![]()
Đức Thánh Cha Lêô XIV gửi lời chào đến Cuộc Gặp gỡ Giới trẻ châu Âu lần thứ 48 do Cộng đoàn Taizé tổ chức tại Pháp, khích lệ các bạn trẻ trở thành những người xây dựng hòa bình giữa con người với nhau và chia sẻ niềm hy vọng khiêm tốn nhưng tràn đầy niềm vui với tất cả những ai họ gặp gỡ.
Bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng của mình, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã gửi sứ điệp bằng văn bản đến Cuộc Gặp gỡ Giới trẻ châu Âu do Cộng đoàn Taizé tổ chức tại Paris và vùng Île-de-France, diễn ra từ ngày 28 tháng 12 năm 2025 đến ngày 1 tháng 1 năm 2026. Những lời này được Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, chuyển đến, và được xếp cùng với các sứ điệp của nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo khác trên khắp thế giới, khi các tham dự viên Taizé tiếp tục xây dựng trên nền tảng của “Cuộc Hành hương của Niềm Tín thác trên Trái đất” do Thầy Roger, Đấng sáng lập Taizé, khởi xướng tại Paris cách đây gần nửa thế kỷ.
Theo lời mời của các Giáo hội địa phương thuộc nhiều hệ phái khác nhau, hàng ngàn bạn trẻ đến từ khắp châu Âu sẽ quy tụ trong tinh thần cầu nguyện và chia sẻ, giữa bầu khí lễ hội và tình huynh đệ. Riêng tại Paris, hơn 100 hội thảo chuyên đề đã được lên chương trình, với sự tham gia của hơn 170 chuyên gia, bàn luận trên nhiều chủ đề phong phú và đa dạng.
“Bạn đang tìm kiếm điều gì?”
Chủ đề của lá thư năm nay, “Bạn đang tìm kiếm điều gì?”, do Thầy Matthew, Bề trên Cộng đoàn Taizé, soạn thảo, “chạm đến một câu hỏi thiết yếu, vốn cư ngụ trong tâm hồn của mỗi con người”, Đức Thánh Cha nhận định. Ngài mời gọi các bạn trẻ suy niệm chủ đề này trong cầu nguyện và thinh lặng, với xác tín rằng “Chúa Kitô đang bước đi bên cạnh anh chị em, và Người cho phép mình được tìm thấy bởi tất cả những ai tìm kiếm Người với một tâm hồn chân thành.”
Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng sự tiếp đón quảng đại mà các bạn trẻ sẽ nhận được tại Paris từ các tín hữu thuộc nhiều truyền thống khác nhau, cũng như từ những người thiện chí, có thể trở thành một sứ điệp mạnh mẽ gửi đến thế giới, đặc biệt trong bối cảnh nhân loại đang phải đối diện với rất nhiều thách đố.
Ngài cầu chúc rằng “những giây phút cầu nguyện và chia sẻ mà anh chị em sẽ trải nghiệm trong những ngày này sẽ giúp anh chị em đào sâu đức tin của mình, và ngày càng phân định rõ hơn cách sống Tin Mừng trong những thực tại cụ thể của đời sống.”
“Hãy trở nên những người lữ hành của niềm tín thác”
Kết luận sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc đến việc cuộc gặp gỡ diễn ra vào thời điểm Giáo hội đang cử hành kết thúc Năm Thánh, đồng thời tưởng niệm kỷ niệm 1.700 năm Công đồng Nixêa. Khi chuyển đạt lời chào của Đức Thánh Cha, Đức Hồng y Parolin nhắc lại rằng, trong buổi cầu nguyện đại kết tại Iznik (Thổ Nhĩ Kỳ), Đức Thánh Cha Lêô XIV đã nói:
“Hòa giải ngày nay là một lời kêu gọi phát xuất từ toàn thể nhân loại đang bị tổn thương bởi xung đột và bạo lực. Khát vọng hiệp thông trọn vẹn giữa tất cả những người tin vào Đức Giêsu Kitô luôn song hành với việc tìm kiếm tình huynh đệ giữa mọi con người.”
Vì thế, Đức Thánh Cha khích lệ mọi người hãy trở nên “những người lữ hành của niềm tín thác, những người kiến tạo hòa bình và hòa giải, có khả năng mang đến niềm hy vọng khiêm tốn nhưng đầy niềm vui cho những người xung quanh.”
Ngài phó thác các tham dự viên, Cộng đoàn Taizé và sứ mạng đại kết của cộng đoàn cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, và ban Phép Lành Tòa Thánh cho tất cả.
Cộng đoàn Taizé hiện gồm khoảng 80 tu huynh, xuất thân từ các truyền thống Kitô giáo khác nhau – Công giáo, Anh giáo và Tin Lành – đến từ gần 30 quốc gia. Cộng đoàn mong muốn trở thành dấu chỉ cụ thể của sự hòa giải giữa các Kitô hữu bị chia rẽ và giữa những dân tộc còn xa cách nhau.
Trong suốt năm, cộng đoàn đón tiếp hàng chục ngàn bạn trẻ đến từ châu Âu và các châu lục khác để tham dự những tuần lễ gặp gỡ, cầu nguyện và sống chung. Phần lớn các tu huynh cư ngụ tại làng Taizé, vùng Bourgogne (Pháp), trong khi một số khác được sai đi sứ vụ tại châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latinh và các khu ngoại vi của Paris, để chia sẻ điều kiện sống với những người xung quanh.