dọa bởi các cuộc không kích mới của Israel và các vụ tấn công của người định cư ở Bờ Tây, Đức Giáo hoàng Lêô nhận định:
“Ít nhất giai đoạn đầu của thỏa thuận hòa bình vẫn còn hiệu lực,” ngài nói, ám chỉ thỏa thuận giữa Israel và Hamas ngày 10 tháng 10, nhưng thừa nhận rằng lệnh ngừng bắn này “rất mong manh.”
Ngài nhấn mạnh cần phải tiến tới giai đoạn thứ hai của tiến trình, “liên quan đến quản trị và bảo đảm quyền của mọi dân tộc.”
Về vấn đề các khu định cư của Israel tại Bờ Tây – vốn bị xem là bất hợp pháp theo luật quốc tế – Đức Thánh Cha nhận xét: “Đây là một vấn đề thực sự phức tạp. Israel nói một đằng, nhưng đôi khi lại làm một nẻo.”
Điều cần thiết, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh, là “làm việc cùng nhau để thiết lập công lý cho mọi dân tộc.”
Phẩm giá của lao động
Đức Giáo hoàng Lêô cũng đề cập đến quyền của người lao động trước thềm Năm Thánh dành cho thế giới lao động, chỉ một ngày sau khi xảy ra vụ sập một phần công trình Torre dei Conti ở Rôma khiến một công nhân 66 tuổi thiệt mạng.
Ngài nhấn mạnh: “Lao động có phẩm giá là một quyền căn bản của con người, cho phép họ nuôi sống gia đình mình.”
Đức Thánh Cha cho biết: “Giáo hội chỉ có thể làm được một phần nào đó,” nhưng khẳng định rằng Năm Thánh sắp tới sẽ là một cơ hội để thắp lên niềm hy vọng, và để “hiệp nhất nỗ lực tìm kiếm giải pháp, chứ không chỉ dừng lại ở việc bình luận về vấn đề.”
Vụ án Marko Rupnik
Trước khi trở lại Vatican, Đức Giáo hoàng trả lời câu hỏi cuối cùng liên quan đến Marko Rupnik, cựu linh mục Dòng Tên và họa sĩ bị cáo buộc lạm dụng nhiều phụ nữ, hiện đang bị Bộ Giáo lý Đức tin điều tra.
Trước câu hỏi về các tác phẩm nghệ thuật của Rupnik vẫn còn được trưng bày tại nhiều nhà thờ, Đức Giáo hoàng cho biết: “Ở nhiều nơi, các tác phẩm đó đã được che phủ, hoặc gỡ bỏ khỏi các trang web. Chúng tôi nhận thức rất rõ vấn đề này.”
Ngài xác nhận rằng phiên tòa xét xử tại Vatican đã chính thức bắt đầu.
“Các thẩm phán đã được bổ nhiệm, và tiến trình pháp lý đòi hỏi thời gian,” Đức Giáo hoàng nói. “Tôi biết rằng thật khó cho các nạn nhân khi phải được yêu cầu kiên nhẫn, nhưng Giáo hội phải tôn trọng quyền của mọi cá nhân. Nguyên tắc suy đoán vô tội cho đến khi bị chứng minh là có tội cũng được áp dụng trong Giáo hội. Chúng tôi hy vọng tiến trình này sẽ mang lại sự sáng tỏ và công lý cho tất cả những người liên quan.”
CHIA SẺ / SHARES: