Hơn một trăm triệu sinh mạng vô tội bị cắt đứt mỗi năm: những con số mà thế giới cố tình không muốn nhìn

Hơn một trăm triệu sinh mạng vô tội bị cắt đứt mỗi năm: những con số mà thế giới cố tình không muốn nhìn

Ngày 28 tháng 12, lễ kính Các Thánh Anh Hài, Hội Thánh tưởng nhớ những trẻ em bị vua Hêrôđê sát hại — những nạn nhân của nỗi sợ trước sự chào đời của một vị Vua. Hai ngàn năm sau, bạo lực đối với những người vô tội mang những hình thức khác: sạch sẽ hơn, kỹ thuật hơn, vô hình hơn — nhưng không vì thế mà kém phần hiện thực. Ngày nay, hàng triệu sinh mạng con người bị cố ý chấm dứt trước khi chào đời, είτε qua việc phá thai trực tiếp, qua các cơ chế dược lý ngăn cản sự tiếp diễn của một thai kỳ mới khởi sự, hoặc qua việc loại bỏ âm thầm các phôi thai con người được tạo ra trong phòng thí nghiệm.

Văn bản này không nhằm gây tranh luận, nhưng nhằm đưa ra các con số và đặt thảm kịch này không như một mảnh vụn trong một “tấm áo không đường may”, mà như trung tâm của cuộc tranh luận nhân học đương đại.

Tây Ban Nha: hơn một trăm nghìn ca phá thai hợp pháp mỗi năm

Năm 2024, theo số liệu chính thức của Bộ Y tế Tây Ban Nha, đã có 106.172 ca phá thai hợp pháp được thực hiện. Con số này tương đương với trung bình hơn 290 sinh mạng con người bị cắt đứt mỗi ngày. Đây không phải là hiện tượng cá biệt hay nhất thời: trong nhiều năm qua, Tây Ban Nha luôn dao động quanh ngưỡng một trăm nghìn ca phá thai mỗi năm, với xu hướng gia tăng.

Châu Âu và thế giới: hàng triệu ca phá thai mỗi năm

Nếu mở rộng tầm nhìn, quy mô của vấn đề trở nên khó có thể tiếp nhận. Trên toàn châu Âu, các ước tính nhân khẩu học cho thấy số ca phá thai vào khoảng 3,3 triệu mỗi năm. Tây Ban Nha không phải là ngoại lệ, mà là một phần của mô thức lục địa — nơi phá thai được bình thường hóa như một giải pháp thông thường.

Ở quy mô toàn cầu, con số còn gây rúng động hơn. Tổ chức Y tế Thế giới, cùng nhiều viện nghiên cứu nhân khẩu học, thống nhất rằng mỗi năm trên thế giới có khoảng 73 triệu ca phá thai chủ ý. Điều này tương đương với hơn 200.000 sinh mạng con người bị chấm dứt mỗi ngày, năm này qua năm khác.

Chúng ta đang đối diện với một thực tại chưa từng có trong lịch sử: không một cuộc chiến nào, không một chế độ toàn trị nào, không một thảm họa tự nhiên nào đã loại bỏ nhiều sinh mạng con người một cách liên tục và thầm lặng đến như vậy.

Thuốc tránh thai khẩn cấp: mắt xích ít được nhìn thấy

Bên cạnh phá thai bằng phẫu thuật hay dược lý, còn tồn tại một hiện tượng ít được bàn tới hơn nhưng lại vô cùng phổ biến: việc sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp.

Tại Tây Ban Nha, mỗi năm có hàng trăm nghìn liều được phân phối (các ước tính thường đặt trong khoảng 700.000–800.000). Đây là một loại thuốc đã được bình thường hóa rộng rãi, bán không cần toa, và thường được xã hội nhìn nhận như một “biện pháp tránh thai khẩn cấp”.

Về mặt y khoa, thuốc tránh thai khẩn cấp chủ yếu hoạt động bằng cách ức chế hoặc trì hoãn sự rụng trứng. Tuy nhiên, các tài liệu khoa học cũng ghi nhận rằng, khi sự rụng trứng đã xảy ra, thuốc có thể làm khó hoặc ngăn cản sự làm tổ của một phôi thai đã được thụ thai.

Không có con số dứt khoát hay sự đồng thuận tuyệt đối, nhưng các ước tính thận trọng cho rằng hiệu ứng này có thể nằm trong khoảng 5% (tùy thời điểm của chu kỳ và loại thuốc). Khi áp dụng vào khối lượng sử dụng rất lớn, ngay cả một tỷ lệ nhỏ cũng có thể đồng nghĩa với hàng nghìn phôi thai không thể làm tổ mỗi năm.

Đó là một sự mất mát vô hình về mặt thống kê, nhưng hết sức đáng lưu tâm về mặt luân lý.

Sinh sản hỗ trợ: những phôi thai con người không có điểm đến

Lĩnh vực lớn thứ ba của thảm kịch này là thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Chỉ riêng tại Tây Ban Nha, mỗi năm có hơn 167.000 chu kỳ IVF được thực hiện (theo các số liệu gần đây). Mỗi quy trình như vậy đều liên quan đến việc tạo ra nhiều phôi thai con người, trong đó thường chỉ một phôi — đôi khi hai — được chuyển vào tử cung. Phần còn lại bị đông lạnh, bị loại theo tiêu chí kỹ thuật, hoặc bị lưu trữ trong nhiều năm trong các kho lạnh công nghiệp.

Không có một con số chính thức, công khai và tổng hợp cho biết mỗi năm có bao nhiêu phôi thai bị hủy tại Tây Ban Nha. Tuy nhiên, dữ liệu hoạt động và thực hành lâm sàng cho phép đi đến một kết luận rõ ràng: mỗi năm có hàng chục nghìn phôi thai con người không bao giờ được chuyển vào tử cung, và một phần đáng kể trong số đó cuối cùng bị loại bỏ, bị bỏ rơi hoặc bị tiêu hủy.

Tại châu Âu, mỗi năm có hơn một triệu liệu trình sinh sản hỗ trợ. Trên thế giới, con số này lên đến nhiều triệu. Hệ quả không thể tránh khỏi là sự tồn tại của hàng trăm nghìn — thậm chí có thể là hàng triệu — phôi thai con người có sự sống bị treo lơ lửng hoặc bị chấm dứt.

Vết thương lớn của thời đại chúng ta

Phá thai, thuốc tránh thai khẩn cấp và việc loại bỏ phôi thai không phải là những hiện tượng rời rạc hay bên lề. Chúng cũng không chỉ là một mảnh ghép trong các tranh luận luân lý khác. Khi đặt cạnh nhau, chúng cấu thành vết thương nhân học lớn nhất của thời đại chúng ta.

Chưa bao giờ nhân loại tạo ra và loại bỏ nhiều sinh mạng con người đến thế trong giai đoạn mong manh nhất của sự sống. Chưa bao giờ việc phủ nhận nhân tính của người khác lại dễ dàng đến vậy — chính vào lúc họ cần được bảo vệ nhất.

Tuy nhiên, lễ Các Thánh Anh Hài không chỉ là ngày lên tiếng tố cáo. Đó còn là ngày của hy vọng:
hy vọng rằng sự thật, được nói ra cách rõ ràng và không ồn ào, sẽ trở lại vị trí trung tâm của cuộc tranh luận;
hy vọng rằng khoa học và kỹ thuật sẽ được đặt phục vụ sự sống, chứ không phải ngược lại;
hy vọng rằng một nền văn hóa hôm nay đang loại trừ những người vô tội sẽ có thể một lần nữa nhận ra, đón nhận và bảo vệ họ.

Bởi lẽ, một nền văn minh không được đo bằng quyền lực hay tiến bộ của nó, mà bằng cách nó đối xử với những người không thể tự bảo vệ mình. Và chính ở đó — chính ở đó — tương lai luân lý của thời đại chúng ta đang được định đoạt.

https://infovaticana.com/2025/12/28/mas-de-cien-millones-de-vidas-inocentes-truncadas-cada-ano-las-cifras-que-el-mundo-prefiere-no-mirar/

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *