Giáo phận Phát Diệm khai mạc Năm Thánh kỷ niệm 125 năm thành lập (1901-2026)

“Năm Thánh Giáo phận, kỷ niệm 125 năm thành lập, cũng mở ra một giai đoạn mới trong dòng lịch sử phát triển của Giáo phận chúng ta. Và việc khai mạc Năm Thánh trùng với lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa như một lời mời gọi mỗi người nhìn vào cuộc đời và sứ vụ của Chúa Giêsu để sống Năm Thánh này, hay nói cách khác, để sống ơn gọi nên thánh của mình. Vì thế, trong giây phút long trọng này, mỗi người chúng ta hãy tự hỏi: Tôi sẽ nên thánh như thế nào?”

Đó là lời mở đầu trong bài giảng Thánh lễ khai mạc Năm Thánh giáo phận Phát Diệm, nhân kỷ niệm 125 năm thành lập (1901–2026), được cử hành vào lúc 9g30 sáng ngày 11/01/2026, lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa tại nhà thờ chính toà Phát Diệm. Thánh lễ đại triều do Đức cha Phêrô, Giám mục Giáo phận Phát Diệm, chủ tế; đồng tế với ngài có cha Tổng Đại diện Antôn, quý cha trong Giáo phận và khoảng 7.000 tín hữu đến từ các giáo xứ.

Trong bầu khí trang nghiêm, trước khi tiến vào Thánh đường, Đức cha, quý cha và cộng đoàn đã dừng chân trước phần mộ cha Phêrô Trần Lục (Cụ Sáu) – vị kiến thiết quần thể Nhà thờ Phát Diệm – để dâng hương kính nhớ và tri ân bậc tiền nhân. Giây phút linh thiêng này giúp cộng đoàn lắng đọng tâm hồn, hiệp thông trong tâm tình biết ơn và tiếp nối ngọn lửa đức tin mà cha ông đã miệt mài vun đắp.

Sau khi Đức cha chủ tế xông hương bàn thờ, cha Chưởng ấn Tòa Giám mục long trọng công bố Sắc lệnh của Tòa Ân Giải Tối Cao, cho phép cử hành Năm Thánh kỷ niệm 125 năm thành lập Giáo phận Phát Diệm, bắt đầu từ ngày 11/01 đến ngày 27/12/2026. Cộng đoàn đáp lại bằng tràng pháo tay thể hiện niềm vui trước hồng ân đặc biệt này.

Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Phêrô dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã cho phép mở Năm Thánh trong toàn Giáo phận. Ngài mời gọi cộng đoàn sám hối và tham dự Thánh lễ cách sốt sắng, để xứng đáng lãnh nhận ân sủng Thánh Thể và ơn toàn xá mà Giáo hội trao ban trong Năm Thánh.

Trong bài giảng, khởi đi từ ý nghĩa lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa – ngày lễ kết thúc Mùa Giáng Sinh và bắt đầu đời sống công khai của Chúa – Đức cha nhấn mạnh rằng việc khai mạc Năm Thánh vào dịp này là lời mời gọi mỗi tín hữu nhìn lại hành trình đức tin, định hướng lại đời sống và xác tín ơn gọi nên thánh trong năm hồng ân.

Dựa trên trình thuật Tin Mừng (Mt 3,13–17), Đức cha dẫn cộng đoàn chiêm ngắm hình ảnh Con Thiên Chúa khiêm hạ bước xuống sông Giođan, không để được thanh tẩy nhưng để thánh hóa dòng nước, qua đó thánh hóa toàn thể nhân loại. Từ dòng nước thánh hóa ấy, những ai lãnh nhận phép rửa được mời gọi khởi đầu hành trình nên thánh giữa đời thường.

Đức cha khẳng định: ơn gọi nên thánh không hệ tại ở những việc lớn lao, nhưng trong sự khiêm nhường và trung tín nơi những việc nhỏ bé với tình yêu lớn dành cho Thiên Chúa. Nên thánh là sống trọn căn tính người con Chúa, chu toàn thánh ý Ngài trong bổn phận hằng ngày.

Hướng về Năm Thánh, Đức cha nhấn mạnh ba điểm quan trọng: cử hành – học hỏi – dấn thân. Đây là thời cơ thuận tiện để Giáo phận tạ ơn Chúa vì 125 năm hồng ân; học hỏi gương đức tin của các bậc tiền nhân như Bà Thánh Đê, Thánh Gioan Baotixita Đinh Văn Thanh, Thánh Phaolô Phạm Khắc Khoan, cùng các vị mục tử đã tận tụy chăm sóc đoàn chiên; và dấn thân sống đạo trong bổn phận và môi trường sống hằng ngày.

Kết thúc bài giảng, Đức cha mời gọi cộng đoàn sống Năm Thánh cách tích cực, tham gia các sinh hoạt của Giáo xứ và Giáo phận, đem tinh thần Tin Mừng vào gia đình, học đường và xã hội. Trong niềm tín thác vào ân sủng Thiên Chúa, mỗi người được mời gọi trở nên men, muối và ánh sáng giữa đời, sống niềm vui của ơn gọi nên thánh và chu toàn bổn phận hằng ngày để tạ ơn Chúa.

Giáo phận Phát Diệm khai mạc Năm Thánh kỷ niệm 125 năm thành lập (1901-2026)

Ở phần kết lễ, với thao thức mục tử, Đức cha tha thiết mời gọi cộng đoàn tích cực tham dự các ngày lễ đặc biệt trong Năm Thánh để lãnh nhận ơn toàn xá theo điều kiện thường lệ; đồng thời canh tân đời sống đức tin trong mọi bối cảnh, đặc biệt trong gia đình. Nhờ đó, mỗi người góp phần xây dựng Giáo phận ngày càng phát triển và trở nên môn đệ thừa sai của Chúa Kitô.

Thánh lễ khai mạc Năm Thánh khép lại trong bầu khí hân hoan. Mỗi người ra về mang theo niềm vui ân sủng và hy vọng canh tân đời sống trong năm mới, để hăng say dấn thân loan báo Tin Mừng.

Xem thêm hình

BTT
https://phatdiem.org/thoi-su-giao-phan/giao-phan-phat-diem-khai-mac-nam-thanh-ky-niem-125-nam-thanh-lap-1901-2026.html
CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *