
Giới trẻ Bangladesh háo hức chuẩn bị
Tại Bangladesh – nơi có khoảng 400.000 người Công giáo – Giáo hội địa phương dự kiến sẽ gửi ít nhất 1.000 bạn trẻ và các huynh trưởng tham dự sự kiện tại Seoul. Thông tin này được Cha Bikash James Rebeiro, CSC, Thư ký Ủy ban Giám mục về Giới trẻ và điều phối viên mục vụ giới trẻ toàn quốc, chia sẻ với EWTN News.
Theo Cha Rebeiro, các bạn trẻ Bangladesh đang rất háo hức trước sự kiện này. Trong thời đại mạng xã hội, thông tin về Ngày Giới trẻ Thế giới được lan truyền nhanh chóng, và nhiều bạn trẻ chủ động bày tỏ mong muốn được tham dự.
Vị linh mục nhấn mạnh rằng Ngày Giới trẻ Thế giới mang lại một cơ hội đặc biệt để các bạn trẻ Công giáo gặp gỡ nhau, chia sẻ kinh nghiệm đức tin và học hỏi lẫn nhau.
“Đây là một cuộc gặp gỡ giữa các nền văn hóa và các giá trị. Người trẻ từ mọi quốc gia, giàu cũng như nghèo, cùng nhau gặp gỡ, học hỏi và làm chứng cho đức tin của mình. Trong chương trình còn có các buổi giáo lý, điều rất quan trọng đối với đời sống thiêng liêng của người trẻ,” cha nói.
Một hành trình thiêng liêng chứ không chỉ là chuyến đi
Cha Rebeiro cũng nhấn mạnh rằng việc tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới không đơn thuần là một chuyến du lịch.
“Trước hết chúng tôi xác định các tiêu chí để chọn người tham dự. Sau khi chọn lựa, các bạn trẻ sẽ tham gia những thời gian cầu nguyện, suy niệm cá nhân và các buổi hướng dẫn. Bởi vì tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới không phải là một chuyến đi chơi, mà là một hành trình thiêng liêng,” cha giải thích.
Những thách thức về tài chính và thị thực
Bên cạnh sự chuẩn bị thiêng liêng, các nhà tổ chức tại Bangladesh cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn về hậu cần, đặc biệt là vấn đề tài chính và thủ tục nhập cảnh.
Ủy ban Giới trẻ của Giáo hội tại Bangladesh hiện hỗ trợ một nửa chi phí cho mỗi người tham dự. Phần còn lại phải do các bạn trẻ hoặc giáo phận của họ tự trang trải.
“Tuy nhiên, nhiều người không có khả năng chi trả phần chi phí này, vì thế chúng tôi phải kêu gọi quyên góp để giúp họ có thể tham dự,” Cha Rebeiro cho biết.
Ngài cũng nhắc lại những khó khăn trong các chuyến hành hương quốc tế trước đây. Chẳng hạn, trong một cuộc hành hương Năm Thánh tới Rôma năm ngoái với 27 người, đoàn đã phải trải qua nhiều lần thẩm vấn của nhân viên di trú.
Chuẩn bị tại Ấn Độ và Nepal
Những bước chuẩn bị tương tự cũng đang được tiến hành tại Ấn Độ. Cha Chetan Machado, Thư ký điều hành Ủy ban Giới trẻ của Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ, cho biết các cuộc họp lập kế hoạch đã được tổ chức ở cấp quốc gia và khu vực.
Ấn Độ đã dịch lời nguyện chính thức của Ngày Giới trẻ Thế giới sang 12 ngôn ngữ địa phương và bắt đầu các sáng kiến cầu nguyện thường xuyên. Một kỳ tĩnh tâm toàn quốc cho các ứng viên tham dự cũng đang được lên kế hoạch.
Tuy nhiên, Cha Machado cũng cho rằng hai thách thức lớn nhất vẫn là vấn đề thị thực và chi phí. Theo kinh nghiệm từ Ngày Giới trẻ Thế giới tại Lisboa trước đây, nhiều đại biểu Ấn Độ đã gặp khó khăn khi xin visa.
Tại Nepal, các nhà lãnh đạo mục vụ giới trẻ cho biết một nhóm nhỏ nhưng rất nhiệt thành cũng đang chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ tại Seoul.
Thánh giá JMJ khơi dậy nhiệt huyết
Ngày Giới trẻ Thế giới được Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II thiết lập vào năm 1985, bắt nguồn từ Năm Thánh Cứu Độ năm 1984. Khi đó, Đức Giáo hoàng đã trao cho giới trẻ một cây thánh giá gỗ lớn, sau này trở thành Thánh giá JMJ.
Từ đó đến nay, cây thánh giá này đã đi khắp thế giới như một biểu tượng của tình yêu Đức Kitô và lời mời gọi loan báo Tin Mừng.
Tại Bangladesh, Thánh giá JMJ đã được rước qua nhiều giáo phận vào tháng 3 và tháng 4 năm 2025, thu hút hàng ngàn tín hữu đến kính viếng. Chuyến viếng thăm này đã khơi dậy sự nhiệt thành mới cho cuộc gặp gỡ tại Seoul.
Nhiều quốc gia châu Á như Thái Lan, Indonesia, Hàn Quốc, Philippines và Bangladesh cũng đã đón nhận Thánh giá JMJ như một phần của tiến trình chuẩn bị thiêng liêng cho Ngày Giới trẻ Thế giới năm 2027.