Hồng Kông: Phiên tòa xét xử nhà hoạt động dân chủ Jimmy Lai tiếp tục bị hoãn

Hồng Kông: Phiên tòa xét xử nhà hoạt động dân chủ Jimmy Lai tiếp tục bị hoãn

Phiên tòa xét xử nhà hoạt động dân chủ tại Hồng Kông, ông Jimmy Lai, với cáo buộc “cấu kết với thế lực nước ngoài” và “hoạt động lật đổ”, một lần nữa bị hoãn hôm thứ Sáu do lo ngại về tình trạng sức khỏe của ông.

Ông Lai, 77 tuổi, sinh tại Quảng Đông, vượt biên sang Hồng Kông khi còn trẻ và bắt đầu làm việc trong một xưởng may. Từ công nhân, ông dần trở thành quản lý, rồi mua lại xưởng riêng, trước khi bước vào lĩnh vực báo chí và xuất bản.

Phiên tranh luận cuối cùng dự kiến bắt đầu hôm thứ Năm nhưng đã phải hoãn do bão lớn. Sang ngày hôm sau, các luật sư cho biết ông Lai có dấu hiệu tim đập nhanh. Sau khi được kiểm tra sức khỏe, tòa quyết định dời phiên xử sang thứ Hai.

Câu chuyện từ nghèo khó vươn lên của Jimmy Lai, cùng với sự kiên định trong việc bảo vệ quyền tự do báo chí, đã khiến ông trở thành một nhân vật đặc biệt. Ông cũng là một tín hữu Công giáo, mang hộ chiếu Anh, và hiện là người duy nhất trong số bảy cựu lãnh đạo báo Apple Daily chưa chấp nhận nhận tội. Sáu người khác đã nhận tội trong năm 2022, trong khi ông Lai chọn tuyên bố vô tội và đối diện với bản án có thể lên tới chung thân.

Các cáo buộc đối với ông được đưa ra dựa trên Luật An ninh Quốc gia áp dụng cho Hồng Kông từ năm 2020, luật này trao cho chính quyền quyền hạn rộng lớn để trấn áp các hành vi bị coi là ly khai, lật đổ, khủng bố, hay thông đồng với thế lực bên ngoài. Nhiều nhà quan sát cho rằng, sự can thiệp này đi ngược lại tinh thần “một quốc gia, hai chế độ” vốn được thiết lập từ khi Hồng Kông được trao trả cho Trung Quốc năm 1997.

Năm 2020, khi các cuộc biểu tình đòi dân chủ lan rộng và chính quyền siết chặt trấn áp, vấn đề Hồng Kông đã thu hút sự quan tâm quốc tế. Khi đó, Đức Thánh Cha Phanxicô từng dự kiến đề cập đến tình hình tại Hồng Kông trong lời nguyện Truyền Tin, nhưng những dòng chữ liên quan đã được rút bỏ vào phút chót, khiến dư luận đặt nhiều câu hỏi. Mặc dù không có lời giải thích chính thức, sự im lặng ấy – trong bối cảnh Tòa Thánh vừa đạt được thỏa thuận tạm thời với Trung Quốc về việc bổ nhiệm Giám mục – đã được xem là một lựa chọn thận trọng.

Thỏa thuận giữa Tòa Thánh và Trung Quốc, được ký năm 2018 và gia hạn nhiều lần, gần đây đã được kéo dài thêm bốn năm (2024–2028). Theo nhiều nhà quan sát, văn kiện này tạo điều kiện để Bắc Kinh tham gia vào tiến trình bổ nhiệm Giám mục, đồng thời công nhận vai trò tối thượng của Đức Giáo hoàng – qua đó hàn gắn phần nào sự chia rẽ Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc sau năm 1949.

Trong khi phiên tòa xét xử Jimmy Lai đang bước vào giai đoạn kết thúc, nhiều người chú ý xem Đức Giáo Hoàng Lêô XIV có đưa ra lời bình luận nào về vụ việc hay không.

Theo các luật sư, ông Lai đã bị giam giữ hơn 1.600 ngày, phần lớn trong tình trạng biệt giam, không được chăm sóc y tế độc lập cho bệnh tiểu đường và cũng không được rước lễ. Đức Hồng y Stêphanô Chu (Stephen Chow), Giám mục Hồng Kông, cho đến nay vẫn giữ thái độ kín tiếng. Cuối năm 2024, khi được hỏi liệu Đức Hồng y có đưa ra tuyên bố công khai ủng hộ Jimmy Lai hay không, phát ngôn viên của Giáo phận trả lời: “Vì vụ việc vẫn đang trong tiến trình xét xử, Giáo phận Hồng Kông chưa có thêm bình luận. Tuy nhiên, Đức Hồng y Chu cầu nguyện để ông Lai, người anh em trong đức tin, được bình an.”

https://cruxnow.com/church-in-asia/2025/08/trial-against-catholic-media-tycoon-in-hong-kong-delayed-once-again

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *