Đức Giáo hoàng Lêô XIV tiếp Giám mục Nicaragua lưu vong Rolando Álvarez

Đức Giáo hoàng Lêô XIV tiếp Giám mục Nicaragua lưu vong Rolando Álvarez

Ngày 13 tháng 11, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tiếp kiến Đức cha Rolando Álvarez, Giám mục giáo phận Matagalpa kiêm Giám quản Tông tòa Estelí, hiện đang sống trong cảnh lưu vong sau khi bị chế độ Tổng thống Daniel Ortega và Phó Tổng thống Rosario Murillo trục xuất hồi tháng 1 năm 2024.

Văn phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết:

“Đức Thánh Cha đã tiếp kiến sáng nay Đức cha Rolando José Álvarez Lagos, Giám mục Matagalpa (Nicaragua).”

Cha Erick Díaz, một linh mục Nicaragua lưu vong tại Chicago, nhận định cuộc gặp là “một buổi yết kiến của niềm hy vọng và hiệp thông Giáo hội,” đồng thời là “một khoảnh khắc quan trọng đối với Giáo hội Nicaragua – nơi đang đối mặt nhiều thách đố nhưng vẫn trung tín với Tin Mừng và cậy trông vào Chúa.”

Cha Edwing Roman, phó xứ giáo xứ Thánh Agatha (Miami), chia sẻ với ACI Prensa:

“Đức Giáo hoàng hiểu rõ thực trạng Giáo hội tại Nicaragua và tình cảnh của người dân. Đây thực sự là một cuộc gặp tràn đầy niềm vui.”

Một con sư tử của đức tin

Ông Arturo McFields, cựu đại sứ Nicaragua tại OAS, nhận định:

“Đây là cơ hội để lắng nghe tiếng nói của Giáo hội bị bách hại nhưng không câm lặng. Tòa Thánh muốn biết nhiều hơn về Nicaragua và khôi phục tiếng nói ngôn sứ ấy, vì tình hình hiện nay mang tính biểu tượng, xứng đáng được chú ý và theo dõi chặt chẽ.”

Ông cũng nhấn mạnh rằng nhiều giám mục vốn ít giảng dạy trước đây nay đã tích cực rao giảng, và nhiều linh mục lên tiếng về thực trạng tại Nicaragua.

“Đức Giáo hoàng Lêô XIV thực sự là một con sư tử của đức tin. Ngài quan tâm đến người dân Nicaragua và đức tin của họ, vốn được củng cố bất chấp bách hại. Những buổi tiếp kiến như thế này cho thấy sự quan tâm ấy và mong muốn đáp lời cầu nguyện của dân Chúa.”

Đức Giáo hoàng và Nicaragua

Cuộc tiếp kiến với Đức cha Álvarez diễn ra sau khi Đức Thánh Cha tiếp ba Giám mục Nicaragua lưu vong khác vào tháng 8: Đức cha Silvio Báez (Managua), Đức cha Isidoro Mora (Siuna), và Đức cha Carlos Enrique Herrera (Jinotega, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nicaragua).

Giáo hội Công giáo tại Nicaragua đang chịu sự bách hại nghiêm trọng từ chế độ Ortega–Murillo, đặc biệt kể từ năm 2018 khi chế độ đàn áp các cuộc biểu tình. Ngày 2 tháng 10, Đức Giáo hoàng đã nhận báo cáo “Nicaragua: Một Giáo hội bị bách hại” của nhà nghiên cứu Martha Patricia Molina, tố cáo việc cấm hơn 16.500 cuộc rước và các hoạt động đạo đức, cùng hơn 1.000 vụ tấn công của chế độ nhằm vào Giáo hội.

Đức cha Rolando Álvarez – Con chiên trung tín

Đức cha Álvarez là một giám mục kiên trung và là tiếng nói phản đối chế độ Ortega–Murillo. Từ tháng 8 năm 2022, ngài bị cảnh sát quản thúc tại Tòa Giám mục, cùng các linh mục, chủng sinh và một giáo dân.

Hai tuần sau, khi lương thực sắp cạn, ngài bị bắt đưa đến Managua. Trong một phiên tòa gây tranh cãi, Đức cha bị kết án 26 năm 4 tháng tù với cáo buộc “phản quốc” và giam giữ tại nhà tù La Modelo, nơi giam giữ các tù nhân chính trị.

Theo lương tâm, ngài không thể bỏ lại đoàn chiên để lên chuyến bay trục xuất hơn 200 tù nhân chính trị sang Hoa Kỳ. Cuối cùng, Đức cha Álvarez bị cưỡng bức đưa sang Roma vào tháng 1 năm 2024, nhờ sự trung gian của Tòa Thánh, cùng với Đức cha Isidoro Mora và một số linh mục, chủng sinh khác.

Theo quyết định của Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức cha Álvarez đã tham dự Thượng Hội đồng Giám mục về Hiệp Hành tại Vatican vào tháng 10 năm 2024. Trong cuộc phỏng vấn với “EWTN Noticias” hồi tháng 2 năm nay, ngài chia sẻ rằng những ngày bị giam giữ được nâng đỡ nhờ cầu nguyện, và Đức Giáo hoàng Phanxicô đã xác nhận ngài tiếp tục là Giám mục Matagalpa và Giám quản Tông tòa Estelí, dù đang “trong cảnh tha hương.”

https://www.aciprensa.com/noticias/119173/papa-leon-xiv-recibe-al-obispo-rolando-alvarez-de-nicaragua-en-el-vaticano

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *