Đức Thánh cha Phanxicô qua đời

Đức Thánh cha Phanxicô qua đời

Vào lúc 7 giờ 35 phút, sáng thứ Hai, ngày 21 tháng Tư năm 2025, Đức Thánh cha Phanxicô đã trút hơi thở cuối cùng tại Nhà trọ thánh Marta, trong nội thành Vatican, hưởng thọ 88 tuổi. Đức Thánh cha Phanxicô, người Argentina, là vị Giáo hoàng thứ 266 của Giáo hội Công giáo.


Lm. G.B. Trần Thanh Thế, O.P. | RVA

Lúc 9 giờ 45 phút, sáng cùng ngày 21 tháng Tư, Đức Hồng y Kevin Farrell, Hồng y Nhiếp chính tại Vatican đã chính thức loan báo tin này. Đức Hồng y nói: “Anh chị em thân mến, với nỗi buồn sâu thẳm, tôi phải báo tin Đức Thánh cha Phanxicô của chúng ta đã qua đời. Vào lúc 7 giờ 35 sáng nay, Đức giám mục Rôma – Đức Phanxicô- đã trở về nhà Cha trên trời. Cả cuộc đời ngài đã được tận hiến để phục vụ Chúa và Giáo hội của Người”.

Một Triều đại được ghi dấu bằng lòng thương cảm và sự cải cách

Sinh ngày 17 tháng Mười Hai năm 1936 tại Buenos Aires, Argentina, Đức Hồng y Jorge Mario Bergoglio được bầu chọn làm Giáo hoàng, với tước hiệu là Phanxicô, vào tháng Ba năm 2013, sau sự từ nhiệm của Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI. Triều đại Giáo hoàng của Đức Phanxicô được mô tả qua việc lưu tâm đến những người ở tình trạng thấp kém, những người ở bên lề xã hội. Ngài chọn tước hiệu Phanxicô với mong muốn dấn thân cho những người nghèo cũng như bảo vệ thiên nhiên, như mẫu gương của thánh Phanxicô Assisi. Song song đó, Đức Thánh cha Phanxicô cũng nỗ lực cải tổ cơ cấu hành chính của Vatican, thăng tiến đối thoại liên tôn, các vấn đề về biến đổi khí hậu và sự bất bình đẳng về kinh tế. Ngài cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của lòng thương xót và trắc ẩn trong cách tiếp cận của Giáo hội về các vấn đề xã hội và luân lý.

Chiến đấu với bệnh tật

Trong những năm vừa qua, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã phải đối diện với nhiều thách đố về vấn đề sức khỏe. Vào trung tuần tháng Hai năm 2025, Đức Thánh cha phải nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Agostino Gemelli để được điều trị viêm phế quản, viêm phổi hai bên. Sau 38 ngày điều trị tại bệnh viện, Đức Thánh cha đã được xuất viện và trở về Nhà trọ thánh Marta ở nội thành Vatican để tiếp tục tiến trình hồi phục. Tuy sức khỏe hạn chế, Đức Thánh cha vẫn thi hành sứ vụ mục tử của mình, cách riêng là việc công bố Sứ điệp Phục sinh 2025, với ơn toàn xá “Urbi et Orbi” cho thành Roma và toàn thế giới, vào dịp lễ Phục sinh vừa qua, ngày 20 tháng Tư năm 2025.

Một Triều đại của sự giản dị và phục vụ

Đức Giáo hoàng Phanxicô nổi tiếng về phong cách giản dị và luôn hết lòng với việc chăm sóc mục vụ. Ngài cư ngụ nơi nhà khách của Vatican, chứ không ở tại căn hộ của Giáo hoàng, đồng thời luôn nhấn mạnh đến việc Giáo hội cần là một “bệnh viện dã chiến” cho những người bị thương tổn. Tháng Mười Một năm 2024, Đức Thánh cha Phanxicô đã phê chuẩn bản cập nhật về Lễ nghi an táng Giáo hoàng, sao cho các nghi thức trở nên giản dị hơn, rồi chính ngài cũng đề nghị được đặt trong một quan tài giản dị bằng gỗ, đồng thời chọn nơi an táng là Đền thờ Đức Bà Cả ở Roma, chứ không phải bên trong Vatican.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *