Công bố Tự Sắc đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV: Trách nhiệm chung giữa APSA và IOR

Công bố Tự Sắc đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV: Trách nhiệm chung giữa APSA và IOR

Theo Vatican News

Ngày 6 tháng 10, Tòa Thánh công bố Tông thư dưới hình thức Tự Sắc của Đức Giáo hoàng Lêô XIV, mang tựa đề Coniuncta Cura, về các hoạt động đầu tư tài chính của Tòa Thánh.

Văn kiện này làm sáng tỏ vai trò và thẩm quyền của các cơ quan trong Giáo triều Rôma trong việc quản lý tài sản tài chính, dựa trên nguyên tắc “trách nhiệm chung”  được thiết lập trong Tông hiến Tông đồ Praedicate Evangelium của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô.

Căn bản pháp lý và mục tiêu của Tự Sắc

Tông hiến Praedicate Evangelium, được Đức Phanxicô ban hành ngày 19 tháng 3 năm 2022, tại Điều 219 quy định rằng Cơ quan Quản trị Tài sản Tông Tòa (APSA) là cơ quan “chịu trách nhiệm quản lý và điều hành tài sản bất động sản cũng như động sản của Tòa Thánh”, nhằm cung cấp các nguồn lực cần thiết cho sứ vụ của Giáo triều Rôma, vì lợi ích và phục vụ các Giáo Hội địa phương.

Khoản 3 của điều khoản này cũng nhấn mạnh rằng các hoạt động tài chính được thực hiện “thông qua sự hỗ trợ của Viện Công trình Tôn giáo (IOR)”, tức Ngân hàng Vatican.

Đức Thánh Cha Lêô XIV bãi bỏ sắc lệnh năm 2022 và tái định nghĩa vai trò các cơ quan tài chính

Trong Tự Sắc Coniuncta Cura, được Đức Thánh Cha Lêô XIV ký ngày 29 tháng 9 – Lễ Kính Ba Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel và Raphael – Ngài khẳng định mục đích là “củng cố các quy định được thiết lập qua thời gian”, đồng thời “làm rõ vai trò và năng quyền của từng cơ quan, hướng tới sự hiệp nhất trong một động lực cộng tác hỗ tương”.

Văn kiện này bãi bỏ Sắc lệnh ban hành ngày 23 tháng 8 năm 2022, có tựa đề “Huấn thị về việc quản lý và điều hành các hoạt động tài chính và thanh khoản của Tòa Thánh cùng các cơ quan trực thuộc”.

Điểm thay đổi chính: từ “độc quyền” sang “cộng tác linh hoạt”

Sắc lệnh năm 2022 trước đây đã trao cho Viện Công trình Tôn giáo (IOR) thẩm quyền độc quyền trong việc quản lý tài sản tài chính, đồng thời quy định rằng toàn bộ tài sản tài chính và nguồn thanh khoản của các cơ quan thuộc Tòa Thánh phải được chuyển giao về Ngân hàng Vatican.

Theo đó, mọi tổ chức của Tòa Thánh đang nắm giữ các khoản đầu tư hoặc tiền gửi tại các định chế tài chính khác ngoài IOR đều buộc phải thông báo và chuyển toàn bộ tài sản đó về IOR trong thời gian sớm nhất.

Coniuncta Cura: tinh thần hiệp hành và trách nhiệm chung

Ngược lại, Coniuncta Cura thiết lập một nguyên tắc linh hoạt hơn, trong đó:

“Khi xác định các hoạt động đầu tư tài chính của Tòa Thánh, Cơ quan Quản trị Tài sản Tông Tòa (APSA) nói chung sẽ sử dụng cơ cấu tổ chức nội bộ của Viện Công trình Tôn giáo (IOR), trừ khi các cơ quan hữu trách — theo quy định của điều lệ Ủy ban Đầu tư — cho rằng việc sử dụng các trung gian tài chính đặt tại các quốc gia khác sẽ mang lại hiệu quả hoặc lợi ích lớn hơn.”

Với quy định này, Đức Giáo hoàng Lêô XIV không chỉ khôi phục sự linh hoạt trong quản trị tài chính, mà còn củng cố tinh thần hiệp hành và đồng trách nhiệm giữa các cơ quan của Tòa Thánh — điều vốn là trọng tâm của cải tổ Giáo triều trong kỷ nguyên mới.

https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2025-10/papa-leone-xiv-motu-proprio-coniuncta-cura-investimenti-vaticano.html

 

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *