Vatican, ngày 20 tháng 5 năm 2025 – Ngay sau Thánh lễ long trọng khai mạc Sứ vụ Phêrô diễn ra hôm qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã có một ngày làm việc dày đặc với các cuộc tiếp kiến ngoại giao, mục vụ và đại kết, đón tiếp nhiều phái đoàn từ khắp nơi trên thế giới quy tụ về Roma trong dịp trọng đại này.
Trong số các vị lãnh đạo được tiếp kiến hôm nay có Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance. Các cuộc trao đổi đã diễn ra trong tinh thần cởi mở và xây dựng, đề cập đến nhiều vấn đề hệ trọng như: sự cộng tác giữa Giáo hội và Nhà nước, những thách đố liên quan đến đời sống Giáo hội và quyền tự do tôn giáo. Đức Thánh Cha cũng không quên nhắc đến các tình hình thời sự nóng bỏng, bày tỏ niềm hy vọng mãnh liệt cho các khu vực xung đột trên thế giới được tôn trọng luật nhân đạo quốc tế và có thể đạt tới một giải pháp hòa bình qua thương thuyết giữa các bên.
Cũng trong ngày hôm nay, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các đại diện của các Giáo hội Kitô khác và của các tôn giáo trên thế giới. Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hiệp nhất và tự do khỏi những định kiến ý thức hệ hay chính trị để trở nên những người lên tiếng mạnh mẽ nói không với chiến tranh và vũ khí, và nói vâng với hòa bình và giải trừ quân bị; nói không với một nền kinh tế làm nghèo con người và trái đất, và nói vâng với sự phát triển toàn diện.
Trong bài diễn văn được đánh giá là có chiều sâu thần học và sức mời gọi đại kết mạnh mẽ, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã nêu bật ba chiều kích nền tảng cho sứ vụ Giáo hội hôm nay: tính hiệp hành, đối thoại liên tôn và đại kết, với một lời kêu gọi trở về nguồn là Công đồng Nicea, nơi các Kitô hữu thời sơ khai cùng tuyên xưng một đức tin duy nhất.
Ngài kết thúc bằng một lời mời gọi đầy hy vọng:
“Khi chúng ta cùng nhau tiến bước trên con đường hướng tới sự hiệp thông trọn vẹn giữa tất cả các Kitô hữu, chúng ta phải ghi nhớ rằng sự hiệp nhất đích thực chỉ có thể là sự hiệp nhất trong đức tin.”