
Trong sứ điệp gửi đến các tham dự viên Cuộc Tuần hành Vì Sự Sống 2026 (March for Life), sẽ diễn ra ngày 23 tháng 1 tại Washington, D.C., Đức Thánh Cha Lêô XIV tái khẳng định rằng việc bảo vệ sự sống con người là “nền tảng không thể thiếu của mọi quyền con người khác”, đồng thời kêu gọi đặc biệt người trẻ dấn thân cách can đảm, ôn hòa và đối thoại để cổ võ sự sống trong mọi giai đoạn.
Ngỏ lời chào thăm nồng ấm đến hàng trăm nghìn người dự kiến tham dự cuộc tuần hành thường niên vì sự sống tại thủ đô Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha bảo đảm sự hiệp thông thiêng liêng của ngài với biến cố mà ngài gọi là một “chứng tá công khai hùng hồn” cho giá trị bất khả xâm phạm của sự sống con người.
Nền tảng của mọi quyền con người

Nhắc lại bài diễn văn trước Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh ngày 9 tháng 1 vừa qua, Đức Lêô XIV phác họa dung mạo của một xã hội đích thực lành mạnh và tiến bộ:
“Một xã hội chỉ thực sự lành mạnh và tiến bộ khi biết bảo vệ sự thánh thiêng của sự sống con người và tích cực dấn thân để cổ võ sự sống ấy.”
Theo Đức Giáo hoàng, quyền được sống không phải là một quyền trong số nhiều quyền khác, nhưng là nền móng thiết yếu, trên đó mọi quyền con người khác mới có thể được xây dựng và bảo vệ cách chân thực.
Khích lệ người trẻ: dấn thân và đối thoại

Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đặc biệt hướng đến người trẻ, khích lệ họ:
“Hãy tiếp tục nỗ lực để bảo đảm rằng sự sống được tôn trọng trong mọi giai đoạn, qua những cố gắng thích hợp ở mọi cấp độ của xã hội, kể cả đối thoại với các nhà lãnh đạo dân sự và chính trị.”
Ngài mời gọi một lối dấn thân kiên định nhưng hòa bình, không dựa trên đối đầu hay bạo lực, mà trên đối thoại, chứng tá và trách nhiệm công dân.
Can đảm và ôn hòa bênh vực các thai nhi
Đức Lêô XIV cầu nguyện để Chúa Giêsu đồng hành với tất cả những ai ôn hòa tuần hành bênh vực các trẻ em chưa chào đời, và nhấn mạnh rằng việc dấn thân ấy mang chiều kích Tin Mừng sâu xa:
“Khi bảo vệ các em, anh chị em hãy biết rằng mình đang chu toàn mệnh lệnh của Chúa: phục vụ Người nơi những anh chị em bé mọn nhất của chúng ta.”
Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha ban Phép lành Tông Tòa, đồng thời phó thác tất cả những người tham dự, cũng như những ai nâng đỡ họ bằng lời cầu nguyện và hy sinh, cho Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Bổn mạng của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.
53 năm Cuộc Tuần hành Vì Sự Sống
Cuộc Tuần hành Vì Sự Sống đầu tiên được tổ chức vào tháng 1 năm 1974, đánh dấu tròn một năm phán quyết Roe v. Wade của Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ, phán quyết đã hợp pháp hóa phá thai ở cấp liên bang.
Năm 2022, phán quyết này đã bị đảo ngược qua vụ án lịch sử Dobbs kiện Jackson Women’s Health Organization, trao cho các bang quyền rộng rãi hơn trong việc ban hành các luật bảo vệ sự sống.
Từ đó, theo trang web chính thức của phong trào, mục tiêu của Cuộc Tuần hành Vì Sự Sống không chỉ dừng lại ở việc thay đổi luật pháp, mà còn là thay đổi văn hóa, để cuối cùng việc phá thai trở thành điều không thể nghĩ tới.
Một dấu chỉ đặc biệt
Đức Lêô XIV là vị Giáo hoàng đầu tiên xuất thân từ Hoa Kỳ. Khi còn là linh mục Robert Prevost, ngài được cho là đã từng trực tiếp tham gia Cuộc Tuần hành Vì Sự Sống trong những năm đầu tiên. Sứ điệp năm 2026 này cũng được xem là bức thư chính thức đầu tiên mang chữ ký trực tiếp của một Giáo hoàng gửi đến March for Life tại Hoa Kỳ.
CHIA SẺ / SHARES: