Trong cuộc phỏng vấn với Vatican News, Hồng y Seán O’Malley chia sẻ về công việc của Ủy ban Giáo hoàng Bảo vệ Trẻ vị thành niên, việc nâng cao nhận thức trong Giáo Hội về các vụ lạm dụng trong hàng giáo sĩ, và những ưu tiên của Giáo Hội – đặc biệt là sự cần thiết phải đặt các nạn nhân và gia đình họ lên hàng đầu.
Christopher Wells thực hiện
“Ưu tiên của Giáo Hội trong việc phòng ngừa lạm dụng trẻ em vẫn không thay đổi,” Hồng y Seán O’Malley nói. “Chúng tôi đang cố gắng đặt các nạn nhân và gia đình của họ lên trên hết.”
Ngài phát biểu vào đêm trước cuộc tiếp kiến giữa Đức Thánh Cha Lêô XIV và các thành viên của Ủy ban Giáo hoàng Bảo vệ Trẻ vị thành niên vào sáng thứ Năm.
Sau buổi tiếp kiến, Ủy ban đã ra một tuyên bố nhấn mạnh rằng cuộc gặp – lần đầu tiên với Đức Thánh Cha Lêô – kéo dài một giờ, là một thời điểm quan trọng để suy tư, đối thoại và canh tân cam kết của Giáo Hội đối với việc bảo vệ trẻ em và những người dễ bị tổn thương.
“Với tinh thần khiêm nhường và hy vọng, chúng tôi tiếp tục sứ mạng đã được Đức Thánh Cha Phanxicô trao phó trong Praedicate Evangelium: tư vấn cho Đức Thánh Cha Tối Cao trong việc phát triển và cổ võ các chuẩn mực bảo vệ phổ quát, và đồng hành với Giáo Hội trong việc xây dựng một nền văn hóa trách nhiệm, công lý và lòng trắc ẩn,” tuyên bố viết.
Phỏng vấn Hồng y Seán O’Malley
Vatican News: Thưa Đức Hồng y, xin cảm ơn ngài đã dành thời gian cho chúng con hôm nay. Chúng con muốn hỏi về công việc mà ngài đã thực hiện cùng với Ủy ban kể từ khi được thành lập. Ngài có thể chia sẻ đôi điều về sứ mạng và hoạt động của Ủy ban Bảo vệ Trẻ vị thành niên không?
Hồng y O’Malley: Tôi coi đó là một vinh dự lớn lao khi được tham gia Ủy ban trong nhiều năm và đảm nhận vai trò Chủ tịch trong một thời gian dài. Ủy ban đã được thành lập theo yêu cầu của Đức Thánh Cha Phanxicô.
Chúng tôi đã trải qua ba nhiệm kỳ với ba nhóm thành viên khác nhau, đại diện cho nhiều châu lục, trong đó có những người có chuyên môn sâu về lĩnh vực bảo vệ trẻ em. Luôn có những người sống sót sau lạm dụng và phụ huynh của họ là thành viên, điều này giữ cho sứ vụ của chúng tôi luôn gần gũi với thực tế và cộng đoàn của các nạn nhân.
Ban đầu, nhiệm vụ chính của chúng tôi là tư vấn cho Đức Thánh Cha về lãnh vực bảo vệ trẻ em. Về sau, chúng tôi tham gia sâu hơn vào các nỗ lực giáo dục trong Giáo Hội, đặc biệt với các vị lãnh đạo, giúp họ hiểu rõ trách nhiệm bảo vệ.
Chúng tôi cũng góp phần xây dựng và rà soát các hướng dẫn, quy trình để cổ võ việc bảo vệ trẻ em. Trong những năm gần đây, chúng tôi khởi xướng báo cáo thường niên – một nỗ lực nhằm lượng giá những gì đang diễn ra, đâu là điểm mạnh, đâu là điểm yếu.
Sứ vụ tại Giáo Hội toàn cầu
Trong các năm qua, Ủy ban đặc biệt lưu tâm đến các Giáo Hội ở khu vực Nam Bán cầu, nơi vấn đề bảo vệ trẻ em vẫn còn mới mẻ và thiếu nguồn lực. Chúng tôi đã thành lập một quỹ – với sự trợ giúp từ các hội đồng giám mục và các tổ chức Công giáo – để tài trợ cho các Trung tâm Memorare, đào tạo nhân sự địa phương, xây dựng chính sách tiếp nhận đơn tố cáo, và chăm sóc các nạn nhân cùng cộng đồng của họ.
Với Praedicate Evangelium, Ủy ban đã được sát nhập vào Bộ Giáo lý Đức tin. Điều này giúp chúng tôi có thêm không gian để đối thoại với các cơ quan của Giáo triều và thúc đẩy nền văn hóa bảo vệ ngay trong nội bộ Tòa Thánh.
Các cuộc viếng thăm ad limina
Chúng tôi cũng rất tích cực trong các cuộc viếng thăm ad limina. Mỗi 5 năm, các Hội đồng Giám mục đều đến Roma để trình bày báo cáo với Tòa Thánh. Nay, bảo vệ trẻ em đã trở thành một nội dung quan trọng trong các buổi làm việc. Việc các giám mục tìm hiểu và muốn được hỗ trợ nhiều hơn trong lĩnh vực này là một dấu hiệu rất đáng khích lệ.
Không ít giám mục đã phải đưa ra các quyết định rất khó khăn trong cô đơn, dẫn đến những sai lầm hoặc trì trệ. Vì thế, việc củng cố vai trò của các Hội đồng Giám mục và tăng cường sự tham gia của giáo dân trong việc bảo vệ trẻ em ở các giáo phận là một đóng góp rất quan trọng của Ủy ban.
Về Báo cáo Thường niên 2024
Hỏi: Thưa Đức Hồng y, ngài vừa đề cập đến báo cáo thường niên – một phần mới trong công việc của Ủy ban. Báo cáo tiếp theo sẽ như thế nào?
Đáp: Chúng tôi dự kiến công bố Báo cáo thường niên năm 2024 vào tháng Mười tới. Chủ đề chính là việc đền bù và công lý hoán cải. Báo cáo dựa trên dữ liệu từ các cuộc viếng thăm ad limina của 22 quốc gia và 2 dòng tu, với thông tin về chính sách bảo vệ, những gì đã được thực hiện, thách đố và sai sót.
Mục tiêu là thúc đẩy tính minh bạch trong Giáo Hội – để mọi người thấy rõ cả điểm mạnh lẫn điểm còn thiếu sót. Tôi tin rằng báo cáo này sẽ là một phần thiết yếu trong sứ mạng của chúng tôi.
Ưu tiên dưới triều Đức Thánh Cha Lêô XIV
Hỏi: Với việc Đức Thánh Cha Lêô XIV vừa bắt đầu sứ vụ, Giáo Hội hiện nay có những ưu tiên gì trong việc phòng ngừa lạm dụng?
Đáp: Ưu tiên vẫn là như xưa: đặt các nạn nhân và gia đình họ lên hàng đầu. Nhưng đồng thời, phải bảo đảm sự minh bạch – điều từng là điểm yếu lớn nhất của Giáo Hội khi tội ác bị che giấu, không báo cáo cho cơ quan dân sự. Làm việc chặt chẽ với chính quyền dân sự là một bước tiến rất quan trọng.
Ngoài ra là tinh thần trách nhiệm và một tiến trình giáo dục toàn diện – để mọi người hiểu rằng sứ mạng của Giáo Hội là phản ánh tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, nên việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em phải là trung tâm của sứ vụ ấy.
Người ta sẽ chỉ lắng nghe thông điệp của Giáo Hội nếu họ tin rằng chúng ta thực sự quan tâm đến họ, đến con cái họ và đến sự an toàn của các trẻ em.
Nhận thức mới trong Giáo Hội
Hỏi: Chúng ta đã thấy sự cam kết mạnh mẽ từ các Đức Thánh Cha – từ Thánh Gioan Phaolô II, Đức Bênêđictô XVI, đến Đức Phanxicô. Đức Hồng y có nhận thấy điều này đã giúp nâng cao nhận thức trong toàn Giáo Hội?
Đáp: Những tuyên bố của các Đức Thánh Cha rất quan trọng. Truyền thông – cả ngoài đời lẫn trong Giáo Hội – đã giúp đưa vấn đề ra ánh sáng, dù đó là một hành trình đau đớn. Nhưng như Tin Mừng nói: “Sự thật sẽ giải thoát anh em.”
Dĩ nhiên, ban đầu không ít người Công giáo phản ứng bằng hoài nghi, cho rằng truyền thông là bài Công giáo hoặc vì tiền. Nhưng khi các Đức Thánh Cha trực tiếp lên tiếng, xin lỗi, gặp gỡ các nạn nhân, thì đó là điều giúp thức tỉnh nhận thức của các tín hữu.
Lạm dụng là vấn đề của toàn xã hội – trường học, tổ chức thanh thiếu niên, thể thao… Nhưng khi nó xảy ra trong Giáo Hội, thì sự phản bội đối với đức tin, lòng đạo và niềm tin tôn giáo khiến cho tội ác ấy càng đau đớn hơn.
Hỏi: Đức Hồng y có muốn chia sẻ thêm điều gì?
Đáp: Tôi cảm thấy thực sự vinh dự khi được phục vụ trong Ủy ban suốt những năm qua và được cộng tác với những người đầy tâm huyết và tận tụy. Tôi đặc biệt biết ơn Đức Thánh Cha Phanxicô vì đã thành lập và nâng đỡ Ủy ban này. Và tôi biết rằng Ủy ban rất mong muốn tiếp tục công việc ấy dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Cha Lêô trong thời gian tới.
https://www.vaticannews.va/en/vatican-city/news/2025-06/cardinal-o-malley-interview-commission-protection-minors.html