Số tín hữu Kitô tại Đức tiếp tục suy giảm nhiều

Số tín hữu Kitô tại Đức tiếp tục suy giảm nhiều

Số tín hữu Kitô thuộc hai Giáo hội lớn tại Đức, Công giáo và Tin lành, bị suy giảm nhiều. Phía các Giáo hội Tin lành, sự suy giảm mạnh hơn.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Theo thống kê của Hội đồng Giám mục Đức, công bố hôm thứ Năm, ngày 27 tháng Ba vừa qua, hiện nay trong số 83 triệu 600.000 dân ở Đức, có gần 19 triệu 770 người (19.769.237) là tín hữu Công giáo, tương đương với 23,7% dân số toàn quốc và trong số này chỉ có 6,6% thực hành đạo, tức là hơn một triệu 300.000 người đi lễ Chúa nhật thường xuyên.

Một năm trước đó, 2023, Giáo hội Công giáo Đức có gần 20 triệu 346.000 tín hữu, tức là giảm mất gần 577.000 người (576.635).

Năm ngoái (2024), có hơn 312.000 tín hữu Công giáo làm đơn xin ra khỏi Giáo hội, và chỉ có 6.600 người làm đơn xin gia nhập hoặc trở lại với Giáo hội. Con số kỷ lục trước đây là hồi năm 2022, có hơn 520.000 tín hữu Công giáo rời bỏ Giáo hội.

Số tín hữu Công giáo được rửa tội tại Đức trong năm 2024 là 116.000 người, tức là giảm 15.000 so với năm 2023 trước đó. Năm ngoái, có gần 213.000 tín hữu Công giáo được an táng.

Trong năm vừa qua, số tín hữu Tin lành Đức làm đơn xin rời bỏ Giáo hội là 345.000 người, tức là nhiều hơn Công giáo 33.000 người. Tổng cộng, 20 Giáo hội Tin lành tại Đức có 17 triệu 980.000 người, tức là ít hơn Công giáo hai triệu 366.000 người. Số tín hữu Tin lành qua đời và được an táng trong năm ngoái là 335.000 người. Chủ tịch Hội đồng các Giáo hội Tin lành Đức hiện nay là bà Giám mục Kirsten Fehrs.

Nhận xét

Đứng trước hiện tượng trên đây, Đức cha Georg Bätzing, Giám mục Giáo phận Limburg, kêu gọi các tín hữu trong giáo phận của ngài đừng làm ngơ trước những con số vừa nói. Đức cha khẳng định rằng: “Tin mừng không suy giảm, nhưng phải được mang đến cho tất cả mọi người một cách khác và đáng tin. Vì thế, cần có những con đường mới, những bước can đảm, và nhất là ý chí cương quyết hướng về thực tại đó… Nhiều người ở Đức vẫn còn có những mong đợi lớn nơi Giáo hội, nhất là trong các lãnh vực giáo dục, từ thiện và trách nhiệm xã hội”.

(Katholische.de 27-3-2025)

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *