
Nhân dịp kỷ niệm 97 năm Hiệp ước Lateran vào ngày 17 tháng 2 (Hiệp ước Lateran (1929) là thỏa thuận giữa Tòa Thánh và Ý, công nhận Thành quốc Vatican là quốc gia độc lập có chủ quyền. Hiệp ước này chấm dứt “Vấn đề Rôma” và bảo đảm vị thế ngoại giao đặc biệt của Tòa Thánh trên trường quốc tế), Đức Hồng y Pietro Parolin thông báo rằng Tòa Thánh sẽ không tham gia “Hội đồng Hòa bình” do Tổng thống Donald Trump đề xuất.
Phát biểu tại Palazzo Borromeo ở Rôma sau các cuộc gặp với Thủ tướng Ý Giorgia Meloni và Tổng thống Sergio Mattarella, Quốc vụ khanh Tòa Thánh giải thích rằng quy chế đặc thù của Tòa Thánh khiến cơ quan này không thể tham gia.
“Vì bản chất đặc biệt của mình — rõ ràng không giống như các quốc gia khác — Tòa Thánh sẽ không tham gia Hội đồng Hòa bình,” ngài nói, theo truyền thông Vatican.
Ý cho biết sẽ tham gia hội đồng với tư cách quan sát viên. Hồng y Parolin ghi nhận nỗ lực đằng sau sáng kiến này, nhìn nhận đây là một cố gắng “đưa ra câu trả lời” trước những căng thẳng toàn cầu. Tuy nhiên, ngài thừa nhận rằng “một số điểm vẫn khiến chúng tôi phần nào băn khoăn,” đồng thời lưu ý rằng những khía cạnh quan trọng vẫn cần được làm sáng tỏ và giải quyết.
Lập trường của Tòa Thánh về Palestine
Tòa Thánh từ lâu ủng hộ giải pháp hai quốc gia, khẳng định rằng cả người Israel lẫn người Palestine đều có quyền sống trong hòa bình và an ninh trong các biên giới được quốc tế công nhận.
Tòa Thánh thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel năm 1993 và chính thức công nhận Nhà nước Palestine năm 2015, ký kết một hiệp định toàn diện xác nhận quy chế quốc gia của Palestine theo luật pháp quốc tế.
Vatican cũng chủ trương dành cho Giêrusalem một quy chế đặc biệt được bảo đảm trên bình diện quốc tế, nhằm bảo vệ quyền tiếp cận các thánh địa và gìn giữ đặc tính tôn giáo độc đáo của thành phố. Trong những thời điểm bạo lực tái bùng phát, Tòa Thánh luôn kêu gọi đàm phán, tôn trọng thường dân và tuân thủ luật pháp quốc tế.
Sự dè dặt của Vatican đối với đề xuất này đã thể hiện trong những tuần gần đây, dù chưa có tuyên bố chính thức nào được đưa ra cho đến nay. Theo Hồng y Parolin, sự chậm trễ ấy phản ánh sự phân định thận trọng hơn là do do dự về chính trị — một đặc điểm tiêu biểu trong lập trường ngoại giao của Tòa Thánh.
Đầu tháng này, Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, đã đề cập đến sáng kiến “Hội đồng Hòa bình”, bày tỏ lo ngại về bất kỳ kế hoạch nào được thúc đẩy chủ yếu bởi các lợi ích địa chính trị thay vì sự nhìn nhận chân thành các quyền của người Palestine.
Theo ngài, hòa bình không thể dựa trên khẩu hiệu, nhưng đòi hỏi “những hành động, cử chỉ và chứng tá cụ thể” có khả năng tái xây dựng niềm tin giữa người Israel và người Palestine.
Ukraina
Những nhận định của Hồng y Parolin được đưa ra trong bối cảnh u ám của cuộc chiến tại Ukraina, sẽ bước sang năm thứ tư vào ngày 24 tháng 2. Cuộc xâm lược do lực lượng Nga phát động năm 2022 đã trở thành một cuộc xung đột dai dẳng chưa thấy lối thoát rõ ràng.
“Từ cả hai phía, chúng tôi không thấy có những bước đi thực sự hướng tới hòa bình,” Hồng y Parolin nói. “Thật bi thảm khi sau bốn năm, chúng ta vẫn ở điểm này.”
Các cuộc đàm phán gần đây tại Genève với sự tham gia của đại diện Nga, Ukraina và Hoa Kỳ đã làm dấy lên một chút hy vọng mong manh. Tuy nhiên, giọng điệu của vị Hồng y vẫn đầy dè dặt. Dù bày tỏ ước mong rằng các cuộc gặp này “mang lại một vài tiến triển,” ngài thừa nhận rằng dường như có rất ít sự lạc quan bao quanh chúng.
Khi từ chối tham gia Hội đồng Hòa bình, Tòa Thánh một lần nữa nhấn mạnh ơn gọi độc đáo của mình: không liên kết với các liên minh chính trị thay đổi theo thời cuộc, nhưng giữ vai trò tiếng nói luân lý, kiên trì kêu gọi đối thoại, kiên nhẫn và tôn trọng luật pháp quốc tế
https://aleteia.org/2026/02/18/holy-see-declines-trumps-peace-council/
CHIA SẺ / SHARES: