Hồng Thủy – Vatican News
Bảo vệ thiên chức làm mẹ
Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc lại sự hình thành của phong trào, bắt đầu với Trung tâm Trợ giúp Sự sống ra đời tại Firenze vào năm 1975, và lưu ý rằng từ đó, trên khắp nước Ý, vô số sáng kiến đã được thực hiện để thúc đẩy ở mọi cấp độ của xã hội văn hóa đón tiếp và quyền con người. Ngài mời gọi họ “thúc đẩy sự bảo vệ xã hội đối với thiên chức làm mẹ và chấp nhận sự sống của con người trong mọi giai đoạn”.
Cần những người dấn thân phục vụ sự sống con người
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng hiện nay văn hóa loại bỏ đang lan rộng. Do đó, ngày nay vẫn còn và hơn bao giờ hết, “cần những người ở mọi lứa tuổi cống hiến hết mình để phục vụ sự sống con người, đặc biệt là khi sự sống mong manh và dễ bị tổn thương nhất. Ngài giải thích, “bởi vì sự sống thánh thiêng, được Thiên Chúa tạo ra cho một vận mệnh vĩ đại và tươi đẹp; và bởi vì một xã hội công bằng không được xây dựng bằng cách loại bỏ những đứa trẻ chưa chào đời không được mong muốn, những người già không còn tự lập, hay những người bệnh nan y”.
Đặt phẩm giá con người ở trung tâm
Đặc biệt, Đức Thánh Cha đề cao sự dấn thân của Phong trào vì Sự sống đối với nền văn minh tình yêu, với nhận thức rằng giải phóng phụ nữ khỏi những điều thúc đẩy họ không sinh con là nguyên tắc đổi mới xã hội dân sự. Ngài nói: “Sự dấn thân của anh chị em, phù hợp với sự dấn thân của toàn thể Giáo hội, chỉ ra một kế hoạch khác, đặt phẩm giá của con người vào trung tâm và ưu tiên những người yếu thế nhất”.
Đức Thánh Cha đưa ra lời mời gọi: “Hãy tiếp tục tin tưởng vào phụ nữ, vào khả năng hiếu khách, lòng quảng đại và lòng dũng cảm của họ. Phụ nữ phải có thể trông cậy vào sự hỗ trợ của toàn thể cộng đồng dân sự và tôn giáo, và các Trung tâm hỗ trợ sự sống có thể trở thành điểm tham chiếu cho mọi người”.
Thánh Têrêsa Calcutta, vị chủ tịch tinh thần của Phong trào vì Sự sống trên thế giới
Cuối cùng, Đức Thánh Cha cảm ơn các thành viên của Phong trào vì Sự sống vì những hy vọng và tình yêu của họ trong việc phục vụ. Trong khi chúc lành cho họ, Đức Thánh Cha cũng phó thác họ và công việc của họ cho sự chuyển cầu của Thánh Têrêsa Calcutta, vị chủ tịch tinh thần của Phong trào vì Sự sống trên thế giới. Và ngài xin mọi người cầu nguyện cho ngài. (CSR_906_2025)