Trong buổi chiều thứ Tư ngày 01/10/2025, nhân dịp kỷ niệm 10 năm Thông điệp Laudato Si’ của Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã ngỏ lời với các tham dự viên hội nghị quốc tế Raising Hope do Phong trào Laudato Si’ tổ chức.
Ngài bày tỏ lòng biết ơn đối với di sản của Thông điệp, nhấn mạnh rằng sứ điệp này đã truyền cảm hứng cho các trường học, giáo phận, chương trình học thuật và các cuộc đối thoại quốc tế. Tác động của Laudato Si’, Đức Thánh Cha nói, còn mở rộng đến các hội nghị thượng đỉnh, sáng kiến liên tôn, lĩnh vực kinh tế – doanh nghiệp, cũng như các nghiên cứu thần học và luân lý sinh học. Đặc biệt, cụm từ “chăm sóc ngôi nhà chung” đã trở thành một ngôn ngữ phổ biến trong học thuật và đời sống công cộng trên khắp các châu lục.
Hoán cải con tim
Đức Thánh Cha nhắc lại rằng những thách đố được nêu trong Laudato Si’ “còn khẩn thiết hơn cả 10 năm trước”. Đây không chỉ là các vấn đề xã hội và chính trị, mà trước hết là vấn đề thiêng liêng, đòi hỏi một “sự hoán cải của con tim”.
Ngài giải thích: chính nơi con tim mà con người tìm kiếm sâu xa nhất, khám phá căn tính đích thực và đưa ra quyết định. Chỉ khi trở về với con tim, con người mới có thể thực sự sống cuộc hoán cải sinh thái: chuyển từ việc thu thập dữ liệu sang chăm sóc, từ những diễn ngôn môi trường sang những lối sống được gợi hứng bởi đức tin và tình yêu Thiên Chúa.
Tất cả là một
Trích lời Đức Phanxicô về Thánh Phanxicô Assisi, Đức Lêô XIV nhắc rằng: quan tâm đến sinh thái, công lý cho người nghèo, dấn thân xã hội và bình an nội tâm là những thực tại không thể tách rời.
Hướng đến các hội nghị toàn cầu sắp tới, trong đó có COP30 và Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Nước năm 2026, Đức Thánh Cha kêu gọi các nhà lãnh đạo lắng nghe tiếng kêu của “trái đất và người nghèo, của các gia đình, các dân tộc bản địa, những người di dân bất đắc dĩ và các tín hữu khắp nơi trên thế giới.”
Câu hỏi cuối cùng
Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đặt câu hỏi chất vấn:
“Thiên Chúa sẽ hỏi chúng ta: các con đã vun trồng và chăm sóc thế giới mà Ta đã tạo dựng không? Các con đã quan tâm đến anh chị em mình chưa? Vậy chúng ta sẽ trả lời thế nào?”
CHIA SẺ / SHARES: