Bạn có biết rằng vị hôn phu của Thánh Cecilia cũng là thánh và tử đạo không?

Bạn có biết rằng vị hôn phu của Thánh Cecilia cũng là thánh và tử đạo không?

Theo truyền thống cổ xưa, Thánh Cecilia kết hôn với Thánh Valerian, người đã được rửa tội và chết trong tư cách tử đạo vì niềm tin vào Chúa Kitô.

Trong khi Thánh Cecilia được tôn kính rộng rãi trong Giáo Hội Công Giáo, vị hôn phu của bà thường ít được nhắc tới.

Truyền rằng, Thánh Cecilia được cha mẹ gả cho một người ngoại giáo tên Valerian. Bà đã dâng hiến trinh tiết của mình cho Thiên Chúa và không mong muốn cuộc hôn nhân này. Tuy nhiên, bà không từ bỏ, vẫn chấp nhận kết hôn, đồng thời thông báo với Valerian về lời khấn của mình.

Valerian tôn trọng lòng dâng hiến của bà và sớm được rửa tội bởi Đức Giáo hoàng Urbanus.

Theo Sách Tử đạo, một thiên thần đã hiện ra với đôi vợ chồng và đội vương miện hoa hồng và hoa huệ cho họ. Valerian dâng hiến đời mình cho Đức Kitô, phân phát của cải cho người nghèo và an táng các Kitô hữu. Những hoạt động này thu hút sự chú ý của chính quyền La Mã, và ông chịu tử đạo.

Xác của Thánh Valerian sau này được an táng bên cạnh Thánh Cecilia, và ngày lễ kính Thánh Valerian là 14/04, cùng với Thánh Tiburtius và Maximus; họ là tấm gương của sự tận hiến trọn đời cho Thiên Chúa. Tuy nhiên, Lễ mừng  Thánh Valerian  không còn được ghi trong Lịch chung của Giáo hội Công giáo kể từ khi sửa đổi năm 1969, mà chủ yếu vẫn được duy trì trong một số lịch địa phương hoặc trong các bản liệt kê các thánh tử đạo và thánh được tôn kính.

Dù cuộc hôn nhân của họ ngắn ngủi, cả hai vẫn là tấm gương sáng về một đôi vợ chồng dâng trọn đời mình cho Thiên Chúa, là nguồn cảm hứng cho mọi tín hữu trong đời sống hôn nhân và đức tin.

https://aleteia.org/2022/11/22/did-you-know-st-cecilias-husband-was-also-a-saint-and-martyr/

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *