Sáng thứ Bảy, ngày 13/09/2025, trong bầu khí linh thiêng của Năm Thánh Hy Vọng, cộng đoàn Dân Chúa khắp nơi đã quy tụ về Nhà thờ Chính Tòa Bắc Ninh để hiệp dâng Thánh lễ Truyền chức Phó tế và Nghi thức sai đi.
Thánh lễ do Đức cha Giuse – Giám mục giáo phận Bắc Ninh – chủ sự, cùng sự hiện diện đồng tế của Cha Tổng đại diện Phêrô, quý Cha Quản hạt, Cha Bề trên Đan viện Xitô Nho Quan (Ninh Bình), Cha Giám tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin, quý cha đồng tế, các thầy phó tế, tu sĩ nam nữ, chủng sinh, ân nhân, thân nhân của các tiến chức và đông đảo cộng đoàn Dân Chúa.
Hồng ân trong Năm Thánh
Ngay từ đầu Thánh lễ, Đức cha Giuse mời gọi cộng đoàn nhận ra đây là một trong những dấu chỉ sống động của ân sủng Năm Thánh. Ba tân phó tế được tiến lên lãnh nhận chức thánh và các cha phó, cha phụ tá được sai đi thi hành sứ vụ mới – tất cả đều là hồng ân Thiên Chúa tuôn đổ trên Giáo phận miền Quan Họ. Đứng trước Thánh giá lịch sử của Nhà thờ Chính Tòa, cộng đoàn cùng cảm nghiệm hồng ân thánh thiêng ấy, được ghi dấu bởi niềm vui xen lẫn những thách đố, hy sinh và trung tín trong đức tin.
Tuyển chọn và phong chức
Sau khi công bố Tin Mừng, Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thắng – Chủ nhiệm – đã long trọng giới thiệu ba ứng viên lãnh nhận chức Phó tế. Trước sự chứng nhận của Cha Tổng đại diện Phêrô và toàn thể cộng đoàn, Đức cha Giuse công bố lời tuyển chọn, chính thức trao phó sứ mạng thánh thiêng cho các tiến chức.
Bài Giảng
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, dựa trên Tin Mừng Mt 9,35-38, Đức cha mời gọi cộng đoàn và cách riêng các tiến chức chiêm ngắm sứ vụ của Đức Giêsu – Đấng luôn “đi, dạy, giảng, chữa”. Hội Thánh cũng được mời gọi mang nơi mình một trái tim biết chạnh thương như Thầy Chí Thánh. Đức cha nhấn mạnh: chức thánh không chỉ là một vinh dự nhưng là một sứ vụ được trao phó cho Dân Chúa, đòi hỏi sự tự do, tự nguyện và tình yêu hiến dâng.
Nghi thức sai đi
Tiếp nối niềm vui thánh hiến, Cha Chưởng Ấn công bố danh sách 29 cha phó và cha phụ tá được Đức Giám mục bổ nhiệm đến những sứ vụ mới. Hình ảnh các ngài tiến lên lãnh nhận bài sai từ tay Đức cha diễn tả tinh thần hiệp thông và sự vâng phục trong Hội Thánh.
Đây không chỉ là một sứ vụ đơn thuần, nhưng còn là hiện tại hóa sứ mạng của Đức Kitô ngay trong chính đời sống của các ngài: sẵn sàng lên đường, dạy dỗ, giảng dạy và chữa lành những tâm hồn tan nát, luôn khát khao một Thiên Chúa giàu lòng thương xót.
Sứ vụ ấy thật cao quý và đẹp đẽ, bởi các cha thi hành không chỉ như những người được sai phái, nhưng còn như những cộng sự viên thân tín, được thông phần vào chức tư tế duy nhất của Đức Kitô. Chính vì thế, việc đặt tay truyền chức và sai đi không dừng lại ở nghi thức, nhưng là hành động thần thiêng để một Đức Giêsu Thượng Tế được hiện tại hóa nơi đời sống và sứ vụ của mỗi vị mục tử.
Nghi thức phong chức phó tế
Trong khoảnh khắc linh thiêng, các tiến chức phủ phục dưới chân bàn thờ, xin lời cầu bầu của toàn thể các Thánh. Đức cha Giuse thinh lặng đặt tay và đọc lời nguyện phong chức, xin Chúa Thánh Thần tuôn đổ tràn đầy ơn thánh. Từ giây phút ấy, các tiến chức chính thức trở thành các Phó tế của Hội Thánh.
Sau đó, các tân phó tế lãnh nhận dây Stola và phẩm phục phó tế, rồi đón nhận Sách Phúc Âm từ tay Đức Giám mục cùng lời nhắn nhủ đầy tâm tình: Con hãy nhận lấy Tin Mừng của Chúa Kitô mà con đã trở thành người rao giảng; và hãy chú tâm tin điều con đọc, dạy điều con tin và thi hành điều con dạy.
Cử chỉ trao hôn bình an được cử hành trang trọng, Đức giám mục sẽ trao hôn bình an cho từng thầy tân phó tế, như dấu chỉ xác nhận các thầy là cộng sự viên thân tín của ngài. Kế đó, các tân phó tế sẽ nhận cử chỉ chúc bình an huynh đệ từ các thầy phó tế đang hiện diện.
Niềm vui và sứ vụ
Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể, trong đó các tân phó tế lần đầu tiên thi hành tác vụ phục vụ Bàn Thánh. Toàn thể cộng đoàn hiệp dâng tâm tình tạ ơn, xin cho các ngài luôn trung thành với lời khấn hứa, trở nên những chứng nhân khiêm nhường và nhiệt thành, noi gương Đức Kitô – Đấng đến để phục vụ và hiến mạng sống vì muôn người.
Trước khi kết thúc thánh lễ, ba tân phó tế quỳ trước bàn thờ để nhận phép lành trọng thể từ Đức Giám Mục. Sau đó, một thầy tân phó tế thay lời cho quý cha nhận sứ vụ mới và quý thầy tân chức, nói lên lời tri ân Đức Cha Giuse, Đức Cha Cosma, quý cha, quý ông bà cố và cộng đoàn.
Kết
Thánh lễ khép lại trong niềm hân hoan của cộng đoàn. Vườn nho Giáo Hội tại miền Quan Họ thêm những thợ gặt mới, đồng thời có những mục tử được sai đi gieo vãi hạt giống Tin Mừng nơi những cánh đồng khác. Ước mong các tân phó tế và quý cha trong sứ vụ mới luôn để trái tim mình thấm nhuần lòng thương xót của Chúa, để trở thành hiện thân của Đức Kitô – Mục Tử nhân lành giữa đoàn chiên.
Xin cộng đoàn cùng cầu nguyện để các ngài luôn biết nên thánh trong chính sứ vụ được trao phó, trở thành khí cụ của lòng thương xót Chúa và là dấu chỉ sống động của Đức Kitô giữa lòng Hội Thánh hôm nay.
BTT Gp
https://giaophanbacninh.org/giao-phan-bac-ninh-thanh-le-truyen-chuc-pho-te-va-nghi-thuc-sai-di/
CHIA SẺ / SHARES: