Đức Thánh Cha Lêô XIV gặp gỡ các thành viên Phủ Quốc Vụ Khanh Vatican, mời gọi họ đừng bao giờ để tham vọng hay ganh đua cản trở sứ vụ như một cộng đoàn phục vụ, làm đầu mối liên kết giữa Tòa Thánh và Giáo hội khắp hoàn cầu.
Devin Watkins – Vatican News
Trong buổi tiếp kiến dành cho các vị hữu trách thuộc Phủ Quốc Vụ Khanh hôm thứ Năm ngày 05/06/2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã bày tỏ lòng biết ơn vì sự hỗ trợ quý báu mà cơ quan này đang dành cho ngài trong sứ vụ Giáo hoàng.
Ngỏ lời với toàn thể cộng đoàn Phủ Quốc Vụ Khanh, Đức Thánh Cha cảm ơn Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, vì “sự cộng tác không ngừng nghỉ mà ngài đang dành cho tôi khi tôi bước những bước đầu tiên trong thừa tác vụ Phêrô”.
Ngài nói thêm cách ứng khẩu:
“Chưa đầy một tháng kể từ khi tôi bắt đầu sứ vụ Giáo hoàng, tôi đã nhận thấy rõ rằng Đức Giáo hoàng không thể tiến bước một mình. Điều vô cùng cần thiết là phải có sự cộng tác của nhiều người trong Giáo triều, đặc biệt là của tất cả anh chị em nơi Phủ Quốc Vụ Khanh. Tôi xin chân thành cảm ơn.”
Phủ Quốc Vụ Khanh vốn có nguồn gốc từ thế kỷ XV, ngày nay mang một diện mạo “ngày càng phổ quát hơn”, vừa trong lòng Giáo hội, vừa trong tương quan với các quốc gia và tổ chức quốc tế.
Trích dẫn văn bản đã soạn trước, Đức Giáo hoàng lưu ý rằng hơn một nửa nhân sự Phủ Quốc Vụ Khanh hiện nay là giáo dân, trong đó có hơn 50 phụ nữ thuộc cả giới giáo dân và đời sống thánh hiến. Đây là hình ảnh phản chiếu khuôn mặt của Giáo hội hôm nay.
Ngài khẳng định:
“Đây là một cộng đoàn lớn lao đang cộng tác với Đức Giáo hoàng. Cùng nhau, chúng ta chia sẻ những vấn đề, khó khăn, thách đố và niềm hy vọng của Dân Thiên Chúa đang hiện diện trên khắp thế giới.”
Đức Thánh Cha Lêô XIV sau đó nhấn mạnh hai chiều kích cốt lõi trong sứ vụ của Phủ Quốc Vụ Khanh: “Nhập thể” và “Tính công giáo”.
Ngài giải thích:
“Chúng ta được mời gọi nhập thể trong dòng thời gian và lịch sử, bởi vì Thiên Chúa đã chọn con đường nhân loại và ngôn ngữ của con người. Do đó, Hội Thánh cũng được mời gọi bước đi trên hành trình ấy, để niềm vui Tin Mừng có thể đến với mọi người và được truyền đạt qua các nền văn hóa và ngôn ngữ của thời đại này.”
Tính phổ quát, theo Đức Giáo hoàng, là yếu tố giúp Giáo hội trân trọng những khác biệt văn hóa và sự đa dạng trong cảm thức đức tin, đồng thời là yếu tố nền tảng giúp Giáo triều Roma dệt nên sự hiệp thông với các Giáo hội địa phương trên toàn cầu, qua mối dây hiệp nhất và hữu nghị.
Ngài nhắc đến cuộc cải tổ Giáo triều dưới thời Đức Giáo hoàng Phaolô VI, vị tiền nhiệm thánh thiện của ngài, người đã cảm nhận rõ “tính cấp thiết của việc Giáo hội phải luôn tỉnh thức trước các thách đố của lịch sử”.
Đức Thánh Cha Lêô XIV nói tiếp:
“Chiều kích nhập thể thúc đẩy chúng ta bước vào thực tại cụ thể, và đi vào những vấn đề đặc thù mà các cơ quan Giáo triều đang đảm trách. Trong khi đó, tính công giáo – khi gợi lại mầu nhiệm của sự hiệp nhất đa dạng nơi Hội Thánh – lại mời gọi một công cuộc tổng hợp nhằm hỗ trợ cho hoạt động của Đức Giáo hoàng.”
Chính trong sự nối kết giữa hai chiều kích ấy, Phủ Quốc Vụ Khanh đóng vai trò “trung tâm điều phối”, như Đức Phaolô VI đã thiết lập trong công cuộc cải tổ Giáo triều Roma, nhằm kết nối các cơ quan của Tòa Thánh thành một thể hiệp nhất.
Vai trò này tiếp tục được khẳng định trong Tông Hiến Praedicate Evangelium do Đức Phanxicô ban hành năm 2022. Đức Thánh Cha Lêô XIV lưu ý đây là một sứ vụ đầy đòi hỏi và đôi khi “không được hiểu đầy đủ”.
Kết thúc bài diễn văn, Đức Thánh Cha Lêô XIV bày tỏ sự gần gũi và lòng biết ơn sâu sắc dành cho các thành viên Phủ Quốc Vụ Khanh vì năng lực chuyên môn và tinh thần Tin Mừng mà họ đem lại trong công việc – phần lớn là thầm lặng – để phục vụ Hội Thánh.
Ngài kết thúc bằng lời trích từ bài diễn văn của Đức Phaolô VI năm 1963:
“Xin chớ để nơi này bị vẩn đục bởi tham vọng hay ganh đua. Trái lại, hãy là một cộng đoàn đích thực của đức tin và bác ái – ‘những người anh em, những người con của Đức Giáo hoàng’ – sẵn sàng dấn thân quảng đại vì ích lợi của Giáo hội.”
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2025-06/pope-leo-xiv-secretariat-state-audience-exhortation.html