TGP Hà Nội họp mặt tất niên chào xuân Bính Ngọ 2026: Giáo dục Ki-tô giáo và sứ mạng làm chứng cho Tin Mừng

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa khép lại một năm hồng ân và hân hoan đón chào xuân mới Bính Ngọ 2026, sáng thứ Tư, ngày 28/01/2026, đại gia đình Tổng Giáo phận (TGP) Hà Nội long trọng tổ chức buổi họp mặt tất niên tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội.

Hiện diện trong ngày tất niên có Đức Tổng Giám mục (TGM) Giu-se Vũ Văn Thiên, Đức Hồng y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn, Đức cha Phụ tá Giu-se Vũ Công Viện, quý linh mục đoàn, quý tu sĩ, cùng gần 1.000 đại diện đến từ 203 giáo xứ trong toàn TGP.

Đào sâu giáo dục Ki-tô giáo – Định hướng mục vụ cho năm mới

Chương trình bắt đầu lúc 9h00 với giờ chia sẻ của Đức TGM Giu-se. Trong dịp này, ngài mời gọi cộng đoàn cùng nhìn lại và đào sâu ý nghĩa của giáo dục Ki-tô giáo, một tiến trình không chỉ giới hạn trong việc truyền đạt kiến thức, nhưng bao trùm toàn bộ đời sống đức tin, từ giáo lý, bài giảng, sinh hoạt mục vụ đến việc đào tạo trong các dòng tu và chủng viện.

Đức TGM Giu-se nhấn mạnh 5 đặc tính cốt lõi của giáo dục Ki-tô giáo: quy hướng về Chúa Ki-tô, đào tạo con người cách toàn diện, tôn trọng nhân phẩm và tự do, gắn bó với đời sống cộng đoàn, và hướng tới sứ vụ truyền giáo. Mục tiêu của tiến trình này là đào tạo những giáo dân trưởng thành, có đức tin vững vàng, hiểu biết giáo huấn của Giáo Hội và sống mối tương quan thân tình với Thiên Chúa trong đời sống hằng ngày.

Nhân dịp này, Đức TGM Giu-se cũng cảm ơn sự dấn thân phục vụ của quý linh mục, tu sĩ, quý Hội đồng Mục vụ và toàn thể cộng đoàn, đồng thời hướng TGP bước vào năm 2026 với định hướng mục vụ mới “Canh tân đời sống đức tin trong Giáo dục Ki-tô giáo”.

Thánh lễ tạ ơn

Cao điểm của ngày tất niên là Thánh lễ tạ ơn lúc 10h00 do Đức TGM Giu-se chủ sự. Trước Thánh lễ, vị đại diện các giáo xứ có lời chúc mừng năm mới quý đấng bậc và toàn thể cộng đoàn.

Đáp từ, Đức TGM Giu-se bày tỏ tâm tình tri ân trước những lời chúc tốt đẹp, đồng thời ghi nhận và cảm ơn sự cộng tác, hy sinh và tinh thần hiệp thông của mọi thành phần Dân Chúa trong đời sống mục vụ của TGP.

“Anh em là muối cho đời và là ánh sáng cho trần gian”

Trong bài giảng lễ, Đức TGM Giu-se mời gọi cộng đoàn suy tư về lời của Chúa Giê-su: “Anh em là muối cho đời và là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5, 13-14), đây là một sứ mạng thiết yếu của người môn đệ. Trở nên muối và ánh sáng không phải là một vinh dự tự thân, nhưng là sự đúc kết sống động của Tám Mối Phúc, được thể hiện qua đời sống khiêm nhường, hiền hậu, trong sạch, khao khát sự công chính và dấn thân vì tha nhân.

Ánh sáng người Ki-tô hữu mang nơi mình không phát xuất từ khả năng tự nhiên, nhưng từ chính Đức Ki-tô – nguồn mạch ánh sáng thật, Đấng đến để xua tan bóng tối và đem lại sự sống, niềm vui và hy vọng cho nhân loại.

Đức TGM Giu-se cũng nhắc tới Thánh Tô-ma A-qui-nô trong ngày lễ kính ngài như một mẫu gương của ánh sáng chân lý, khi ngài sống hài hòa giữa đức tin và lý trí, không ngừng tìm kiếm chân lý và sống đời đơn sơ, hiền hậu, khiêm nhường, xứng đáng với tước hiệu “Tiến sĩ Thiên thần”.

Khép lại ngày họp mặt tất niên trong tâm tình tạ ơn, Tổng Giáo phận Hà Nội bước vào xuân Bính Ngọ 2026 với hy vọng canh tân đời sống đức tin, đặc biệt trong giáo dục Ki-tô giáo, để mỗi Ki-tô hữu ngày càng trở nên muối và ánh sáng cho thế giới, hầu làm chứng cho Tin Mừng giữa lòng xã hội hôm nay.

Được biết, ngày họp mặt tất niên của TGP trùng với dịp tĩnh tâm định kỳ các tháng lẻ của linh mục đoàn. Vì vậy, sự hiện diện đông đủ của quý cha càng làm cho bầu khí sum họp cuối năm thêm đậm đà tình gia đình, nơi mọi thành phần Dân Chúa cùng quy tụ bên nhau trong tinh thần hiệp thông và tạ ơn.

Xem thêm hình ảnh TẠI ĐÂY

Truyền thông TGP Hà Nội

https://www.tonggiaophanhanoi.org/tgp-ha-noi-hop-mat-tat-nien-chao-xuan-binh-ngo-2026-giao-duc-ki-to-giao-va-su-mang-lam-chung-cho-tin-mung/

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *