

Thánh lễ do Đức cha Phaolô Nguyễn Quang Đĩnh – Giám mục Phụ tá Giáo phận chủ tế. Đồng tế với ngài có Đức cha Gioan Maria Vũ Tất – nguyên Giám mục Giáo phận, quý cha trong linh mục đoàn, cùng sự hiện diện của quý thầy, quý dì và cộng đoàn dân Chúa.

Bầu khí trang nghiêm và sự hiện diện sốt sắng của cộng đoàn hôm nay là dấu chỉ sống động của mối dây hiệp nhất trong đức tin, đồng thời diễn tả lòng sùng kính sâu xa của đoàn chiên Hưng Hóa đối với Mẹ Maria – Đấng luôn đồng hành và che chở Giáo phận trong hành trình đức tin.

Mở đầu thánh lễ, Đức cha Phaolô mời cộng đoàn chiêm ngắm mầu nhiệm Mẹ Maria Vô Nhiễm, tín điều được Đức Thánh Cha Piô IX công bố năm 1854. Ngài nhấn mạnh: Mẹ được gìn giữ khỏi mọi vết nhơ nguyên tội hoàn toàn nhờ hồng ân Thiên Chúa, để chuẩn bị xứng hợp cho sứ mạng trở nên Mẹ Đấng Cứu Thế. Đức Maria Vô Nhiễm cũng là bổn mạng thứ I của Giáo phận Hưng Hóa, được Đức Cha Phêrô Nguyễn Huy Quang chọn năm 1960.
Đức cha Phụ tá mời gọi cộng đoàn sống trong sạch, thánh thiện giữa một thế giới đầy cám dỗ, và tha thiết khẩn cầu Mẹ nâng đỡ giáo phận ngày càng lớn mạnh trong đức tin, đức cậy và đức mến. Ngài cũng nhắc rằng theo Quy chế về Ban Ân Xá, mỗi Giám mục giáo phận được quyền ban ơn toàn xá Tòa Thánh ba lần trong năm cho giáo phận mình; và hôm nay là một trong những ngày được chọn để cộng đoàn lãnh nhận phép lành Tòa Thánh kèm theo ơn toàn xá.

Trong bài giảng, Đức cha Phaolô khai triển chủ đề “Địa vị Đức Maria trong chương trình cứu độ”, dựa trên lời hứa cứu độ đầu tiên trong sách Sáng Thế: “Ta sẽ đặt mối thù giữa mi và người nữ…”. “Người nữ” ấy, theo truyền thống Hội Thánh, chính là Đức Maria, Đấng được chọn để cưu mang và sinh hạ Đấng Cứu Thế. Ngài gợi lại hành trình mong đợi lâu dài của nhân loại và niềm vui khi “thời gian tới hồi viên mãn” qua biến cố Truyền Tin. Đức cha cũng giải thích mầu nhiệm Mẹ đồng trinh sinh Con, một sự kiện vượt lên trên hiểu biết tự nhiên của con người. Ngài dùng hình ảnh quen thuộc gần gũi từ đời sống thường ngày để cho thấy Thiên Chúa hoàn toàn có thể thực hiện điều phi thường nơi Mẹ, vì “đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”. Ngài cũng nhấn mạnh Đức Maria là “E-và Mới”, người đã cộng tác trọn vẹn với Đức Kitô trong chương trình cứu độ bằng sự vâng phục khiêm nhu, đồng thời mời gọi cộng đoàn chạy đến với Mẹ trong mọi hoàn cảnh để được Mẹ dẫn về với Chúa Giêsu.

Trước khi ban phép lành trọng thể, cộng đoàn sốt sắng đọc Kinh Viếng Nhà Thờ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng để lãnh nhận ơn toàn xá.

Thánh lễ khép lại lúc 20g15 trong tâm tình vui mừng và biết ơn. Nguyện xin Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội – Bổn Mạng của Giáo phận Hưng Hóa tiếp tục đồng hành, che chở và dẫn đưa toàn thể cộng đoàn dân Chúa ngày càng thăng tiến trong đức tin, trở nên chứng nhân sống động của Tin Mừng giữa lòng xã hội hôm nay.
Những hình ảnh trong ngày lễ Bổn mạng Giáo phận:






























