Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã nâng mức tiền thưởng cho người cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và Bộ trưởng Nội vụ nước này lên 50 triệu đô la Mỹ. Washington cho rằng hai nhân vật này cần bị đưa ra xét xử vì tội “buôn bán ma túy và tham nhũng”, đồng thời cáo buộc ông Maduro là một trong những nhân vật chủ chốt của mạng lưới buôn ma túy toàn cầu, có liên hệ với các băng nhóm như Tren de Aragua — bị Hoa Kỳ liệt vào danh sách tổ chức khủng bố — và băng đảng Sinaloa tại Mexico, nhằm đưa cocaine pha trộn fentanyl vào lãnh thổ Hoa Kỳ.
Mức thưởng này được thiết lập ban đầu vào năm 2020 là 15 triệu đô la, sau đó chính quyền Tổng thống Biden nâng lên 25 triệu. Việc tăng gấp đôi vừa được công bố bởi Tổng chưởng lý Pam Bondi. Đáp lại, Ngoại trưởng Venezuela, ông Yvan Gil, gọi đây là quyết định “đáng thương” và là “chiêu trò tuyên truyền chính trị” nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi vụ Jeffrey Epstein.
Ngay từ nhiệm kỳ đầu, Tổng thống Trump đã nhiều lần đưa ra cáo buộc nhằm vào ông Maduro và các quan chức thân cận, cho rằng họ dính líu đến “narcotraffico” (buôn bán ma túy), “narcoterrorismo” (khủng bố ma túy) và tham nhũng. Tháng 6 vừa qua, cựu Giám đốc tình báo quân sự Venezuela, Hugo Carvajal, đã bị bắt tại Tây Ban Nha và dẫn độ sang Hoa Kỳ, nơi ông nhận tội và bị kết án vì các tội danh liên quan buôn ma túy.
Ông Maduro nhiều lần bác bỏ các cáo buộc của Washington, đồng thời bị chỉ trích vì đàn áp mạnh tay các nhóm đối lập và phong trào bất đồng chính kiến. Tháng 7 năm 2024, ông tự tuyên bố thắng cử trong một cuộc bầu cử mà cộng đồng quốc tế không công nhận, cáo buộc chính quyền Caracas đã gian lận kết quả.
https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2025-08/usa-venezuela-maduro-taglia-50-milioni-dollari-narcotraffico.html